Đắk Lắk: Lễ An vị Phật, trai đàn cầu siêu - bạt độ và cúng dường Trai Tăng tại chùa Bửu Lâm

PSO - Sau 2 ngày thực hiện nghi lễ khai kinh tuyên sớ cùng các nghi lễ Phật giáo truyền thống như tụng kinh, cúng ngọ, cúng linh, thuyết pháp. Sáng ngày 25/04/2023 (nhằm ngày 06/03 năm Quý Mão), tại chùa Bửu Lâm (187 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, Tp. Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk) do Ni sư Thích Nữ Tịnh Tạng trụ trì đã cùng Ni chúng và Phật tử bổn tự tổ chức lễ An vị Phật, trai đàn cầu siêu - bạt độ và cúng dường Trai Tăng.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Hoà thượng Thích Châu Quang, Trưởng ban Trị sự GHPG tỉnh Đắk Lắk, Trụ trì chùa Sắc Tứ Khải Đoan (Tp.Buôn Mê Thuột); Sám chủ Hoà thượng Thích Huệ Phước, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPG tỉnh TT-Huế, Trụ trì chùa Từ Lâm (TP.Huế); cùng chư Tôn đức Ban Kinh sư ở các chùa tại TP.Huế và TP.Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Về phía chính quyền có ông Chu Văn Việt, Chủ tịch UBND phường Tân An; ông Nguyễn Ngọc Nha, Phó chủ tịch UBND phường Tân An; cùng gần 1.000 quý Phật tử trong và ngoài tỉnh đồng tham dự.

Lễ hưng tác thượng tam đại tràng phan là phần mở đầu cho đại lễ trai đàn với mục đích báo cáo hồn thiêng sông núi, nguyện cầu cho đại lễ được thành tựu viên mãn. Tam đại tràng phan được dựng lên dưới bầu trời cao rộng trước tam quan chùa Bửu Lâm, thành kính phụng thỉnh chư Phật, chư đại Bồ tát, hồn thiêng sông núi, anh hùng liệt sĩ, triệu thỉnh chư vị hương linh quy y ký tự Tùng tự, Nhập tự, Tiền công hậu đức, cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ quang giáng đạo tràng chứng minh cho lòng thành của toàn thể những người hiện còn trên thế gian hôm nay nhớ đến công ơn của các bậc tiền nhân đã tạo dựng nên giang sơn gấm vóc, tác tạo cho thế hệ hôm nay và mai sau tròn thành mọi điều hiếu đạo, là nhịp cầu bắc qua giữa 2 miền sinh tử để người sống chu tất ân tình đối với người đã khuất.

Ni sư Thích Nữ Tịnh Tạng trụ trì chùa Bửu Lâm đã tác pháp cung thỉnh chư Tôn Hòa thượng quang lâm niêm hương cầu nguyện, khai khởi đàn tràng tại ngôi Chánh điện chùa; các nghi thức niêm hương bạch Phật, khai kinh, cử hành lễ sái tịnh an vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca bằng đồng với tư thế tọa thiền trên tòa sen có chiều cao 3.2m, toàn thể tôn tượng, phần đế, tòa sen; tượng Hộ Pháp; Tiêu Diện; Phật Chuẩn Đề đều bằng đồng; Phật Bổn Sư bằng đồng và giáp Vàng được tôn trí tại Chánh điện uy nghi trang trọng.

Vào buổi chiều cùng ngày của đại lễ, Ban Tổ chức dâng lễ trai tăng, cung kính niệm ân Tam Bảo, chư Tôn thiền đức hiện tiền. Sau đó nghi lễ đăng đàn chẩn tế vạn loại âm linh cô hồn đã khép lại đại lễ Trai đàn Cầu siêu Bạt độ chẩn tế.

Ni sư trụ trì thay mặt Ban Tổ chức tỏ bày lòng tri ân sâu sắc đến chư Tôn đức đã hoan hỷ quang lâm tham dự, Ban Tổ chức vô cùng trân quý sự đồng lòng của quý đạo hữu Phật tử trong việc giữ gìn sự sâu lắng của đàn tràng, sự lắng nghe và thấu hiểu, sự chuyên tâm tu học. Rất mong quý bà con hiểu được ý nghĩa Phật Pháp thực sự của trai đàn như những lời pháp thoại mà chư Tôn đức đã chỉ dạy, cũng như khắc cốt ghi tâm: “Gốc rễ tâm linh xin bồi đắp – Suối nguồn huyết thống nguyện khai thông”.

Buổi lễ đã thành công viên mãn, trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, hân hoan và ấm áp tình đạo vị.

Được biết, chùa Bửu Lâm sau 12 năm khởi công xây dựng đến nay đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính yếu để đưa vào sử dụng phục vụ bà con nhân dân, Phật tử có nơi lễ bái, tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa tâm linh.

Nguyễn Văn Nguyên

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online