Kon Tum: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và tổ chức An cư kiết hạ PL.2567

PSO - Sáng ngày 14/4/2023 (nhằm ngày 24/2 nhuận năm Quý Mão), tại chùa Huệ Chiếu - VP Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum (P. Ngô Mây, TP. Kon Tum), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã có phiên họp triển khai các hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới của Phật giáo tỉnh.

Phiên họp dưới sự chủ trì của HT. Thích Quảng Xả - Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Tăng sự TƯ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum cùng chư Tôn đức, Phật tử Ủy viên Ban Trị sự đồng về tham dự.

Sau bài phát biểu khai mạc và chỉ đạo phiên họp của HT. Thích Quảng Xả, Ban Thư ký đã báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự của toàn Ban Trị sự thời gian qua. Bên cạnh đó, thông qua Thông bạch số: 60/TB-HĐTS và số: 61/TB-HĐTS về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản và tổ chức An cư Kiết hạ PL.2567.

Về công tác chuẩn bị tuần lễ Phật đản, thời gian tổ chức tuần lễ Đại lễ Phật đản sẽ diễn ra bắt đầu từ ngày mùng 8/4/Quý Mão (nhằm ngày 26/5/2023) đến 15/4/Quý Mão (nhằm ngày 02/6/2023). Theo kế hoạch, vào lúc 4 giờ sáng, ngày mùng 8/4/Quý Mão, tất cả các cơ sở tự viện trên toàn tỉnh sẽ đồng loạt trang nghiêm cử 03 hồi chuông trống Bát Nhã kính mừng Phật đản, cầu nguyện Quốc thới dân an, Thế giới hòa bình.

Theo đó, Ban Trị sự đã triển khai phân công các bộ phận phụ trách thiết kế lễ đài, thông báo các tự viện treo biểu ngữ, pano, cờ, lồng đèn… công tác thiết trí lễ đài, treo cờ hoa trang trí phía ngoài và trong khuôn viên lễ đài Phật đản chính của Phật giáo tỉnh và đêm hội hoa đăng sẽ diễn ra tại dòng sông Đăk Bla (TP. Kon Tum). Lễ Tắm Phật sẽ được tổ chức vào lúc 6 giờ sáng, ngày 15/4 âm lịch tại chùa Huệ Chiếu (VP BTS Phật giáo tỉnh).

Tại phiên họp, toàn Ban Trị sự đã có những thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quý báu, hữu ích cho công tác chuẩn bị và nhân sự Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản, các hoạt động trong tuần lễ Phật đản tại tỉnh nhà và thực hiện theo sự chỉ đạo của TƯGH, bảo đảm về việc bảo vệ môi trường, tổ chức các sự kiện: Lễ Tắm Phật, thiết trí vườn Lâm-Tỳ-Ni, thuyết giảng, văn nghệ cùng nhiều sự kiện trong tuần lễ Phật đản. Kế hoạch tổ chức An cư Kiết hạ, trên tinh thần xây dựng và được phiên họp đồng tình nhất trí cao.

Tại phiên họp, BTS thảo luận về khóa An cư Kiết hạ PL.2567 của Phật giáo tỉnh sẽ có các trường hạ tập trung tại các chùa: dành cho chư Tăng và điểm An cư tập trung của chư Ni.

Đúc kết phiên họp, HT. Thích Quảng Xả tán thán công đức của chư Tôn đức Ban Trị sự đã tham gia phát biểu đóng góp tại phiên họp, Hòa thượng đã góp ý, thông qua các chương trình hoạt động dự kiến của chư Tôn đức các Ban chuyên môn trình bày tại phiên họp. Đồng thời, chỉ đạo một số hoạt động Phật sự nhằm chuẩn bị cho Đại lễ Phật đản tỉnh nhà diễn ra trang nghiêm, toàn Ban Trị sự phải có trách nhiệm, đóng góp tài lực, trí lực, lên kế hoạch chi tiết nhằm đảm bảo chuẩn bị đúng tiến độ theo sự thống nhất của phiên họp. Bên cạnh đó, Hòa thượng nhấn mạnh “Đại lễ Kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Tăng Ni, Phật tử trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của Phật giáo vì hòa bình cho nhân loại”.

                                              Tin, ảnh: Công Trí - Tuấn Vương Ban TTTT PG Kon Tum

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online