TP. HCM: Chùa Giác Ngộ tổ chức lễ khai mạc chương trình "Việt Nam ước mong"

PSO - Trưa ngày 05/08/2022, tại Chùa Giác Ngộ đã diễn ra Lễ khai mạc chương trình "Việt Nam Ước Mong" chuỗi hoạt động nâng cao ý thức cộng đồng về việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em yếu thế. Bên cạnh đó, chương trình còn diễn ra buổi talkshow: "Nuôi dưỡng đứa trẻ với trái tim tỉnh thức và hiểu biết" cùng hai diễn giả là TT. Thích Nhật Từ và Sư Minh Niệm đã gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa đến các vị khán thính giả gần xa. Chương trình "Việt Nam Ước Mong" được phối hợp tổ chức bởi Chùa Giác Ngộ, Chùa Vĩnh Nghiêm, Quỹ Hy Vọng, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, Quốc Hội TV, Mái Ấm Hạnh Phúc, Công ty Saigontel,... diễn ra từ ngày 22/07 - 21/08/2022 (nhằm ngày 24/06 - 24/07 âm lịch), với các hoạt động như: Triển lãm tranh; bán tranh nghệ thuật gây quỹ từ thiện; lễ cầu siêu cho các bé thiếu nhi; chương trình talkshow;... Tham dự buổi lễ khai mạc là các thành viên trong Ban tổ chức chương trình, bao gồm: TT. Thích Nhật Từ - Trụ trì Chùa Giác Ngộ; ĐĐ. Thích Minh Niệm; Ông Minh Nhân - Nhà Cố vấn và Sáng lập chương trình; Bà Trương Thanh Thanh - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Hy Vọng; Ông Lê Quang Minh - Tổng giám đốc Truyền hình Quốc hội; Ông Võ Quang Huệ - Cố vấn Cấp cao Tập đoàn Vingroup; Ông Đoàn Hữu Đức - Lãnh sự danh dự Morocco tại Tp. HCM; Ông Hoàng Tuấn Dũng - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh viên, trường Đại học Ngoại thương; cùng tham dự chương trình còn có sự góp mặt của đại diện các trung tâm hỗ trợ trẻ em, các doanh nghiệp và nhà tài trợ. Phát biểu khai mạc, TT. Thích Nhật Từ cho biết trong Kinh Hoa Sen Chánh Pháp Tuyệt Vời có đề cập một hình ảnh ẩn dụ là búp sen sẽ trở thành hoa sen. Nếu gắn kết tiềm năng sẽ trở thành người lớn, thì các em thiếu nhi cũng tương tự như búp sen vậy. Một trẻ em hạnh phúc sẽ có cơ hội trở thành một người lớn hạnh phúc. Một trẻ em được chăm sóc, thương yêu, bảo vệ và giáo dục thể chất, tinh thần, đạo đức đầy đủ thì sẽ trở thành một người lớn có những đóng góp giá trị, cao quý, tốt đẹp cho xã hội mai sau. Do đó, chương trình Việt Nam Ước Mong mang lại ý nghĩa về sự cam kết nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về trách nhiệm, bổn phận bảo vệ, thương yêu, hỗ trợ và giúp đỡ trẻ em Việt Nam nói chung và trẻ em yếu thế nói riêng. Báo cáo mới nhất về "Tình hình trẻ em thế giới năm 2021" của UNICEF đã đưa ra cảnh báo rằng Covid 19 có thể sẽ tác động đến sức khỏe tâm thần, sức khỏe thể chất của trẻ em và thanh thiếu niên trong nhiều năm tới. Chính vì thế, gia đình và xã hội cần phải nâng cao ý thức trách nhiệm và các hành động bảo vệ để giúp đỡ trẻ em vượt qua giai đoạn khó khăn này. Khi có dịp được ngồi xuống trò truyện, hỏi thăm, lắng nghe và nhìn sâu vào bên trong các em, chúng ta sẽ thấy vô cùng xúc động và muốn làm gì đó để giúp cho các em, bởi tình người, tâm từ bi, lòng nhân ái thì luôn luôn có sẵn ở trong mỗi người. Cuối chương trình, Á hậu Quốc tế, Ca sĩ Thuý Vân đã thay mặt cho Ban tổ chức để gửi đi thông điệp ý nghĩa mà "Việt Nam Ước Mong" mang lại. Cô khuyến khích mọi người hãy cùng nhau lan tỏa thông điệp yêu thương, nâng cao trách nhiệm trong việc quan tâm, chăm sóc, bảo vệ trẻ em Việt Nam, nhất là những trẻ em yếu thế. Để từ đó, trẻ em được yên vui sống trong môi trường văn minh, lành mạnh, trở thành những con người hạnh phúc và đem sức mình cống hiến cho người, cho đời, cho xã hội trong tương lai. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin, ảnh: Minh Lượng, Thanh Phong

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online