Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương tổng kết công tác Phật sự năm 2021

PSO – Sáng ngày 28/12/2021, Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ (HDPT) GHPGVN đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2021 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2022 qua hình thức trực tuyến. Chứng minh và tham dự Hội nghị có: HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Thanh Hùng - Ủy viên TT HĐTS, Trưởng ban HDPT TƯ; HT. Thích Thanh Điện – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh VP1 TƯGH; Phó Trưởng ban TT ban HDPT TƯ; HT. Thích Thiện Toàn - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban TT ban HDPT TƯ; TT. Thích Phước Nghiêm - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban TT ban HDPT TƯ; Trưởng Phân ban TTNPT TƯ; cùng chư Tôn đức thành viên ban HDPT TƯ, đại diện các phân ban, các tiểu ban thuộc ban HDPT TƯ và đại diện ban HDPT các tỉnh, thành trong cả nước đồng tham dự. Phát biểu khai mạc, HT.Thích Thanh Hùng cho biết, trong năm 2021, dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thiên tai, nhưng được sự quan tâm trực tiếp chỉ đạo của Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của Ủy Ban Trung ương MTTQVN, Ban Tôn giáo Chính phủ và các cơ quan Nhà nước hữu quan; Ban HDPT Trung ương đã có nhiều công tác Phật sự quan trọng và đạt kết quả tốt đẹp trong công tác hướng dẫn Phật tử phục vụ nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng cho đồng bào dân tộc, tạo uy tín, niềm tin đối với Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước cũng như cộng đồng Phật giáo thế giới trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
HT.Thích Thanh Hùng phát biểu khai mạc
Tiếp đó, ĐĐ. Thích Quảng Tiến – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký ban HDPT TƯ đã trình bày báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
ĐĐ. Thích Quảng Tiến trình bày báo cáo tổng kết
Theo đó, trong năm 2021 do tình hình dịch bênh kế hoạch đã phải tạm ngưng các hoạt động Phật sự sinh hoạt tập trung, nhưng ngành Hướng dẫn Phật tử đã có những thành tựu đáng khích lệ, nhất là việc tổ chức tu học của các đạo tràng, câu lạc bộ Thanh thiếu nhi Phật tử, Gia đình Phật tử. Đặc biệt là tổ chức thành công Hội thảo khoa học, với chủ đề “Hoạt động đảm bảo an sinh xã hội cho người dân của GHPGVN tỉnh Hòa Bình, Thực trạng và giải pháp”, tham gia trực tuyến thành công lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN. Phân ban Cư sĩ Phật tử Trung ương thống kê cho biết cả nước có 1.242 đạo tràng Bát quan trai, với 81.265 Phật tử tu học; 35 đơn vị đạo tràng tu thiền, với 7.750 Phật tử tu học; 698 đạo tràng niệm Phật, Phật thất, với 131.365 Phật tử tu học; 80 đạo tràng Pháp hoa, với 13.280 Phật tử tu học; 40 đạo tràng Dược sư, có 6.080 Phật tử tu học; 81 đạo tràng Đại bi, với 4.602 Phật tử tu học; Khóa tu một ngày an lạc có 232 đơn vị, với 41.000 Phật tử tu học; Hội Quy (dành cho những Phật tử đã quy y Tam bảo, sinh hoạt tu học ở chùa các tỉnh thành phía Bắc) và các mô hình tu học khác như: Mật tông, Địa Tạng, Lương Hoàng sám, có 103 đơn vị, với 9.370 Phật tử tu học. Phân ban Gia đình Phật tử hiện có 1035 đơn vị. 9343 huynh trưởng, tổng có 63060 đoàn sinh, tổ chức thành công lễ kỷ niệm 70 năm Gia đình Phật tử Việt Nam. Phân ban Thanh thiếu niên Phật tử, đặc biệt chuyên ngành thanh thiếu niên Phật tử đã đẩy mạnh chương trình tu học và sinh hoạt giới trẻ theo hình thức trực tuyến có kết quả rất trân trọng. Năm 2021, các thành viên của ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, các Phân ban và Tiểu ban đã cùng nhau chung tay, đóng góp thực hiện các công tác xã hội, hoạt động từ thiện… với số tiền hơn 227 tỷ đồng. Trên cơ sở thành tựu và hạn chế những Phật sự trong năm 2021, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương sẽ tập trung thực hiện các công tác Phật sự trọng tâm năm 2022 trên tinh thần phụng sự, hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử theo Hiến chương GHPGVN. Ban đạo từ, HT.Thích Thiện Nhơn tán thán, biểu dương các hoạt động Phật sự của Ban HDPT Trung ương đã thành tựu qua bản báo cáo tổng kết công tác phật sự năm 2021, đặc biệt là các hoạt động Phật sự được tổ chức với hình thức trực tuyến đã đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp. Hòa thượng cũng mong muốn các hoạt động trong năm mới của ban HDPT Trung ương sẽ ngày càng phát triển vững mạnh, nâng cao được vai trò vị trí của Giáo hội trong lòng dân tộc và tiến tới chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 (2022-2027).
HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ
Tiếp đó, Hội nghị cũng đã nghe các ý kiến tham luận của chư Tôn đức tham dự nhằm xây dựng phương hướng hoạt động phát triển của Ban trong năm 2022. Đặc biệt là nổ lực tổ chức các chương trình tu học, sinh hoạt nhằm góp phần chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 (2022-2027). Đúc kết hội nghị, HT. Thích Thanh Hùng bày tỏ hy vọng trong năm mới, hoạt động của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương sẽ ngày càng vững mạnh và đạt được thành công tốt đẹp. Đặc biệt là quan tâm đến các sinh hoạt tu học trong tình hình mới góp phần xây dựng phát triển đạo pháp và dân tộc. Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông để quản lý cũng như kết nối với Phật tử dân tộc tại các tỉnh, thành trong cả nước. Thay mặt BTC, HT. Thích Thanh Điện phát biểu cảm tạ và bế mạc hội nghị trong niềm hoan hỷ chung.

PSO

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online