Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo Thị xã Phú Mỹ (BR-VT) thăm và tặng quà cho đồng bào tỉnh Nghệ An

PSO - Từ ngày 14 - 16/11/2022 (nhằm 21 - 23/10/Nhâm Dần), Ban Từ thiện Phật giáo thị xã Phú Mỹ (BR-VT) do Sư cô Thích Nữ Như Huệ - Trưởng ban TT-XH Phật giáo thị xã Phú Mỹ, trụ trì chùa Hương Nghiêm làm trưởng đoàn cùng chư Tôn đức trong Ban đã đến thăm và tặng gần 600 phần quà trị giá hơn 500 triệu đồng cho đồng bào bị ảnh hưởng mưa lũ tỉnh Nghệ An. Chiều ngày 14/11/2022 (nhằm 21/10 Nhâm Dần), Ban TT-XH Phật giáo thị xã Phú Mỹ đã trao 120 phần quà cho Hội Người Khiếm thị huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, những phần quà trao đi gởi trọn tấm lòng từ bi, san sẻ tình thương đến đồng bào đang gặp khó khăn. Thay mặt chư Tôn đức và các mạnh thường quân, Sư cô Như Huệ đã thăm hỏi sức khỏe, động viên bà con cố gắng vượt qua khó khăn hiện tại để hướng đến tương lai tốt đẹp. Đại diện chính quyền địa phương, bà Cao Thị Khiêm - Chủ tịch Hội Người Khiếm thị huyện Hưng Nguyên gửi lời cảm ơn đoàn đã trao tặng những phần quà rất giá trị cho người dân trong thời điểm đang khắc phục thiên tai; kính chúc đoàn có chuyến từ thiện các điểm tiếp theo bình an, thuận lợi. Tiếp tục chuyến cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại Nghệ An, sáng ngày 15/11/2022 (nhằm 22/10/Nhâm Dần) phái đoàn Ban Từ thiện Phật giáo Tx Phú Mỹ đã đến xã Cà Tạ, huyện Kỳ Sơn trao 125 phần quà cho bà con bị thiệt hại nặng trong đợt lũ vừa qua. Thay mặt phái đoàn, Sư cô Như Huệ chân thành chia sẻ những mất mát của bà con trong trận bão lũ. Chúc bà con chân cứng đá mềm, vượt qua khó khăn để cùng vươn lên trong cuộc sống. Sư cô cũng gửi lời cảm ơn đến các cấp chính quyền sở tại đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đoàn trao những phần quà yêu thương đến tận tay bà con đang trong cảnh khốn khó. Chiều cùng ngày, Đoàn đến xã Đọoc Mạy thuộc huyện Kỳ Sơn, trao 275 phần quà cho đồng bào giáp ranh biên giới Lào. Về phía chính quyền địa phương có ông Vi Văn Khuôn – Bí thư Đảng ủy xã và đại diện các ban ngành cùng đón đoàn. ĐĐ. Thích Định Tuệ, ĐĐ. Thích Định Thành đã gửi lời thăm hỏi và chia sẻ sự mất mát do trận lũ vừa qua, đồng thời động viên người dân cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thay lời chư Tôn đức, quý Phật tử, quý mạnh thường quân của đoàn - Sư cô Như Huệ cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của chính quyền địa phương huyện Kỳ Sơn đã giúp đỡ đoàn hoàn thành tốt đẹp chuyến thiện nguyện hướng về đồng bào ruột thịt. Được biết, mỗi phần quà trao tại xã Cà Tạ và Đọoc Mạy trị giá 800.000đ bao gồm: 300 ngàn đồng tiền mặt, 20kg gạo, 1 thùng mì và nhiều nhu yếu phẩm khác. Dịp này, Đoàn cũng tặng 200 phần quà cho các em học sinh tại Đọoc Mạy. Mỗi phần quà 100.000đ. Sư cô trưởng phái đoàn ân cần thăm hỏi, động viên các em vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập để xứng danh cháu ngoan bác Hồ. Sáng ngày 16/11/2022 (nhằm 23/10/Nhâm Dần), Đoàn đã trao 40 phần quà trị giá 32 triệu đồng đến 40 hộ bị ngập nặng trong đợt lũ vừa qua tại chùa Phúc Thành, xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Đây cũng là điểm cuối trong chuỗi hoạt động Phật sự mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc sắp diễn ra tại Hà Nội. Về phía chính quyền địa phương có ông Lê Khánh Quang - Chủ tịch UBND xã; ông Nguyễn Trường Sinh - Phó Chủ tịch MTTQVN xã cùng cán bộ chính sách đồng hỗ trợ và tiếp đoàn. Tại buổi trao quà, Đại đức Định Thành gửi lời tri ân đến chư Tôn đức Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo Tx. Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã quan tâm đến đồng bào Phật tử đã chịu ảnh hưởng đợt thiên tai vừa qua. Đại đức cũng thăm hỏi, động viên bà con cố gắng vượt qua khó khăn; cảm ơn chính quyền địa phương đã nhiệt tình hỗ trợ giúp công tác trao quà được thuận lợi. Đại diện chính quyền địa phương đã gửi lời cảm ơn Đoàn, cảm ơn bà con miền Nam luôn đồng hành, kề vai sát cánh cùng đồng bào Nghệ An nói riêng, khúc ruột miền Trung nói chung - kịp thời khắc phục hậu quả thiệt hại do bão lũ. Mỗi phần quà trị giá 800.000đ, bao gồm 200 ngàn đồng tiền mặt, gạo, mì, thuốc và nhu yếu phẩm. Trên hành trình dài từ Vũng Tàu đến Nghệ An, mọi khó khăn, mệt nhọc đều xua tan khi trao gửi yêu thương, niềm tin và nghị lực đến đồng bào ruột thịt. Đây là hành động thiết thực, in đậm nét nhân văn cao đẹp của Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo Tx. Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong nhiệm kỳ 2022-2027. Qua đây, Ban Tổ chức xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tâm, nhiệt tình đóng góp, hỗ trợ của chư Tôn Đức trụ trì các chùa như chùa Phúc Thành, chùa Đức Hậu tỉnh Nghệ An; chùa Khánh Lâm - Đồng Nai. TT. Thích Tánh Hải - trụ trì Linh Sơn Cổ Tự - Phó Trưởng ban Từ thiện, TT. Thích Minh Đạo - Tu viện Minh Đạo - Cố vấn Ban Từ thiện, Sư cô TN. Nhuận Thiện - Phó Thư ký Ban Từ thiện - Trụ trì chùa Từ Ân; quý Phật tử chùa Hương Nghiêm, chùa Từ Ân (BR-VT) cùng quý mạnh thường quân trong và ngoài nước đã đóng góp tịnh tài, nhu yếu phẩm, hỗ trợ xe, nơi lưu trú, ăn uống,… giúp thành tựu công tác Phật sự ý nghĩa này. Một số hình ảnh ghi nhận được:
  • Hội Người Khiếm thị:
• Tại xã Tà Cạ: • Tại xã Đọoc Mạy: • Tại chùa Phúc Thành:

Tin, ảnh: Nhuận Hoa Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo Tx. Phú Mỹ

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Bình Định: Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

PSO - Chiều ngày 29/3/2024 (nhằm 20 tháng 02 năm Giáp Thìn), tại Trụ sở Ban Trị sự Phật giáo tỉnh (114 Tăng Bạt Hổ, Tp. Quy Nhơn) đã diễn ra Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh giai đoạn 2024 - 2025.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online