Ban Văn hóa TP. HCM kết hợp cùng Ban Trị sự Q.12 cứu trợ bà con vùng lũ tại các tỉnh miền Trung

PSO - Vượt đường dài trên nghìn cây số để đến nhằm động viên, thăm hỏi, chia sẻ khó khăn cùng đồng bào các tỉnh miền Trung sau khi bị thiệt hại nặng nề bởi những cơn bão, những trận lũ lịch sử vừa xảy ra. Ban Văn hóa Phật giáo TP. HCM kết hợp cùng BTS GHPGVN quận 12 đã tổ chức chuyến cứu trợ các tỉnh miền Trung trong 03 ngày từ ngày 11 - 13/11/2020 (nhằm 26 - 28/9 năm Canh Tý).

Đoàn từ thiện do TT. Thích Trí Chơn - Ủy Viên HĐTS, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo TP. HCM, Trưởng BTS GHPGVN Q.12 làm trưởng đoàn, đi cùng đoàn có TT. Thích Trí Thường - Phó Ban Thường trực GHPGVN Q.12 cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM, BTS GHPGVN Q.12 và Phật tử tu viện Khánh An.

Ngày 11/11 cũng là ngày đầu tiên của chuyến đi cứu trợ, đoàn đã đến thăm và trao tặng quà cho bà con thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo tại các xã của hai huyện Lệ Thủy và Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Do ảnh hưởng thiên tai, sạt lở núi nên đoạn đường di chuyển đến địa điểm phát quà cũng gặp nhiều khó khăn

Tại xã Lâm Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình, địa phương có hơn 90% là người dân tộc Vân Kiều sinh sống. Trong đợt bão lũ vừa qua đã cuốn trôi  hầu như tất cả hoa màu và có 77 ngôi nhà  tốc mái. Tại đây đoàn đã thăm và trao tặng 425 phần quà cho bà con gồm: gạo, thực phẩm, tiền mặt. và trao tặng quà cho cán bộ, nhân viên, chính quyền địa phương, các chiến sĩ và bộ đội biên phòng nơi đây. Tổng số kinh phí cho điểm từ thiện đầu tiên là trên 422 triệu đồng.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Hoàng Kim đã cảm ơn đoàn từ thiện và  gửi lời chúc cho các thành viên trong đoàn được nhiều sức khỏe và chuyến từ thiện thành công viên mãn.

TT. Thích Trí chơn, Trưởng đoàn gửi lời thăm hỏi và động viên bà con
Chính quyền địa phương đã hỗ trợ rất nhiệt tình trong việc cứu trợ được diễn ra thuận lợi.
TT. Thích Trí Chơn đã dành những lời thăm hỏi và động viên tinh thần các cán bộ địa phương những người đã rất tích cực tiếp viện và cứu trợ bà con trong lúc khó khăn
Đoàn cũng trao tặng quà cho cả cán bộ, nhân viên chính quyền địa phương, các chiến sĩ và bộ đội biên phòng
Những hình ảnh mang đậm lòng từ bi của những người con Phật
ĐĐ. Thích Chí Giác Thông, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Văn hóa Phật giáo TPHCM tặng quà cho bà con

Các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi và động viên bà con

Buổi chiều đoàn di chuyển đến xã Tuyên Hóa, huyện Tuyên Hóa và trao 630 phần quà trị giá 580 triệu đồng cho bà con vùng bị thiên tai ngập lụt. Cũng tại đây đoàn đã đến thăm và trao tặng 30 triệu đồng tiền mặt và 12.000 quyển tập, 300 bộ áo mưa cùng sữa bánh cho các cháu tại trường tiểu học Bắc Sơn.

Ngày trao quà thứ nhất tại Quảng Bình, Ban Văn hóa Phật giáo TP. HCM đã trao tặng quà và tiền mặt với số tiền gần 1.2 tỷ đồng.

Kết thúc tốt đẹp ngày tặng quà thứ nhất với kinh phí gần 1.2 tỷ tại Quảng Bình
Trước đó, chiều tối ngày 10/11, đoàn đã đến thăm và cúng dường BTS GHPGVN tỉnh Quảng Bình tại chùa Đại Giác.

Đại diện đoàn từ thiện, TT. Thích Trí Chơn bày tỏ cảm xúc khi được trở về thăm và được lãnh đạo Giáo hội tỉnh Quảng Bình đón tiếp trọng thị, chu đáo. Thượng tọa cũng đã báo cáo tình hình của chuyến đi từ thiện đến quý chư Tôn đức BTS PG tỉnh Quảng Bình.

Thay mặt BTS GHPGVN tỉnh, HT. Thích Tánh Nhiếp - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh có lời đáp từ, cảm ơn đoàn đã về tỉnh nhà từ thiện và dành thời gian đến thăm Ban Trị sự Phật giáo tỉnh. Qua đó HT. Thích Tánh Nhiếp chúc cho các thành viên trong đoàn được nhiều sức khỏe và thành tựu mọi công tác Phật sự.

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận được.

Đoàn tiếp tục trao quà tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình

TT. Thích Tâm Hoa, Phó Ban Văn hóa Phật giáo Tp.HCM trao quà đến bà con

Niềm hạnh phúc của bà con người dân miền Trung khi nhận được sự san sẻ của đồng bào Phật tử trong lúc khó khăn.

Thực hiện PV. Công Tây

 
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online