Bình Phước: Chùa Phúc Hậu trang nghiêm tổ chức lễ lạc thành ngôi Đại hùng bảo điện

PSO - Sáng ngày 04/12/2022 (nhằm ngày 11/11 năm Nhâm Dần), chùa Phúc Hậu (xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) trang nghiêm tổ chức lễ lạc thành ngôi Đại hùng bảo điện. Chứng minh và tham dự buổi lễ có: HT. Thích Phước Viên – Viện chủ chùa Phú Quang, huyện Nhơn Trạch; ĐĐ. Thích Bửu Hòa – Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước; ĐĐ. Thích Nguyên Tú – Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh, Trưởng ban BTS GHPGVN huyện Hớn Quản; ĐĐ. Thích Tâm Đăng – Trưởng ban Thông tin Truyền thông (TTTT) GHPGVN tỉnh, Trưởng ban BTS GHPGVN huyện Đồng Phú; ĐĐ. Thích Minh Lợi – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, Trưởng ban BTS GHPGVN huyện Phú Riềng; ĐĐ. Thích Tâm Thanh – Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN TP. Đồng Xoài; TT. Thích Chiếu Pháp – Trụ trì chùa Thanh Tâm (Đồng Phú);NT. Thích Nữ Từ Hiền – Phó PBNG GHPGVN tỉnh; NT. Thích Nữ Như Thuận – Viện chủ Quang Mỹ, huyện Nhơn Trạch; NS. Thích Nữ Tuệ Trí – Phó ban BTS GHPGVN huyện Đồng Phú, Trụ trì chùa Phúc Hậu, Trưởng ban tổ chức cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tòng lâm tự viện và hơn 1000 Phật tử đồng về tham dự. Về phía quý khách mời có ông Trần Phương Quyền – Phó trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Phước; ông Nguyễn Văn Dân – Phó trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh và lãnh đạo các ban ngành sở tại đồng về tham dự. Sau tiết mục múa dâng hoa của các em gia đình Phật tử, NS. Thích Nữ Tuệ Trí phát biểu khai mạc. Được sự gia hộ của hồng ân Tam bảo, sự trợ duyên của chư Tôn đức, các cấp chính quyền và quý vị Phật tử, nên ngôi Đại hùng bảo điện chùa Phúc Hậu được xây dựng khang trang như ngày hôm nay để đồng bào Phật tử trong và ngoài huyện có nơi sinh hoạt và tu học tốt hơn. Nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ cho quý vị luôn được pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, vạn sự các tường như ý. Phật tử Quảng Sanh, báo cáo quá trình xây dựng ngôi chánh điện chùa Phúc Hậu. Theo đó, ngôi chánh điện được xây dựng từ năm 2009 với kiến trúc mái ngói vách tường, đến năm 2017 được sự đồng ý của sở xây dựng, Ni chúng chùa Phúc Hậu đã vận động sự trợ duyên của đồng bào Phật tử, quý mạnh thường quân gần xa để khởi công đặt đá đại trùng tu ngôi chánh điện. Trải qua 5 năm xây dựng, ngôi chánh điện được hoàn thành với tổng diện tích 630m2 cùng các công trình xây dựng mới như Tăng xá, nhà khách, nhà bếp,... với tổng chi phí hơn 23 tỷ đồng. Tại buổi lễ, ban tổ chức trao bằng tuyên dương công đức cho quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm để thay lời cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng cùng nhà chùa trong suốt thời gian qua. Đại diện chính quyền địa phương, ông Phạm Hùynh Thảo – Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Lợi phát biểu chúc mừng Ni sư trụ trì sau bao cố gắng, khó khăn đã xây dựng được ngôi chánh điện như ngày hôm nay để quý Phật tử, bà con đồng bào dân tộc thiểu số có nơi tu tập. Dịp này ông gửi lời chúc sức khỏe đến chư Tôn đức Tăng, Ni, quý Phật tử mạnh thường quân, mong gần chư Tôn đức Tăng Ni luôn là cây cao bóng cả để bà con đồng bào noi theo tu học. Đãi lao chư Tôn đức chứng minh, ĐĐ. Thích Bửu Hòa chúc mừng đến Ni sư Thích Nữ Tuệ Trí, mặc dù chịu ảnh hưởng hai năm bởi đại dịch Covid-19 nhưng Ni sư vẫn cố gắng xây dựng để hoàn thành ngôi chánh điện, đồng thời cảm ơn đến chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho Ni sư trong suốt quá trình xây dựng, tri ân quý Phật tử, mạnh thường quân luôn đồng hành, cúng dường, hùn phước để ngôi chánh điện sớm được hoàn thành. Bên cạnh đó, Đại đức mong muốn thời gian tới, các cấp chính quyền, quý Phật tử luôn hỗ trợ, đồng hành cùng Ni sư trong những công trình tiếp theo. Tại buổi lễ, Ban tổ chức nhận được nhiều lẵng hoa, phần quà thay cho lời chúc mừng từ chư Tôn đức, các cấp chính quyền, quý mạnh thường quân đến Ni sư trụ trì. Sau buổi lễ, chư Tôn đức chứng minh, chính quyền tiến hành nghi thức cắt băng khánh thành, tụng kinh, sái tịnh ngôi chánh điện Dịp này, Ni sư trụ trì vận động hội thiện nguyện Tâm An (Q. Tân Phú, TP. HCM) trao tặng 200 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi phần gồm gạo, mì, nhu yếu phẩm với tổng giá trị 60 triệu đồng. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Ekip THTT PSO

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online