Bình Phước: Chùa Vạn Quang đồng hành cùng dân tộc

PSO - Với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, những năm qua chùa Vạn Quang ngụ ấp Cầu Hai, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, động viên chư Tăng Ni, Phật tử thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người con Phật, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Cuối năm 2013, chùa được thành lập mang tên Thanh Đức. Năm 2015, Ban Trị sự GHPG huyện Đồng Phú đã giới thiệu Đại đức Thích Tâm Đăng về làm trị sự phụ trông coi ngôi Tam Bảo và hướng dẫn đạo tràng tu học. Năm 2017, Đại đức Thích Tâm Đăng được bổ nhiệm trụ trì chùa Thanh Đức và hướng dẫn Phật tử tu tập và các sinh hoạt thiện nguyện, an sinh xã hội… Cuối năm 2019, chùa được đổi tên thành Vạn Quang.

Trong quá trình phát triển, chùa Vạn Quang từng bước được mở rộng, xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động lớn thu hút đông đảo Phật tử bốn phương về tu học. Chùa Vạn Quang có diện tích gần 2.700 m2 với ngôi chánh điện hơn 600 m2.

Đại đức Trụ trì cho biết: “Tâm nguyện của nhà chùa cũng như đạo tràng Phật tử là sẽ mở rộng diện tích cũng như xây dựng Chánh điện và các công trình phụ kiên cố, khang trang hơn, tạo điều kiện cho chùa tổ chức các nghi lễ tôn giáo, bảo đảm đủ không gian cho Phật tử bốn phương về tụ học”.

Đại đức Thích Tâm Đăng cùng chính quyền địa phương trao quà cho người dân khó khăn

Năm 2021, Đại đức Thích Tâm Đăng được Ban Trị sự GHPG tỉnh Bình Phước suy cử làm Trưởng BTS GHPGVN huyện Đồng Phú. Trên tinh thần “Ban vui, cứu khổ”, Đại đức Thích Tâm Đăng phối hợp chính quyền địa phương và Phật tử quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho người dân khó khăn. Hàng năm, chùa Vạn Quang đã vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ quà, kinh phí, xây dựng nhà tình thương, tặng học bổng, quần áo, sách, vở cho người nghèo, học sinh khó khăn… chi phí các hoạt động thiện nguyện mỗi năm khoảng 400 triệu đồng. Đặc biệt, trong thời gian đại dịch COVID-19, chùa Vạn Quang đã hỗ trợ gần 11 tấn rau, củ, quả; gần 3 tấn gạo và 542 phần quà, 2.000 khẩu trang, gần 2.000 tập vở, xe đạp… vận động xây dựng 3 căn nhà tình thương cho gia đình nghèo, khó khăn về nhà ở, tổng trị giá gần 600 triệu đồng. Chùa Vạn Quang còn nhận hỗ trợ suốt đời cho 2 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn là 20kg gạo/tháng.

Chùa Vạn Quang tổ chức lễ hội ẩm thực chay gây quỹ hỗ trợ người dân khó khăn

Gia đình chị Lương Thị Thắm, sinh năm 1988, ngụ ấp Cầu Hai, xã Đồng Tiến là hộ có hoàn cảnh khó khăn khi chị bị khuyết tật bẩm sinh, khó khăn trong việc đi lại, không nhà ở và không đất sản xuất. Hiện chị phải tá túc trong căn nhà tạm cất trên đất của mẹ và sinh sống bằng những đồng phụ cấp ít ỏi của người khuyết tật. Hàng ngày, chị đi bán chổi lấy tiền nuôi con trai ăn học nên cuộc sống rất khó khăn. Trường hợp của chị được chùa Vạn Quang nhận hỗ trợ suốt đời với 10kg gạo/tháng và thường xuyên vận động thêm kinh phí và quà hỗ trợ chị nhân dịp lễ, tết. Chị Thắm cho biết: "Bản thân tôi bị khuyết tật lại là mẹ đơn thân nên rất khó khăn, chùa Vạn Quang hỗ trợ gạo, các cấp chính quyền thường xuyên vận động hỗ trợ kinh phí, quà, nhu yếu phẩm… nên cũng đỡ vất vả hơn".

Đặc biệt, trong các ngày lễ của Phật giáo, chùa Vạn Quang luôn tuyên truyền để Phật tử thấm nhuần giáo lý của đạo Phật cũng như bồi dưỡng tình yêu thương gia đình, quê hương, đất nước. Những buổi tọa đàm ấm cúng, chân tình đã làm xúc động cho nhiều người dân và Phật tử tham dự. Bí thư tỉnh đoàn Trần Hoàng Trực chia sẻ: "Buổi tọa đàm rất có ý nghĩa vì dạy cho chúng ta biết đạo lý, truyền thống hiếu đạo, mà trên hết chỉ có hiểu sâu sắc về hiếu đạo thì chúng ta mới nên người, từ đó mới cống hiến cho xã hội và giúp ích cho cuộc đời".

Tọa đàm về Ngày Vu Lan báo hiếu giữa Bí thư tỉnh đoàn Trần Hoàng Trực và Đại đức Thích Tâm Đăng

Chị Ngô Thị Thanh Chung - UV BTV, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Đồng Phú cũng cho biết: "Thực hiện công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, chùa Vạn Quang đã cùng với UBMTTQVN huyện tuyên truyền, vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm và Phật tử tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ người dân khó khăn trên địa bàn huyện Đồng Phú. Vì vậy, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm qua từng năm, đầu năm 2022, toàn huyện có 155 hộ nghèo, chiếm 0,6% hộ dân. Đến nay, Đồng Phú chỉ còn 79 hộ nghèo, chiếm  0,31%. Đạt được thành tich này có sự đóng góp rất lớn của các cơ sở tôn giáo, trong đó có chùa Vạn Quang".

Ghi nhận những đóng góp tích cực này, Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đồng Phú do Đại đức Thích Tâm Đăng làm Trưởng ban được các cấp chính quyền tặng nhiều giấy khen, bằng khen. Đặc biệt, năm 2021, UBMTTQVN tỉnh Bình Phước tặng Bằng khen cho BTS GHPG huyện Đồng Phú vì đã tích cực vận động và ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19; Đại đức Thích Tâm Đăng được tuyên dương đã có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Khắc Bảy

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online