Bình Phước: Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Bù Đăng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026

PSO - Trong tinh thần đoàn kết, hoà hợp và niềm hân hoan của Tăng Ni, Phật tử huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026, Phật giáo Huyện Bù Đăng đã long trọng diễn ra tại chùa Đức Bổn - A Lan Nhã (xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của chư Tôn Hoà thượng, thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước, HT. Thích Thiện Pháp - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Tăng, Ni đồng Phó ban Trị sự, Trưởng các ban, ngành cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trong huyện.

Đại diện chính quyền có ông MaLi Phước – Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cùng đại diện chính quyền các ban, ngành huyện và đông đảo Phật tử tham dự.

Tại Đại hội, TT. Thích Đồng Tấn - Trưởng BTS GHPG huyện phát biểu khai mạc. Ban Tổ chức Đại hội cũng đón nhận nhiều lẵng hoa chúc mừng của các cấp giáo hội, chính quyền tỉnh và địa phương.

TT. Thích Đồng Tấn phát biểu khai mạc

Trong những năm qua, tập thể BTS Phật giáo huyện Bù Đăng, các tự viện hoạt động Phật sự một cách tích cực, từng ban như: Tăng sự, Giáo dục, Hoằng pháp, Nghi lễ, Văn hóa, Truyền thông đều thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của BTS GHPG tỉnh, riêng Ban Từ thiện trong nhiệm kỳ qua tham gia nhiều công trình phúc lợi, an sinh xã hội cho cộng đồng với kinh phí gần 2 tỷ 900 triệu đồng do Ni sư Thích Nữ Lệ Thành báo cáo. Theo báo cáo thống kê, Phật giáo huyện Bù Đăng có 26 ngôi tự viện, 50 Tăng Ni, 16.000 tín đồ quy y và có niềm tin đối với Phật giáo, đặc biệt là bà con đồng bào Dân tộc. 

Với những thành tích đạt được trong hoạt động Phật sự, Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh và UBND tỉnh cũng trao tặng bằng tuyên dương công đức bằng khen cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ qua.

Trên tinh thần “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển” Đại hội cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 – 2026 là kiện toàn bộ máy tổ chức Ban Trị sự, chuẩn y nhân sự các Ban chuyên ngành, tổ chức thực hiện các chương trình an sinh xã hội “ích đạo, lợi đời” theo chủ trương, phương hướng hoạt động của Giáo hội và Chính quyền các cấp, tổ chức phân công, nhiệm cụ thể cho từng chức danh trong Ban Trị sự theo đúng quy chế hoạt động do GHPGVN ban hành.

Theo danh sách suy cử, HT. Thích Thiện Pháp lấy ý kiến biểu quyết thông qua danh sách nhân sự gồm 17 thành viên, Đại hội đã suy cử TT. Thích Đồng Tấn tái đắc cử đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Bù Đăng nhiệm kỳ IV (2021-2026).

HT. Thích Thiện Pháp lấy ý kiến biểu quyết thông qua danh sách nhân sự

Đạo từ tại Đại hội, HT. Thích Thiện Pháp bày tỏ niềm hoan hỷ, tán thán tinh thần đoàn kết của Tăng Ni Phật tử Phật giáo huyện Bù Đăng trong nhiệm kỳ qua, đã hoàn thành tốt các công tác Phật sự mà Phật giáo tỉnh Bình phước đã giao phó. Hòa thượng cũng khuyến tấn tân Ban Trị sự PG huyện Bù Đăng phải nỗ lực, quyết tâm nhiều hơn nữa, giữ gìn Giới luật, có trách nhiệm với vai trò đương nhiệm, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, từ đó làm tiền đề cho Phật giáo huyện Bù Đăng ngày một phát triển.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh:Nguyễn Huỳnh, Thành Triết

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online