Đắk Nông: Ban Trị sự PG tỉnh thăm và trao đổi công việc với lãnh đạo chính quyền huyện Tuy Đức

PSO - Sáng ngày 7/2/2023 (nhằm ngày 17 tháng Giêng năm Quý Mão), Thường trực Ban Trị sự PG tỉnh Đắk Nông cùng Ban Tôn giáo tỉnh đã có buổi thăm và trao đổi một vài công việc hoạt động Tôn giáo của Ban Trị sự PG huyện với UBND huyện Tuy Đức trong thời gian tới. Buổi làm việc có TT. Thích Quảng Hiền - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự PG tỉnh Đắk Nông; TT. Thích Chiếu Ý - Phó ban Trị sự, Trưởng ban HDPT kiêm Trưởng ban TT-XH Ban Trị sự PG tỉnh; ĐĐ. Thích Quảng Tráng - Chánh Thư ký BTS PG tỉnh; ĐĐ. Thích Thánh Văn - Trưởng ban Trị sự PG huyện Tuy Đức, cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự PG huyện.
Về phía lãnh đạo chính quyền tỉnh có ông Bùi Văn Tâm - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Đắk Nông; ông Lê Quang Mạnh - Phó trưởng phòng, Nghiệp vụ 2, Ban Tôn giáo. Đại diện lãnh đạo chính quyền huyện Tuy Đức có bà Phạm Thị Phượng - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; bà Võ Thị Thanh Xuân - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Trưởng ban Dân vận huyện; ông Lê Văn Nam - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện, cùng các Ban ngành đoàn thể huyện Tuy Đức tham dự buổi làm việc. Tại buổi làm việc Thượng tọa Thích Quảng Hiền chia sẻ, mong quý ban ngành tạo điều kiện thuận duyên để phát triển Phật giáo huyện Tuy Đức ngày càng phát triển mạnh hơn nữa và quan tâm tạo điều kiện cấp phép thành lập các điểm nhóm sinh hoạt tập trung, tại các xã chưa đủ điều kiện thành lập cơ sở tôn giáo kịp thời đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân tín đồ Phật giáo.
Thượng tọa Thích Quảng Hiền phát biểu
Đại diện lãnh đạo huyện Tuy Đức phát biểu tại buổi làm việc nhấn mạnh: Phật giáo là một tôn giáo phát triển mạnh luôn đồng hành cùng các cấp chính quyền cũng như bà con nhân dân tại huyện nhà là nhu cầu tâm linh rất lớn của bà con, các ban ngành huyện luôn tạo điều kiện giúp đỡ, làm việc hỗ trợ quý Tăng Ni hơn nữa. Phật giáo đồng hành cùng lịch sử dân tộc Việt Nam trong các thời đại, vai trò Phật giáo vô cùng lớn đối với bà con nhân dân, công khai đáp ứng nhu cầu tâm linh cho Phật tử tín đồ.
Đại diện lãnh đạo huyện Tuy Đức phát biểu tại buổi làm việc
Thông qua buổi làm việc của Thường trực Ban Trị sự tỉnh, lãnh đạo các ban ngành đã vô cùng hoan hỷ đồng thuận ý kiến của Thường trực Ban Trị sự PG tỉnh và trực tiếp tham gia hỗ trợ về các thủ tục tiến hành thành lập các điểm nhóm sinh hoạt tập trung trong năm 2023 cho Ban Trị sự PG huyện Tuy Đức.
ĐĐ. Thích Thánh Văn đại diện Ban trị sự huyện Tuy Đức
Cuối buổi họp, ĐĐ. Thích Thánh Văn đại diện Ban trị sự huyện Tuy Đức gửi lời tri ân sâu sắc đến chư Tôn đức Thường trực BTS tỉnh và lãnh đạo UBND huyện cùng các ban ngành đã sắp xếp thời gian tham dự buổi làm việc để giúp đỡ những vướng mắc trong thời gian qua của BTS PG huyện nhà. Huyện Tuy Đức là huyện vùng sâu, sát với biên giới đất nước Campuchia, hiện có 3 ngôi chùa và 2 điểm nhóm sinh hoạt tập trung. Và BTS PG tỉnh đề xuất thành lập thêm 1 cơ sở Tôn giáo và 2 điểm Sinh hoạt Tôn giáo tập trung. Do đó để đáp ứng thêm nhu cầu sinh hoạt tâm linh của bà con là điều vô cùng cần thiết.

Ban TTTT Phật giáo tỉnh Đắk Nông

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online