Đồng Nai: Phật giáo tỉnh sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm 2020

PSO - Sáng ngày 22/7/2020 (nhằm ngày 2/6 năm Canh Tý), tại chùa Tỉnh Hội (P. Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa) Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020.

Chứng minh và tham dự Hội nghị có HT. Thích Thiện Đạo - Cố vấn BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Nhật Quang - Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, chủ trì Hội nghị; TT. Thích Huệ Khai - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Bửu Chánh - Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Phước Tú, HT. Thích Huệ Tâm, HT. Thích Minh Ngạn, TT. Thích Thông Hạnh, TT. Thích Huệ Sanh - Đồng phó BTS GHPGVN tỉnh cùng chư Tôn đức Thường trực BTS, các Ban ngành BTS GHPGVN tỉnh, Thường trực BTS 11 huyện, thành, Phân ban gia đình Phật tử trong tỉnh đồng về tham dự.

Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Vũ Đình Trung - Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Quốc Vũ - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Trần Đức Hòa - Trưởng phòng Dân vận các Dân tộc, Tôn giáo và Chính quyền Ban Dân vận tỉnh Đồng Nai; ông Dương Văn Nơ - Đại diện phòng PA02, Công an tỉnh; ông Dương Minh sang - Phó phòng Nội vụ TP. Biên Hòa; bà Nguyễn Phương Hồng Lý – Phó chủ tịch UBMTTQVN phường Hiệp Hòa.

ĐĐ. Thích Thiện Trí - Phó thư ký Tổng hợp BTS báo cáo tóm tắt công tác phật sự 6 tháng đầu năm 2020. Được biết, trong toàn tỉnh có 5 điểm an cư kiết hạ do BTS tỉnh tổ chức, 11 điểm An cư do BTS cấp huyện, thành tổ chức và 16 điểm An cư tại chỗ. Tổng số lượng hành giả An cư gần 5000 vị. Ban giảng huấn các trường hạ đã trích giảng Kinh, Luật, Luận, giảng chuyên đề về sinh hoạt Giáo hội. Đồng thời Ban Tăng sự triển khai Nội quy Ban Tăng sự TƯ tại các điểm an cư kiết hạ do BTS cấp huyện, thành tổ chức, đại diện Ban Tôn giáo tỉnh, Mặt trận tỉnh đã đến trình bày một số chuyên đề về chính sách, Luật tín ngưỡng Tôn giáo, báo cáo tình hình thời sự trong và ngoài nước,…. Hiện nay có 632 tự viện, trong đó có 498 tự viện chính thức được nhà nước và Giáo hội công nhận và 134 các cơ sở đã đăng ký xin thành lập với Giáo hội và chính quyền. Nhân mùa An cư kiết hạ, NT. Thích Nữ Huệ Hương - Trưởng PBNG tỉnh hướng dẫn chư Tôn đức Ni trụ trì các tự viện tham gia cùng đoàn BTS thăm viếng cúng dường các trường hạ trong tỉnh. Tại các trường hạ Ni, quý Ni trưởng đều có lời giáo huấn sách tấn chư Ni trẻ với chủ đề: “Cầu thầy học đạo xưa và nay”. Bằng tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật, các công tác từ thiện xã hội trong 6 tháng đầu năm 2020 mà Tăng Ni và Phật tử tỉnh Đồng Nai đã thực hiện với tổng số tiền 50 tỷ đồng. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã có công văn chấp thuận cho trường Trung cấp Phật học tỉnh mở lớp nội trú tại tịnh xá Ngọc Uyển (P. Bửu Hòa, TP. Biên Hòa). Hiện nay trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai khóa IX (2020 - 2023) có 240 Tăng Ni sinh đang học.

Trình bày phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm, ĐĐ. Thích Đạo Huy - Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS cho biết, tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Giáo hội trong toàn tỉnh, nâng cao hiệu quả điều hành, năng lực hoạt động Phật giáo của BTS GHPGVN huyện và 2 thành phố. Thực hiện giao ban cụm giữa BTS Phật giáo tỉnh với Ban Thường trực BTS GHPGVN cấp huyện, thành, nhằm tạo mối quan hệ chặt chẽ, trao đổi thông tin Phật sự thường xuyên giữa tỉnh và huyện. Mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ hành chánh Giáo hội, Nghiệp vụ Trụ trì, Chỉ đạo công tác Đại hội Đại biểu cấp huyện, thành nhiệm kỳ 2021 - 2026 khi có chỉ đạo từ TƯ.

Tại Hội nghị, HT. Thích Nhật Quang - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh đã đúc kết chỉ đạo. Hòa thượng thay mặt BTS GHPGVN tỉnh gửi lời cám ơn đến những ý kiến đóng góp của ông Nguyễn Quốc Vũ - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cùng các cấp lãnh đạo chính quyền tỉnh đã có sự gắn kết cùng BTS Phật giáo tỉnh. Với chư Tăng Ni, Hòa thượng nhắc nhở, nhiệm vụ của chúng ta là học Phật, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Do đó hãy làm tròn trách nhiệm của mình để góp phần giúp cho mọi người được an vui hạnh phúc, xứng đáng là đệ tử của Đức Thế Tôn. HT. Thích Bửu Chánh thông qua nghị quyết Hội nghị, TT. Thích Huệ Sanh phát biểu cảm tạ và chúc mừng Hội nghị thành công tốt đẹp.

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận được:
TT. Thích Huệ Khai – Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh tuyên bố lý do
HT. Thích Phước Tú báo cáo Trường Trung cấp Phật học tỉnh
NS. Thích nữ Diệu Trí – Trưởng Ban Kinh tế Tài chính BTS GHPGVN tỉnh báo cáo
Ông Nguyễn Quốc Vũ – Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh phát biểu

Ban TTTT PG tỉnh Đồng Nai

The post Đồng Nai: Hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm 2020 appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.  
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online