Hà Nội: Ban Trị sự GHPGVN quận Long Biên tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2567

PSO - Sáng ngày 24/05/2023 (nhằm ngày mùng 06/04 năm Quý Mão), Ban Trị sự GHPGVN quận Long Biên, TP.Hà Nội tổ chức trọng thể Đại lễ Phật đản PL.2567- DL.2023 tại chùa Hội Xá (tổ 01, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP.Hà Nội). Quang lâm chứng minh và tham dự có HT. Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN, UVTT Ủy ban Trung ương MTTQVN; TT. Thích Chiếu Tuệ, Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN, Phó Trưởng BTS GHPGVN thành phố; TT. Thích Tâm Hoan, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban KTTC GHPGVN, Trưởng Ban KTTC GHPGVN thành phố; TT. Thích Thanh Trung, Ủy viên BTS GHPGVN thành phố, Trưởng BTS GHPGVN quận Long Biên, Trưởng BTC Đại lễ; TT. Thích Tâm Thuần, Ủy viên BTS GHPGVN thành phố, Phó Trưởng BTS GHPGVN quận; TT. Thích Thanh Tuân, Ủy viên Ban KTTC GHPGVN, Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Lai Châu; TT. Thích Quảng Đông, Phó Trưởng BTS GHPGVN quận; NT. Thích Đàm Lan, UVTT HĐTS GHPGVN, Phó trưởng Ban Thường trực PBNG GHPGVN; cùng chư Tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN quận Long Biên; chư Tôn đức Tăng Ni trong toàn quận Long Biên đồng tham dự. Về phía quan khách có Trung Tướng Phạm Quốc Cương, nguyên Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an; ông Phạm Tiến Dũng, Trưởng ban Tôn giáo thành phố; bà Nguyễn Thị Hồng Nhường, Phó Đội trưởng Đội Tôn giáo Phòng An ninh Nội địa Công an thành phố; ông Đường Hoài Nam, Bí thư Quận uỷ quận Long Biên; ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND quận; bà Vũ Thị Thành, Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Chủ tịch UBMTTQ quận; bà Đinh Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND quận; bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Nội vụ UBND quận; ông Nguyễn Quang Trung, Phó trưởng Công an quận; đại diện các ban ngành Trung ương TP.Hà Nội, quận Long Biên, phường Phúc Lợi và đông đảo bà con nhân dân Phật tử trong và ngoài thành phố tham dự. Mở đầu Đại lễ, HT. Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2567 - DL.2023 của Đức Pháp chủ GHPGVN, bức Thông điệp cho biết: Phật đản là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử của Đức Phật, là cơ hội để người Phật tử chiêm nghiệm, sống theo lời dạy vàng ngọc của ngài, đi theo con đường giác ngộ của ngài để đưa nhân loại đến hòa bình, an lạc và hạnh phúc. Đức Phật dạy, mọi sự vật, hiện tượng đều do duyên sinh. Theo đó, con người có trách nhiệm trong mỗi suy nghĩ, hành động của mình để bảo vệ sự tươi đẹp của hành tinh, và có vai trò quyết định sự phồn vinh, thịnh vượng, tương lai của vũ trụ mà chúng ta đang sống. Tu tập Giới-Định-Tuệ, noi gương các bậc Tổ sư tiền bối như Bồ Tát Thích Quảng Đức…là thể hiện trách nhiệm của bản thân đối với chính mình, với tha nhân, với nhân sinh và với xã hội. Theo lời dạy của Đức Phật, trách nhiệm xã hội là tiêu chuẩn của cả đạo đức cá nhân và đạo đức xã hội. Mỗi cá nhân, mỗi tổ chức đều phải có trách nhiệm, nghĩa vụ hành động vì hạnh phúc, an lạc của nhân loại. Do vậy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người đệ tử Phật cũng phải nêu cao đạo hạnh, nghiêm trì giới luật và tuân thủ pháp luật; đồng thời siêng năng thực hành giáo lý từ, bi, hỷ, xả để nuôi dưỡng thân tâm. Đó chính là nền tảng thực hiện trách nhiệm xã hội, xóa bỏ điều ác, hận thù, vô cảm trong xã hội; là tiền đề và động lực để mỗi chúng ta thực hiện trách nhiệm xã hội của mình, cùng nhau xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Bức Thông điệp nêu rõ: Ngay từ lúc này, người con Phật càng phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc. Mỗi Tăng, Ni, Phật tử cần nêu cao trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình, nỗ lực không ngừng làm cho đạo Phật xương minh, xây dựng Giáo hội vững mạnh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Tiếp theo, TT. Thích Thanh Trung, Trưởng BTS GHPGVN quận Long Biên, Trưởng BTC đọc Diễn văn Phật đản, các Phật tử dâng những lời ca, tiếng hát cúng dàng ngày đản sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại Đại lễ, Ban Trị sự GHPGVN quận Long Biên đã trao tặng những phần quà nhỏ đến 50 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong địa bàn quận, tổng giá trị 25 triệu đồng, nhằm thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ của Đạo Phật… Trong bối cảnh nhân loại đã trải qua hơn hai năm dịch bệnh Covid-19, cùng với sự đe dọa của biến đổi khí hậu, xung đột và chiến tranh đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu con người thì Phật đản là thời gian để Liên hợp quốc phát đi thông điệp của Đức Phật về hòa bình, lòng khoan dung, về thế giới không chiến tranh, mà thay vào đó là tình thương, lòng bi mẫn, phụng sự con người và chúng sinh. Cuối buổi lễ, chư Tôn đức Tăng Ni cùng quý vị đại biểu khách quý cũng như toàn thể đạo tràng đã thực hiện nghi lễ dâng hương và tắm Phật theo truyền thống, cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Sau đây là một số hình ảnh CTV ghi nhận được:

NS. Thích Đồng Hòa

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online