Hải Phòng: Ban Trị sự thành kính tổ chức lễ tưởng niệm cố Đại lão HT. Thích Phổ Tuệ

PSO - Sáng ngày 24/10/2021 (nhằm ngày 19/09 năm Tân Sửu), chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP. Hải Phòng đã thành kính tưởng niệm Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tại Văn phòng Ban Trị sự thành phố, chùa Dư Hàng (quận Lê Chân, TP. Hải Phòng). Thực hiện thông bạch số 259/TBĐB- HĐTS ngày 21/10/2021 của Hội đồng Trị sự GHPGVN về lễ tang Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ – Đức Đệ tam Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN về việc tổ chức tang lễ Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ – Pháp Chủ GHPGVN. Đúng 9h sáng ngày 24/09/2021 (nhằm ngày 19/09 năm Tân Sửu), Ban Trị sự GHPGVN TP. Hải Phòng đã trang nghiêm thành kính tổ chức Đại lễ tưởng niệm cố Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ tân viên tịch. Quang lâm tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Hoà thượng Thích Thanh Giác – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường thực Ban Hoằng pháp, Ban Nghi lễ TƯ GHPGVN, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN TP. Hải Phòng, chư Tôn đức Tăng Ni Uỷ viên Thường trực BTS GHPGVN TP. Hải Phòng cùng đại diện chư Tôn đức Tăng Ni trưởng, phó Ban Trị sự GHPGVN các quận huyện trên địa bàn thành phố. Về phía chính quyền thành phố có ông: Dương Ngọc Anh – Trưởng Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ TP. Hải Phòng; Thượng tá Phạm Văn Khánh – Trưởng phòng An ninh đối nội Công an thành phố cùng chuyên viên Ban Tôn giáo thành phố và đại diện quý Phật tử đang tu học tại một số chùa trên địa bàn thành phố. Trước khi tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Cố đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ – Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN, Hoà thượng Thích Thanh Giác đã lên dâng lời tưởng niệm cố Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ. Lời văn tưởng niệm đó đoạn: “​Ngài thường dạy: Chùa to Phật lớn vẫn không quý bằng đạo vị Thầy – Trò, Thầy – Trò tương tục mới là mạch sống Phật môn. Từ khi nhận được di huấn của Thầy Tổ, Ngài nhất hướng giữ gìn, trùng hưng chốn Tổ. Dù lúc gian nan cuốc đất trồng rau trong hợp tác xã nông nghiệp, hay khi được Giáo hội suy tôn ngôi vị Pháp chủ tối cao, Ngài vẫn một lòng sống cảnh thanh bần thủ Đạo. Trong trượng thất đơn sơ, dưới mái chùa cổ kính, dù thời tiết đổi thay, dù thế cuộc xoay vần, Ngài vẫn nghiêm trang cốt cách thoát tục: Tay lần tràng hạt, miệng niệm Nam-mô. Câu kinh vàng của Phật Tổ Tam Kinh, lời niệm Phật của đức Pháp chủ đã trở thành hơi thở của Giáo hội, truyền lưu mạng mạch Phật pháp. Ngài đã âm thầm gìn giữ ngọn đèn trí tuệ của đức Như Lai được Tổ Tổ tương truyền. Khi tuổi cao sức yếu, đệ tử tứ chúng vấn an, Ngài đều dạy: Nhất tâm niệm Phật. Thân giáo và khẩu giáo của Ngài đã thắp sáng niềm tin chánh pháp cho bao người con Phật. Đặc biệt, trước lúc từ bỏ huyễn thân, lo lắng cho kỷ cương của Giáo hội, Ngài ân cần chỉ dạy chúng con thành lập Hội đồng Giám luật. Chúng con đã hoàn thành tâm nguyện cao cả của đức Ngài. Đó là di sản vô giá Ngài để lại cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam hôm nay và mãi mãi về sau… ” Tại Tổ đường chùa Dư Hàng (Văn phòng BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng), chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. Hải Phòng, đã đối trước hương án, di ảnh Đức Pháp chủ GHPGVN – Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ với không khí trang nghiêm, khói trầm quyện tỏa kết nối thiêng liêng, thành kính dâng hương tưởng niệm, đồng cầu nguyện cố Đại lão hoà thượng Thích Phổ Tuệ được thượng phẩm, thượng sinh, cao đăng Phật Quốc. Do niên cao, lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 3 giờ 22 phút ngày 21 tháng 10 năm 2021 (nhằm ngày 16 tháng 9 năm Tân Sửu) tại tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội. *Trụ thế: 105 năm *Hạ lạp: 85 năm. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Thành Trung

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online