PSO - Sáng ngày 13/02 năm Tân Sửu (nhằm ngày 25/03/2021), trên tinh thần Phật giáo luôn đồng hành cùng Dân tộc, tại Khu lưu niệm cố Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (thôn Đại Độ, xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) đã trang nghiêm diễn ra lễ tưởng niệm 41 năm ngày mất của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (30/03/1980 – 30/03/2021).
Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có TT.Thích Quảng Minh – Uỷ viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa GHPGVN thành phố, Trưởng BTS GHPGVN huyện Tiên Lãng cùng chư Tôn đức Tăng, Ni Uỷ viên Thường trực BTS GHPGVN huyện, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa trên địa bàn huyện.
Về phía lãnh đạo thành phố Hải Phòng có ông Lê Văn Thành – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Nguyễn Văn Tùng – Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố; ông Đỗ Mạnh Hiến – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; ông Cao Xuân Liên – Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; ông Nguyễn Hoàng Quân – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; ông Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng các ông bà lãnh đạo Ban Thường vụ Thành uỷ và lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố.
Về phía chính quyền huyện Tiên Lãng có bà Nguyễn Thị Mai Phương – Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; ông Lương Văn Công – Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện các cơ quan ban ngành, đoàn thể và bà con Phật tử, nhân dân địa phương.
Trước khi diễn ra lễ tưởng niệm 41 năm ngày mất của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, đoàn đại biểu thành phố đã tổ chức lễ dâng hương, lễ Phật tại chùa Hộ Quốc nằm trong quần thể Khu lưu niệm cố Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc và cầu nguyện cho dịch bệnh Covid-19 được tiêu trừ.
Tiếp đó, đoàn đã làm lễ dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng tại Đền thờ nằm trong khuôn viên khu lưu niệm. Đồng thời, cùng nhau ôn lại cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của cố Chủ tịch nước, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo mẫu mực của cách mạng Việt Nam, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Đất nước, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân, là tấm gương, là niềm tự hào của Dân tộc Việt Nam nói chung và của đồng bào, nhân dân huyện Tiên Lãng, Tp. Hải Phòng nói riêng.
Lễ tưởng niệm 41 năm ngày mất cố Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng còn là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống vẻ vang, hào hùng của Dân tộc, thể hiện tinh thần Tri ân – Báo ân của những người con Phật, cũng như đạo lý “ Uống nước nhớ nguồn” từ ngàn đời nay của Dân tộc Việt Nam. Từng thành viên trong đoàn đã thành kính dâng nén tâm hương kính dâng lên cố Chủ tịch nước, bày tỏ niềm tri ân sâu sắc về những thành quả mà Người đã dày công vun đắp lúc còn sinh thời.
Khi còn sinh thời, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đã về công tác tại Tp. Hải Phòng và làm việc cùng đồng bào, con em miền Nam tại Nông trường Quý Cao, huyện Tiên Lãng. Trong những ngày sinh sống tại đây, Người luôn dành tình cảm đặc biệt cho đồng bào và nhân dân thành phố Cảng. Để tri ân công lao to lớn của Người, BTS GHPGVN huyện Tiên Lãng và thành phố Hải Phòng đã xây dựng Khu lưu niệm cố Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng tại thôn Đại Độ, xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
Thành Trung