Học viện PGVN tại TP. HCM tổ chức Kỳ thi Tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XVII

PSO - Sáng ngày 24/07/2022, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. HCM đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc Kỳ thi Tuyển sinh Cử nhân Phật học tại cơ sở II của Học viện (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Tp. HCM). Quang lâm chứng minh buổi lễ có: đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện, Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh. Cùng chư Tôn đức trong Hội đồng Điều hành, Hội đồng Tuyển sinh, Hội đồng Coi thi, Ban Giám thị và 263 thí sinh đồng tham dự. Thay mặt Hội đồng Tuyển sinh, TT. Thích Giác Hoàng, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng, Trưởng khoa Đào tạo từ xa, Tổng Giám thị đã phổ biến nội quy phòng thi đến toàn thể 263 thí sinh trước khi bước vào kỳ thi, bao gồm 108 vị thí sinh Tăng và 155 vị thí sinh Ni đến từ 35 tỉnh thành trên cả nước. Đức Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh đã có đôi lời đạo từ đến toàn bộ thí sinh của kỳ thi năm nay. Thể theo sự chỉ đạo của HĐCM GHPGVN, trong các nhiệm kỳ tới, Lãnh đạo Giáo hội các cấp cần đẩy mạnh công tác đào tạo Tăng tài để phục vụ cho Giáo hội, cho Đạo pháp và Dân tộc. Đó phải là những Tăng Ni có trình độ Phật học từ Cử nhân trở lên, được đào tạo đầy đủ và bài bản về kiến thức, chuyên môn, giới hạnh.
Đức Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh đã có đôi lời đạo từ đến toàn bộ thí sinh của kỳ thi năm nay.
"Tôi tin rằng 263 thí sinh hôm nay là những vị có nhân duyên lớn, có hoài bão lớn, cùng tinh thần cầu tiến và phụng sự cao quý, sau khi tốt nghiệp Cử nhân Phật học tại Học viện sẽ là những tu sĩ có ích cho Phật giáo và cho xã hội. Tôi xin gửi lời cầu chúc cho các vị làm bài thi thật tốt và sẽ đạt được những kết quả thật cao." - đức Quyền Pháp chủ GHPGVN nhắn nhủ. Sau lời sách tấn, đức Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng đã nổi 3 hồi trống để chính thức bắt đầu Kỳ thi Tuyển sinh Cử nhân Phật học Khóa XVII. Đại diện Hội đồng Tuyển sinh, TT. Thích Quang Thạnh, Chánh Thư ký Hội đồng Tuyển sinh đã bước lên tiếp nhận bộ đề thi từ Hòa thượng Viện trưởng.
đức Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng đã nổi 3 hồi trống để chính thức bắt đầu Kỳ thi Tuyển sinh
Sau lễ khai mạc, tất cả các thí sinh sẽ tập trung về 8 phòng thi và ổn định trước khi thi môn đầu tiên vào buổi sáng cùng ngày. Tất cả thí sinh năm nay sẽ tham gia dự thi trong hai buổi sáng và chiều. Buổi sáng, sau lễ khai mạc, vào lúc 08h00 thí sinh sẽ chính thức bắt đầu dự thi môn đầu tiên là Phật học, với thời gian làm bài là 120 phút. Buổi chiều bắt đầu từ lúc 13h00, thí sinh sẽ thi môn Ngoại ngữ và tự chọn môn Anh văn hoặc Hán cổ, làm bài trong thời gian 90 phút.
TT. Thích Quang Thạnh, Chánh Thư ký Hội đồng Tuyển sinh đã bước lên tiếp nhận bộ đề thi từ Hòa thượng Viện trưởng.
Ngoài ra, quý chư Tôn đức trong Hội đồng Tuyển sinh cũng đã tổ chức chuyến thị sát, nhằm đảo bảo chất lượng làm bài và công tác coi thi tại các phòng theo đúng những nội quy, yêu cầu đã đề ra.

Dương Tài

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online