Hưng Yên: Đại lễ Phật đản tại chùa Bồ Đề

PSO - Sáng ngày 25/05/2023 (nhằm ngày mùng 07/04 năm Quý Mão), hòa chung trong không khí đại hoan hỷ kính mừng kỷ niệm lần thứ 2647 năm ngày đản sinh của Đức Điều Ngự Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chùa Bồ Đề (số 147 đường Nguyễn Văn Linh, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) trang nghiêm cử hành đại lễ Phật đản PL.2567 – DL.2023. Quang lâm tham dự có Ni sư Thích Đồng Hòa, Ủy viên Thường trực Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN, Ủy viên Ban Hoằng pháp GHPGVN, Chánh Thư ký BTS GHPGVN quận Long Biên, Trụ trì chùa Tăng Phúc (số 27 phố Thượng Thanh, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP. Hà Nội); Ni sư Thích Hiền Thảo, Trụ trì chùa Bồ Đề, Trưởng BTC; cùng chư Ni tại bản tự và Chính quyền, nhân dân, Phật tử địa phương sở tại. Mở đầu buổi lễ là nghi thức thỉnh Phật, tuyên kinh cầu an, cúng dàng ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện đản sinh PL.2567 – DL.2023. Tiếp theo Ni sư Thích Hiền Thảo tuyên đọc Thông Điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN. Nhân dịp này Ni sư Thích Đồng Hoà chia sẻ một thời Pháp thoại về “Ý nghĩa ngày Phật đản sinh” đến với chính quyền, bà con nhân dân, Phật tử địa phương. Ni sư cho biết: “Ngày Phật Đản” là một trong ba ngày lễ lớn trong năm của đạo Phật đó là: Đại lễ Phật Đản, Đại lễ Vu lan- Báo hiếu và Đại lễ Kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thành đạo. Trước năm 1959, các nước Đông Nam Á thường tổ chức ngày lễ Phật Đản vào ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch nhưng tại Đại hội Phật giáo thế giới lần đầu tiên, tại Colombo (Tích Lan) được tổ chức từ ngày 25/5 đến 8/6/1950, có 26 nước là thành viên thống nhất lấy ngày Phật Đản quốc tế là ngày 15/4 âm lịch hàng năm. Từ năm 1999, ngày lễ Phật Đản 15/4 (âm lịch) đã được Liên Hợp Quốc công nhận là ngày lễ hội văn hóa tâm linh thế giới. Lễ Phật Đản là một trong ba lễ cấu thành Lễ Tam hợp mà Liên Hợp Quốc gọi là Vesak (lễ Phật Đản sinh, lễ Phật Thành đạo và lễ Phật nhập Niết bàn). Lễ Phật Đản được tổ chức hàng năm, vào ngày 15/4 âm lịch, để kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thân là Thái tử Tất Đạt Đa, dòng họ Cồ Đàm, vương tộc Thích Ca. Ngài được cho là sinh vào ngày 15/4 âm lịch năm 624 trước Tây lịch (theo Phật giáo Nam tông), mùng 8/4 âm lịch (theo Phật giáo Bắc  tông) tại vườn Lâm Tỳ Ni, nằm giữa Ca Tỳ La Vệ và Devadaha ở Nepal. Vào ngày lễ này, quý Phật tử thường kính lễ Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng (qua các hình thức như dâng cúng, tặng hoa, nghe thuyết giảng), thực hành ăn chay, giữ gìn Ngũ giới, thực hành bố thí, làm việc từ thiện, tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Theo truyền thống Đại lễ Phật đản ở nước ta được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức rất  trang trọng, thành kính. Lễ chính được tổ chức vào ngày 15/4 âm lịch, Giáo hội các tỉnh thành và các chùa thường tổ chức các hoạt động để kính mừng ngày đại lễ như: làm lễ đài để tổ chức chương trình văn nghệ, diễu hành xe hoa, thả đèn hoa đăng trên sông, thuyết giảng về Phật pháp, nghi thức tắm Phật.v.v.. để những người con Phật tưởng nhớ kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời, Đức Phật đã mang ánh sáng chân lý soi rọi vào cuộc sống, xóa tan những nỗi khổ, niềm đau. Vào ngày Phật Đản, các Phật tử hiểu đạo tự ý thức không sát sinh, ăn chay, làm từ thiện, lau dọn vệ sinh nhà cửa, trang trí bàn thờ Phật thật đẹp, thiết trí vườn Lâm Tỳ Ni, chậu tắm Phật... có những Phật tử thì đến chùa chấp tác, làm công quả, nghe giảng pháp để hiểu hơn về cuộc sống, tự chiêm nghiệm về hành động của bản thân để làm cho tâm được thanh tịnh, thân được an vui, hạnh phúc. Ni sư khuyến tấn Đạo tràng trước, trong và sau dịp Đại lễ, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo… Thông qua các hoạt động này là dịp để mỗi người con Phật nhận diện về vai trò của mình có trách nhiệm xây dựng xã hội, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, theo đúng phương châm của Đạo Phật “Sống tốt đời, Đẹp đạo” hay “Đạo pháp- Dân tộc- Chủ nghĩa Xã hội”. Cũng tại buổi lễ, chư Tôn đức Ni, các vị đại biểu, nhân dân, Phật tử địa phương đã tiến hành nghi thức tụng niệm kính mừng Phật đản, tắm Phật, cầu mong cho đất nước hòa bình, nhân dân an lạc, dịch bệnh tiêu tan, chiến tranh trên toàn cầu chấm dứt, vạn sự cát tường, hanh thông như ý.

NS.Thích Đồng Hòa

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online