Khóa tu “Phật Thành Đạo” do Phân ban Đào tạo Giảng sư – Ban Hoằng Pháp Trung ương tổ chức (ngày 4)

PSO – Ngày 07/01/2022 (nhằm ngày 05/12 năm Tân Sửu) là ngày thứ 4 của Khóa tu “Phật Thành Đạo” do Phân ban Đào tạo Giảng sư – Ban Hoằng Pháp TƯ tổ chức trong tuần lễ cuối trong 3 tuần của sự kiện hướng đến kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo (08/12 AL hàng năm). Khóa tu được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với sự tham gia của đông đảo Phật tử từ khắp mọi miền.

Chương trình Khóa tu “Phật Thành Đạo” được bắt đầu từ 5 giờ sáng và quý Phật tử tham dự trực tuyến cùng hòa theo lời tụng "Kinh Từ Bi" của chư Tôn đức Phân ban Đào tạo Giảng sư – Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN.

Sau thời tụng kinh, quý Phật tử tiếp tục được lắng nghe pháp thoại "Điều giác ngộ thứ Năm trong Kinh Bát Đại Nhân Giác" do TT. Thích Minh Quang chia sẻ về những lời Phật dạy: "Ngu si phải sinh tử, nên Bồ tát thường nhớ, luôn học rộng nghe nhiều, để tăng trưởng trí tuệ, và thành tựu biện tài, rồi đem niềm vui lớn, giáo hóa cho tất cả". Như vậy, Đức Phật đã dạy, vô minh và ái dục chính là gốc đưa chúng ta lang thang trong luân hồi sinh tử. Chấm dứt vô minh là mục tiêu của đạo Phật và của người đệ tử Phật vì trí tuệ tăng trưởng sẽ đẩy lùi ngu si, học rộng hiểu nhiều để tự lợi lợi tha.  Nhân dịp đầu năm mới 2022, TT. chúc cho toàn thể quý đạo hữu Phật tử đạo tràng Khóa tu “Phật Thành Đạo” cùng thân bằng quyến thuộc luôn được mạnh khỏe, bình an, tinh tiến tu tập và chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Tiếp theo đó, Phật tử cùng xem tập phim tiếp theo về “Cuộc Đời Đức Phật”. Qua những thước phim sống động tái hiện lại cuộc đời của Đức Phật từ khi Ngài còn là Thái Tử trong hoàng cung với xuất thân cao quý, được sống trong cảnh cao sang, quyền quý bên cạnh công chúa xinh đẹp, hiền lương nhưng tất cả những điều ấy vẫn không khiến Thái Tử cảm thấy an vui mà tâm tư luôn u sầu trĩu nặng, trăn trở với nỗi khốn khổ của kiếp nhân sinh. Ngài xót thương vô hạn khi chứng kiến những hoàn cảnh đáng thương xảy ra bên ngoài hoàng cung hay cảnh đau đớn tột cùng của người vợ trong lúc hạ sinh con đã tác động mạnh vào tâm hồn thanh tịnh, thuần khiết của Thái Tử. Ngài sửng sốt thấy lạ thay vị đạo sư tu hành không bị lệ thuộc vào vật chất thế gian mà sống với tâm thế an nhiên, tự tại. 

Thay mặt đạo tràng Khóa tu trực tuyến nhân kỷ niệm sự kiện Phật thành đạo, 3 Phật tử đạo tràng Khuông Việt, tỉnh Ninh Bình là PT. Đinh Thị Thúy Hiền (PD: Diệu Thúy); PT. Nguyễn Hồng Quân (PD: Phúc Quyền); PT. Vũ Thị Liên (PD: Diệu Hoa) đã dâng lời Phát nguyện Bồ Đề tâm hộ trì chánh pháp. Đây là cơ hội cho quý Phật tử được phát biểu tâm nguyện của mình trước chư Tôn đức chứng minh và toàn thể đạo tràng để cho lời phát nguyện ngày càng thêm kiên cố làm kim chỉ nam trên con đường học Phật tu thân.

Tiếp theo chương trình, quý Phật tử lại cùng hòa theo lời dẫn Kinh "Bát Đại Nhân Giác" của chư Tôn đức Ban Hoằng pháp. 

Và Sư thầy Thích Huệ Hiếu chia sẻ pháp thoại chủ đề "Ý nghĩa ánh sáng trong đạo Phật", qua lời Đức Phật dạy về mặt trăng có 3 ý nghĩa: mặt trăng dụng cho tính Phật, mặt trăng dụng cho pháp uế nhiễm, mặt trăng dụng cho hạnh phóng dật và con đường tu tập để giúp Phật tử nhận ra thể tánh thanh tịnh thường còn của mỗi người như mặt trăng kia. 

Chương trình Khóa tu “Phật Thành Đạo” được tổ chức trực tuyến liên tục trong 7 ngày từ 02/12 đến 08/12 năm Tân Sửu với các thời khóa phong phú và phù hợp trong tình hình đại dịch COVID-19 như hiện nay cũng như đáp ứng được nhu cầu tu học của đông đảo Phật tử trong và ngoài nước. Bên cạnh những thời pháp thoại, tụng kinh, xem phim Cuộc đời Đức Phật, chương trình khóa tu còn có tọa đàm giúp quý Phật tử hiểu sâu hơn về ý nghĩa Phật thành đạo; thắp hoa đăng cúng dường ánh sáng và cầu nguyện.

Thời khóa pháp thoại buổi chiều được bắt đầu lúc 14 giờ do ĐĐ. Thích Đạt Ma Chí Kiệt - Giảng sư khóa 1, lớp Giảng sư khu vực phía Bắc chia sẻ chủ đề: "Lợi ích của việc tu tuệ". Qua đó, quý vị Phật tử được thông tin về khái niệm tu tuệ, 2 phương pháp tu tuệ hữu sư và tu tuệ vô sư và phân loại lợi ích tu tuệ. ĐĐ. chúc quý Phật tử cố gắng tu tập để được trí tuệ hữu sư và trí vô sư để đời sống bình an hướng đến giác ngộ giải thoát. 

Quý Phật tử còn được lắng nghe SC. Thích Minh Huyền chia sẻ pháp thoại chủ đề "Tám tướng thành đạo của Đức Phật Thích Ca" gồm có: giáng Đâu Suất tướng; Đại Bồ tát nhập thai mẹ trong hình tướng Voi trắng sáu ngà; Đức Phật đản sinh có 7 bước đi sen nở; xuất gia tướng; Đức Phật chiến thắng ngũ ma (hàng ma tướng); tiến trình chứng ngộ trong đêm Phật thành đạo; Đức Phật chuyển Pháp luân và Đức Phật nhập Niết bàn.

Thay mặt đạo tràng Khóa tu “Phật Thành Đạo” ngày thứ 4, quý vị Phật tử đạo tràng tỉnh Ninh Bình đã chia sẻ những trải nghiệm trong quá trình học Phật tu thân của PT. Đào Thị Minh (PD: Diệu Ninh); PT. Vũ Thị Nga (PD: Diệu Sơn) và PT. Vũ Thị Kim Thanh (PD: Hoa Tâm).  Chương trình Ánh sáng Phật pháp có ý nghĩa lan tỏa mạnh mẽ khi niềm tin sâu đối với Phật pháp nhiệm màu đã giúp quý Phật tử giải được nỗi khổ niềm đau khi có nhân duyên gặp được Phật pháp trong đời và niềm tin ấy được nhân lên khi chính Phật tử chia sẻ câu chuyện linh ứng, vi diệu với người thân, bạn bè xung quanh và trong đạo tràng Khóa tu “Phật Thành Đạo” này.

ĐĐ. Thích Huệ Lương có đôi lời tán thán quý vị Phật tử đã có căn lành như tín căn (tụng kinh tinh tấn) và có lòng tin kiên cố vào đạo Phật; tấn căn (siêng năng chấp tác, làm Phật sự) và có tuệ căn (siêng năng học giáo lý của Phật) với đầy đủ Văn - Tư - Tu.

Khép lại khóa tu buổi chiều là thời tụng Kinh Chuyển Pháp Luân và nghi thức hồi hướng.

Buổi tối ngày thứ 4 của Khóa tu “Phật Thành Đạo” vào là Chương trình: “Đêm hoa đăng kỷ niệm Phật thành đạo” diễn ra đồng thời nhiều chùa, nhiều đạo tràng trên cả nước nhằm thể hiện sự tôn vinh, tôn kính, tri ân của mỗi người con Phật, của Phật giáo Việt Nam đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni; Lan tỏa giá trị, ý nghĩa sự kiện Đức Phật thành đạo đến với đông đảo quần chúng nhân dân Phật tử; Lan tỏa, kết nối khơi dậy giá trị từ bi, trí tuệ trong mỗi người con Phật. Đây cũng là dịp để những người con Phật hướng nguyện cho đất nước bình an, dịch bệnh được đẩy lùi, hướng nguyện đến đồng bào tử nạn, chiến sĩ hy sinh do đại dịch Covid 19 được sinh sinh về cõi an lành.

Thái Hà

       

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online