Đại hội Đại biểu Phật giáo TP.Rạch Giá lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026

PSO - Sáng ngày 22/03/2021 (nhằm ngày 10/02 năm Tân Sửu), Ban Trị sự GHPGVN TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang trang nghiêm tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại chùa Ngọc Bửu Hương (P. Vĩnh Hiệp, TP.Rạch Giá).

Chứng minh, tham dự Đại hội có HT. Thích Minh Tông - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT. Danh Đổng - Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Nhẫn - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Huệ Tâm - Phó ban BTS GHPGVN tỉnh cùng chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang, đại diện BTS GHPGVN các huyện, thị, thành trong tỉnh; chư Tôn đức thành viên BTS GHPGVN TP.Rạch Giá, trụ trì các tự viện và đại diện gần 300 Phật tử tiêu biểu trong thành phố.

Về phía chính quyền có sự tham dự của ông Danh Lắm - Phó trưởng ban Dân Tộc tỉnh; ông Đào Văn Xem - Phó ban Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Văn Nhỏ - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.Rạch Giá; ông Nguyễn Quốc Sử - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Rạch Giá cùng đại diện các ban ngành TP. Rạch Giá, P. Vĩnh hiệp cũng như quý thiện hữu tri thức đồng về tham dự.

Phát biểu khai mạc, TT. Thích Minh Tiến nhấn mạnh: Ban Trị sự GHPGVN TP. Rạch Giá với chức năng, nhiệm vụ của mình, đã tham gia tích cực và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Phật sự trong nhiệm kỳ qua, góp phần thành tựu công tác Phật sự của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang. Rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức, nhân sự, điều hành cũng như phối kết hợp với những mặt công tác xã hội khác. Để đánh giá những thành quả đạt được các công tác Phật sự trong nhiệm kỳ IX và định hướng cho các Phật sự trọng tâm của nhiệm kỳ X (2021-2026), qua sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, đồng thời phân công nhiệm vụ đúng người, đúng việc cho từng thành viên trong Ban Trị sự GHPGVN TP.Rạch Giá để tiếp thu và triển khai công tác Phật sự đúng yêu cầu, đạt hiệu quả của tổ chức Giáo hội nói chung.

TT. Thích Minh Tiến phát biểu khai mạc

Tại đại hội, nhiều lẵng hoa và phần quà chúc mừng từ BTS GHPGVN tỉnh cũng như BTS GHPGVN các huyện, thị, thành và các cấp chính quyền gửi đến chúc mừng.

TT. Thích Phước Thắng - Phó BTS GHPGVN thành phố báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2016 - 2021 cho biết: thành phố Rạch Giá hiện có tất cả 29 ngôi chùa, 25 ngôi tự viện thuộc hệ phái Phật giáo Bắc Tông, Khất sĩ và 04 chùa thuộc hệ phái Phật giáo Nam Tông. Cả 3 hệ phái đều đoàn kết hòa hợp, với phương châm “Thống nhất ý chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức” để chung lo Phật sự cũng như hướng dẫn tín đồ Phật tử sinh hoạt tu học theo đúng chánh pháp, thực hiện đúng Hiến chương và Nội quy các Ban, Ngành, Viện TW GHPGVN, thực hiện đúng chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước. Qua đây, Thượng tọa đã sơ lược lại các thành tựu Phật sự qua các mặt Tăng sự, Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử, Giáo dục - Đào tạo Tăng Ni, Nghi lễ, Văn hóa Phật giáo. Đặc biệt công tác Từ thiện xã hội nhiệm kỳ qua đạt hơn 68 tỷ đồng.
TT. Thích Phước Thắng báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2016 - 2021

ĐĐ. Thích Pháp Trí – Chánh Thư ký BTS thành phố nêu phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026. Đại đức nhấn mạnh, để đạt được sự thành công trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra, Ban Trị sự thành phố cùng Tăng, Ni và Phật tử phải toàn tâm, toàn ý, đồng thời ý thức trách nhiệm đối với Đạo Pháp – Dân tộc. Thể hiện hạnh Từ bi – Vô ngã – Vị tha của người con Phật, khắc phục những hạn chế tồn tại để cùng nhau hướng về tương lai, xây dựng Phật giáo Thành phố Rạch giá ngày càng phát triển vững mạnh. Bên cạnh đó, cần tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo trong việc thực hiện và giám sát chương trình hoạt động Phật sự như đã đề ra. Nắm vững chủ trương, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang.

ĐĐ. Thích Pháp Trí nêu phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026

Dịp này, BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang và UBND TP. Rạch Giá đã trao bằng tán dương công đức, bằng khen cho tập thể BTS và các cá nhân đã có thành tích tốt trong công tác Phật sự trong 5 năm qua.

Tại Đại hội, Tiểu ban nhân sự trình danh sách dự kiến nhân sự nhiệm kỳ X, 2021 – 2026. Sau đó, HT. Danh Đổng - Trưởng BTS tỉnh lấy ý kiến biểu quyết và Đại hội thống nhất thông qua danh sách nhân sự nhiệm kỳ mới với 19 thành viên. TT. Thích Minh Tiến tiếp tục được tín nhiệm chức vụ Trưởng BTS PG thành phố.

HT. Danh Đổng - Trưởng BTS tỉnh lấy ý kiến biểu quyết và Đại hội thống nhất thông qua danh sách nhân sự nhiệm kỳ mới

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Quốc Sử ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Phật giáo thành phố trong 5 năm qua, nhất là trong công tác an sinh xã hội và hình ảnh tốt đẹp của Phật giáo TP khi hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh mà thủ tướng Chính phủ đã đề xướng. Ông mong rằng, tân BTS thành phố tiếp tục phát huy hơn nữa để đạt được những thành công trong công tác Phật sự.

Ông Nguyễn Quốc Sử phát biểu tại Đại hội

Thay mặt BTS tỉnh, TT. Thích Minh Nhẫn - Phó Trưởng ban Thường trực BTS tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Thượng tọa cho biết BTS GHPGVN tỉnh đã tin tưởng chọn TP Rạch Giá tổ chức đại hội điểm để từ đó đại hội Phật giáo các huyện, thị, thành phố kế tiếp tổ chức đại hội thành công. Thượng tọa cũng thống nhất với báo cáo và phương hướng hoạt động BTS thành phố. Thượng tọa mong rằng Tăng, Ni, Phật tử thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp để lập thành tích hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN (1981 -2021). Đồng thời đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, tiếp tục công tác phòng chống COVID-19, bảo vệ môi trường...

Đại hội Đại biểu Phật giáo TP.Rạch Giá thành tựu viên mãn và khép lại trong tinh thần đoàn kết, hoan hỷ của tất cả đại biểu.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

EKIP PSO

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online