Kiên Giang: Chùa Bảo Tạng tổ chức lễ Vu lan và an vị tôn tượng Quán Thế Âm Bồ-tát

PSO - Sáng ngày 24/8/2022 (27/7 âm lịch), Đại đức Thích Tuệ Nhựt, trụ trì chùa Bảo Tạng (thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) cùng đạo tràng Phật tử trang nghiêm cử hành Đại lễ Vu lan báo hiếu PL.2566 và an vị tôn tượng Quán Thế Âm Bồ-tát trong khuôn viên chùa. Quang lâm chứng dự có TT. Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Thân, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh cùng chư Tôn đức trong BTS Phật giáo tỉnh, BTS huyện An Biên, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trong tỉnh. Trước khi chính thức bắt đầu buổi lễ, chư Tôn đức và Phật tử đã vân tập làm lễ an vị tôn tượng Quán Thế Âm Bồ-tát trong khuôn viên chùa trong niềm hoan hỷ vô biên của bá tánh thập phương. Tượng Quán Âm bằng đá non nước cao 3,2m do Phật tử Trần Thanh Huy (USA) phát tâm cúng dường. Sau khi chư Tôn đức quang lâm chánh điện bắt đầu cử hành lễ Vu lan, các Phật tử chùa Bảo Tạng dâng những lẵng hoa tươi thắm cúng dường lên chư Phật, chư Tôn đức cũng như chúc mừng cho đại lễ. Dâng lời cảm niệm nhân mùa Vu lan, đại diện Phật tử chùa Bảo Tạng xúc động nói lên công ơn trời biển của cha mẹ cũng như bày tỏ lòng hiếu đạo vô biên của mọi người con Phật để xứng đáng lòng tin yêu mà mẹ cha đã đặt ở nơi mình. Trong niềm cảm xúc ấy, chư Tôn đức và Phật tử tham dự lễ thực hiện nghi thức cài hoa hồng trên ngực áo để tri ân hai đấng sinh thành. Thay mặt cho đạo tràng chùa Bảo Tạng, Phật tử Tuệ Pháp đã thành kính dâng lên lời tác bạch cúng dường pháp y đến chư Tôn đức, mừng khánh tuế chư Tôn đức tăng thêm hạ lạp sau 3 tháng an cư. Từ đó Phật tử tích thêm ruộng phước, hồi hướng công đức cho cửu huyền, thất tổ. Ban đạo từ tại buổi lễ, TT. Thích Minh Nhẫn tán thán tấm lòng hiếu thảo của quý Phật tử, cũng như thể hiện lòng tri ân và báo ân lên 3 ngôi Tam bảo Phật-Pháp-Tăng bằng những chiếc pháp y ca sa - là tấm y giải thoát, biểu tượng của tăng đoàn Phật giáo, biểu tượng tinh khiết của bậc thánh giải thoát. Thượng tọa thay mặt chư Tăng thọ nhận và hồi hướng công đức, chúc quý Phật tử luôn an lành trong chánh pháp và làm tròn đạo hiếu của người con Phật trong mùa Vu lan này. Dịp này, ĐĐ. Thích Tuệ Nhựt đã vận động Phật tử, mạnh thường quân tổ chức phát 150 phần quà cho bà con khó khăn tại địa phương. Mỗi phần quà trị giá 250 nghìn đồng, gồm gạo, mì và nhu yếu phẩm. Tổng trị giá chung là 37,5 triệu đồng. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: Minh Triết - Minh Thuận

Download Android Download iOS
TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online