Kiên Giang: Chùa Tân Phước tổ chức pháp hội Vu lan báo hiếu và lễ tiểu tường cố Đại đức Thích Tâm Cần

PSO - Sáng nay ngày 29/7/2022 (nhằm ngày mùng 1/7 năm Nhâm Dần), Sư cô Thích Nữ Huệ Tánh, Phó Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang, trụ trì chùa Tân Phước (xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Kiên Giang) cùng môn đồ pháp quyến trang nghiêm tổ chức pháp hội Vu lan báo hiếu PL.2566 và lễ tiểu tường cố Đại đức Thích Tâm Cần. Quang lâm chứng minh, tham dự có HT. Thích Huyền Thông, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang; TT. Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Tiến, TT. Thích Phước Thắng – đồng Phó BTS GHPGVN tỉnh cùng chư Tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, BTS Phật giáo huyện Hòn Đất, Tăng Ni trụ trì và Phật tử các tự viện trong và ngoài tỉnh. Tại buổi lễ, nhiều nghi thức báo hiếu được thực hiện trang nghiêm, thành kính. Các Phật tử dâng hoa cúng dường mừng khánh tuế chư Tôn đức tăng thêm tuổi đạo; đại diện đạo tràng Phật tử phát biểu cảm niệm về công ơn cha mẹ, về ý nghĩa hoa hồng cài ngực áo trong ngày lễ Vu lan. Với tinh thần tri ân, tưởng nhớ ân đức sinh thành ấy, Phật tử tại đạo tràng đã trang nghiêm thực hiện nghi thức bông hồng cài áo lên chư Tôn đức cùng quý Phật tử tham dự buổi lễ. Trong không khí lắng đọng của ngày lễ báo đáp tứ trọng ân, Sư cô Thích Nữ Huệ Tánh đại diện môn đồ pháp quyến, đạo tràng Phật tử chùa Tân Phước dâng lời tác bạch dâng cung pháp y ca sa cũng như lời tưởng nhớ đến cố Đại đức Thích Tâm Cần - cũng là thân phụ của Sư cô trụ trì. Ban lời đạo từ, HT.Thích Huyền Thông ghi nhận và tán thán Sư cô trụ trì chùa Tân Phước đã tận tâm phục vụ Giáo hội, phụng sự Tam bảo, từng bước phát triển già lam. Hòa thượng nhắc lại ý nghĩa của ngày Đại lễ Vu lan đến toàn thể đại chúng, ngày để chúng ta trở về với cội nguồn, thể hiện lòng tri ân và báo ân lên 3 ngôi Tam bảo Phật - Pháp - Tăng, đồng thời thực hành và khắc sâu hạnh nguyện báo hiếu, hiếu hạnh với cha mẹ, ông bà và những người thân yêu. Hòa thượng kính chúc toàn thể chư Tăng cùng quý Phật tử luôn an lành trong chánh pháp và làm tròn đạo hiếu của người con Phật. Cuối buổi lễ, hàng trăm chiếc y vàng đã được các Phật tử dâng lên cúng dường chư Tôn đức Tăng Ni để tỏ lòng tri ân Tam bảo, ngỏ hầu hồi hướng phước báu đáp đền công ơn ông bà tổ tiên, cha mẹ hiện tiền cũng như quá vãng. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Minh Triết 

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online