Kiên Giang: Giới tử tham gia kỳ thi khảo hạch Đại giới đàn Hiển Pháp PL.2566 – DL.2022

PSO - Sáng ngày 14/11/2022 (nhằm ngày 21/10 năm Nhâm Dần), tại hai giới trường, giới trường Tăng (Chùa Phật Quang Phổ Chiếu – xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) và giới trường Ni (chùa Bửu Sơn – xã Tân Hiệp B, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) đã chính thức diễn ra kỳ thi khảo hạch dành cho giới tử tham gia Đại giới đàn Hiển Pháp lần này, nhằm kiểm tra kiến thức Phật pháp của người xuất gia trước khi được truyền trao giới pháp. Tại giới trường Tăng, chư Tôn đức ban khảo hạch gồm có: TT. Thích Minh Thân – Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh, ĐĐ. Thích Minh Thành – Trưởng ban HDPT GHPGVN tỉnh, ĐĐ. Thích Trí Dũng – Trụ trì chùa Ngọc Bửu Hương. Tại giới trường Ni, chư Tôn đức ban khảo hạch gồm có: Ni sư Thích nữ Phương Liên - Ủy viên BTS tỉnh, Đệ nhất tôn chứng sư; Ni sư Thích Nữ Thể Liên - Ủy viên BTS tỉnh, Đệ tứ tôn chứng sư Ni Sư Thích nữ Thọại Liên - Ủy viên BTS tỉnh, Đệ lục tôn chứng sư; Sư cô Thích Nữ Huệ Trang - Ủy viên BTS tỉnh; Sư cô Thích nữ Như Niệm; Sư Cô Thích nữ Như Hương – Trụ trì chùa Vạn Hòa cùng toàn thể giới tử tại 2 giới trường cùng tham dự. Các giới tử sẽ tham gia phần thi vấn đáp, mục đích buổi khảo hạch là nhằm kiểm tra những kiến thức Phật học Căn bản mà người xuất gia cần phải thông thuộc và hiểu rõ trong quá trình tu tập trước khi thọ nhận Giới pháp. Ban khảo hạch đã có đôi lời huấn từ và động viên các giới tử cần có một tâm thế tốt để chuẩn bị tốt cho kỳ thi. Các tu sĩ với vai trò là một sứ giả Như Lai, khi đến với Tuyển Phật Trường tức là nơi tuyển Tăng làm Phật tương lai, đây là cột mốc quan trọng của cuộc đời tu sĩ. Các Giới tử đã nghiêm túc làm bài, thể hiện rõ tinh thần cần cầu giới pháp thanh tịnh, để xứng đáng với lý tưởng xuất gia của mình. Tại Đại giới đàn Hiển Pháp PL.2566 – DL.2022 do BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang tổ chức có 101 giới tử đăng ký thọ giới. Trong đó, Tỳ kheo 28 vị, Sa Di 30 vị, Tỳ kheo Ni 12 vị, Thức Xoa Ma Na 5 vị, Sa Di Ni 26 vị. Phần thi khảo hạch dành giới tử tại Giới đàn ngay từ khâu “đầu vào”, không chỉ là công việc “trăm năm trồng người” mà còn là “Tuyển Tăng làm Phật”. Tìm người có lý tưởng đời sống phạm hạnh, hướng đến sự cao thượng và giải thoát, để mai sau là những nhân tố tích cực hữu ích cho giáo hội, xuyển dương Tăng đoàn ngày càng phát triển, có như vậy thì Tuyển Phật trường mới thực sự có ý nghĩa. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

EKIP PSO

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online