Kiên Giang: Chùa Giang Thành tổ chức khánh thành và bàn giao 2 cây cầu giao thông nông thôn tại huyện Giang Thành

PSO - Sáng ngày 29/01/2021, chùa Giang Thành vận động đoàn từ thiện Thuận Duyên (TP.HCM) và nhóm Phật tử Hồng Ánh (quận 6, TP.HCM) kết hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ Khánh thành - Bàn giao 02 cây cầu giao thông nông thôn tại xã Phú Lợi, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang.

Buổi lễ khánh thành cầu có sự chứng minh và tham dự của: Ni sư Thích Nữ Huyền Thanh – Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Giang Thành.

Về phía chính quyền địa phương sở tại có: Đại tá Phạm Hữu Vinh – Nguyên cục phó cục Cảnh sát Môi trường Bộ Công an, Phó Ban liên lạc đồng hương Kiên Giang tại TP.HCM; Ông Phạm Thái Dũng – Nguyên Phó Vụ trưởng Bộ Nội vụ, các cấp ban ngành chính quyền huyện xã, cùng toàn thể quý Phật tử, mạnh thường quân, bà con nhân dân đồng tham dự.

Tại đây, thay mặt chính quyền bà Đỗ Thị Thúy – Chủ tịch UBMTTQVN xã Phú Lợi báo cáo tiến trình xây dựng cầu.

Ông Phạm Hữu Vinh đại diện ban liên lạc đồng hương Kiên Giang tại TP. HCM phát biểu chúc mừng.

Thay mặt đoàn từ thiện Thuận Duyên, bà Trần Ngọc Hoa gửi lời tri ân đến nhóm Phật tử cô Hồng Ánh (quận 6), Ni sư Thích Nữ Huyền Thanh, các cấp ban ngành địa phương, quý Phật tử, các nhà mạnh thường quân đã đồng hành cùng đoàn từ thiện để có thể xây dựng 2 cây cầu kiên cố phục vụ bà con; đồng thời bà cũng kính chúc toàn thể quý vị thật nhiều sức khỏe, an lạc, thành công trong năm mới 2021.

Phát biểu tại buổi lễ, Ni sư Thích Nữ Huyền Thanh cho biết: được sự hỗ trợ của quý Phật tử, chính quyền huyện Giang Thành đã giúp cho bà con nhân dân xây tại xã Phú Lợi xây dựng 02 cây cầu giao thông nông thôn phục vụ cho việc đi lại của người dân được thuận tiện, các em học sinh hằng ngày đến trường được an toàn.

Cuối buổi lễ, Ni sư Thích Nữ Huyền Thanh, đại diện chính quyền, quý Phật tử và bà con nhân dân đã tiến hành nghi thức khánh thành và thông cầu.

Cây cầu thứ nhất thuộc Kênh HN3, ấp Tà Teng, xã Phú Lợi, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang với chiều dài 28m, chiều ngang 2.2m. Tổng giá trị gần 259 triệu đồng (Gồm kinh phí xây dựng là 98.000.000 VNĐ do nhóm hội Phật tử cô Hồng Ánh vận động tài trợ chính và 160.933.000 VNĐ do UBND huyện Giang Thành hỗ trợ).

Cây cầu thứ 2 thuộc kênh HN1, ấp Cỏ quen, xã Phú Lợi, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang với chiều dài 26m, chiều ngang 2.2m. Tổng giá trị hơn 280 triệu đồng (Gồm kinh phí xây dựng là 102 triệu 300 ngàn đồng do đoàn từ thiện Thuận Duyên vận động tài trợ chính và 177 triệu 833 ngàn đồng do UBND huyện Giang Thành hỗ trợ).

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Thành Luân

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online