Kiên Giang: Lễ cắt băng khánh thành cầu sắt Rạch Chát 1

PSO - Sáng ngày 03/04/2021, Hội từ thiện chùa Thôn Dôn (TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) cùng Hội thiện nguyện Việt Nam Smile và chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành cầu kết nối yêu thương Rạch Chát 1 tại phường Vĩnh Hiệp, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Tham dự buổi lễ có HT. Danh Lân – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh; HT. Danh Phản - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh, Phó Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh, ĐĐ. Danh Út – Ủy viên Ban chấp hành tỉnh Hội, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP. Rạch Giá, Phó chủ tịch Thường trực Hội ĐKSSYN TP. Rạch Giá.

Về phía chính quyền có bà Bùi Việt Kiều – Chủ tịch hội Chữ thập đỏ TP. Rạch Giá; ông Đỗ Thành Nhân – Bí thư Đảng uỷ phường Vĩnh Hiệp; ông Dương Thanh Nhị - Đảng uỷ viên, Phó chủ tịch UBND phường.

Đại diện nhà tài trợ ông Nguyễn Quang Khang nhóm trưởng hội thiện nguyện Việt Nam Smile. Cùng chư Tôn đức Tăng chùa Thôn Dôn chùa Tà Bết BTS Hội ĐKSSYN, các cấp chính quyền địa phương và bà con Phật tử nơi đây về tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ ĐĐ. Danh Út cho biết: Sau khi khảo sát thực tế nhận thấy sự khó khăn của bà con khi lưu thông Hội từ thiện chùa Thôn Dôn đã vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm xây dựng cầu Rạch Chát 1. Đồng thời Đại đức tán thán công đức Hội thiện nguyện Việt Nam Smile nhà tài trợ chính và bà con địa phương đã phát tâm xây dựng cầu. Hy vọng Hội thiện nguyện Việt Nam Smil sẻ đồng hành với Hội từ thiện chùa Thôn Dôn tiếp tục tạo duyên lành nhiều nơi. Cuối lời Đại đức chân thành gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương, Hội thiện nguyện Việt Nam Smile, cầu hồng ân tam bảo luôn gia hộ cho các thành viên trong hội và bà con tại địa phương.

Đại diện nhà tài trợ ông Nguyễn Quang Khang cho biết được giúp đỡ bà con là niềm vui rất lớn của các thành viên trong nhóm. Ông cũng gửi lời cảm ơn đến ĐĐ. Danh Út và chính quyền địa phương đã tạo cơ hội thuận lợi cho nhóm hoàn thành xây dựng cây cầu.

Tại đây ông Dương Thanh Nhị đại diện chính địa phương gửi lời cảm ơn và trao giấy khen đên Hội từ thiện chùa Thôn Dôn, Hội từ thiện VietnamSmile và bà con đã hiến đất xây cầu.

Thay mặt Ban Thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang, HT. Danh Lân tán thán công đức Hội từ thiện chùa Thôn Dôn và Hội thiện nguyện Việt Nam Smile cũng như quý Phật tử, nhà hảo tâm đã làm việc ích nước lợi đời. Hai Hội đã đem niềm vui đến bà con tại địa phương. Hòa thượng gửi lời chúc đến mọi người được nhiều sức khỏe, sống lâu, sắc tốt, an vui, trí tuệ.

Được biết cầu Rạch Chát 1 là cầu sắc có chiều dài 32m, rộng 1,5 m. Tổng kinh phí xây dựng cầu hơn 100 triệu do Hội thiện nguyện Việt Nam Smile hỗ trợ 60 triệu đồng và Hội từ thiện chùa Thôn Đôn hơn 30 triệu đồng cùng các bà con tại địa phương hùng phước gần 10 triệu đồng bắt qua sông Rạch Chát 1 nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho bà con sinh hoạt cũng như các em học sinh đi lại thuận tiện hơn.

Dịp này Hội từ thiện chùa Thôn Dôn và Hội thiện nguyện Việt Nam Smile cũng đã trao 30 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại nơi đây. Mỗi phần gồm gạo, mì gói và tiền mặt. Chương trình đã kết thúc trong niềm hoan hỷ chung khi đôi bờ được nối liền.

Tin, ảnh: Phương Đại, CTV Pháp Trí

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online