Kon Tum: Công an tỉnh lập tổ công tác cấp thẻ CCCD cho chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử tại chùa Huệ Chiếu

PSO - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Kon Tum đang khẩn trương triển khai thực hiện việc cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp điện tử, giúp người dân giảm thủ tục hành chính, hoàn thiện Chính phủ điện tử.

Trên tinh thần khẩn trương đó, vào lúc 07h00 ngày 07/5/2021 (nhằm ngày 26/3 năm Tân Sửu), Công an tỉnh Kon Tum đã lập một tổ công tác cấp thẻ CCCD dành cho Tăng Ni, Phật tử và Huynh trưởng GĐPT tại tại văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum – Chùa Huệ Chiếu.

Với tinh thần trách nhiệm cao tổ công tác cấp thẻ CCCD Công an tỉnh đã không quản ngại khó khăn, tăng ca làm việc cả đêm và ngày cuối tuần để phục các chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử.

Thẻ CCCD có giá trị chứng minh về căn cước, lai lịch của công dân, người được cấp thẻ, để thực hiện các giao dịch hành chính trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Nghị quyết số 112/NQ-CP, ngày 30/10/2017 của Chính phủ ban hành về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an. Để thống nhất việc quản lý bằng mã số định danh cá nhân, khi mang theo CCCD, người dân sẽ không phải xuất trình CMND đối với người đến làm thủ tục đăng ký xe, các thủ tục có liên quan đến xuất, nhập cảnh, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, không phải xuất trình sổ hộ khẩu, CMND; trong một số tờ khai về lý lịch cá nhân, công dân sẽ không phải cung cấp các thông tin như ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nơi đăng ký thường trú mà thay vào đó là cung cấp số định danh cá nhân trên CCCD.

Thay mặt BTS PG tỉnh Kon Tum, HT. Thích Quảng Xả - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum đã phối hợp với BTS tỉnh để thiết lập văn phòng BTS tỉnh - Chùa Huệ Chiếu là điểm cấp CCCD, hỗ trợ cho chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử làm CCCD nhanh chóng, tiện lợi. Sự tận tình, chu đáo của tổ công tác đã để lại những dấu ấn rất tốt đẹp trong lòng Tăng Ni, Phật tử, tạo được sự gắn kết, tương thông giữa  đạo và đời.

Phúc Hậu

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online