Kon Tum: Lễ Hằng Thuận tại chùa Phước Lâm

PSO - Dầu đã thoát li nhưng vì lòng Từ bị Bác Ái. Ngài đã dùng mọi phương tiện để hoá độ chúng sinh, Ngài đã đưa ra lời dậy rất tinh tế, dành cho người Phật tử tại gia có được đời sống gia đình hạnh phúc thông qua Kinh Thiện Sinh, với mong cầu phước đức trước Tam Bảo.

Sáng ngày 17/5/2023 (nhằm ngày 28/3 năm Quý Mão), chùa Phước Lâm (đương Mạc Đỉnh Chi, TP. Kon Tum) trang nghiêm tổ chức lễ Hằng Thuận cho đôi bạn trẻ Nhuận Trung (Đặng Khắc Nhật Minh) sánh duyên cùng Nhuận Ý (Hoàng Vân Anh).

Quang lâm chứng minh, tham dự có TT. Thích Nhuận Bảo, Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Kon Tum, Trụ trì chùa Khánh Lâm (Kon Plông, Kon Tum); ĐĐ. Thích Nhuận Thông, Phó trưởng BTS, Trưởng Ban HDPT GHPGVN tỉnh, Trụ trì chùa Thanh Trung (TP. Kon Tum); ĐĐ. Thích Nhuận Tâm, Trưởng Ban PGQT BTS Phật giáo tỉnh, Trụ trì chùa Khánh Linh (Đăk Glei); ĐĐ. Thích Nhuận Hiển, Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh, Trụ trì chùa Phước Lâm (TP. Kon Tum); ĐĐ. Thích Nhuận Ý, tăng thường trú tại chùa Phước Lâm; buổi lễ còn có sự tham dự của thông gia hai bên, quý bà con quyến thuộc và bạn bè thân hữu.

Tại buổi lễ, chư Tôn đức Tăng cử hành nghi lễ dâng hương bạch Phật, chú nguyện, tụng kinh cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc và chúc phúc cho đôi tân lang và tân nương được bạc đầu nghĩa phu thê.

Đối trước Tam Bảo và bà con 2 bên gia đình, ĐĐ. Thích Nhuận Hiển, có đôi lời nhắn nhủ dạy bảo đôi tân lang, tân nương cần chuẩn bị thật kỹ những tư lương cần thiết cho tương lai. Đó chính là quay về nương tựa Tam Bảo, ngoài giữ gìn năm giới của Phật tử tại gia, chúng ta cần có ba sự nhìn nhận và sống theo lời dạy của đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông đó là “ biết sống hiếu thảo, biết sống hướng thiện, biết nhìn lại bản thân mình, cái gì tốt cần phải phát huy, cái không tốt chúng ta phải sửa sai ngay” bên cạnh đó phải tin vào nhân quả tội phước, để được an lạc cho đời này và đời sau.

Thay lời chư Tôn đức hiện tiền, thời pháp ngắn cũng được TT. Thích Nhuận Bảo thuyết về đạo nghĩa vợ chồng giảng giải theo kinh Thiện Sinh. Nhắn nhủ vài điều ý nghĩa để tiếp thêm hành trang trí tuệ và từ bi cho đôi tân lang, tân nương trải nghiệm được đời sống hôn nhân lý tưởng, nghĩa tình. Thượng tọa còn giải thích thêm ý nghĩa của hai từ “Hằng Thuận” và đạo vợ chồng để đôi tân lang, tân nương có cái nhìn sâu sắc hơn trong ngày lễ trọng đại này. Vợ chồng hòa thuận thì trong ấm ngoài êm, cha mẹ hòa thuận với con cái thì sẽ duy trì được đạo đức gia đình và việc giáo dục những thế hệ sau sẽ dễ dàng hơn. Đồng thời, Thượng tọa cũng nói về ý nghĩa của hai chiếc nhẫn cưới thể hiện cho tình yêu, là vật kết nối vô hình giữa 2 người với nhau, về mặt đạo đức lẫn tình yêu minh chứng cho một người đã có gia đình rồi, mang chiếc nhẫn trên tay cũng nhắc nhở chúng ta nhẫn nhịn với nhau , cảm thông cho nhau để sống tốt hơn, chất liệu nhẫn bằng vàng tượng trưng cho sự sắc son, chung thủy ngoài là vật trang sức, chiếc nhẫn còn có độ bền bỉ và không bị mai mục bởi thời gian.

Để tưởng nhớ ân thâm của chư Phật, ân đức dạy dỗ của Thầy tổ, ân đức cao dày của hai đấng sinh thành và thể hiện sự tương kính tôn trọng lẫn nhau giữa của đôi bạn trẻ. Trước Tam Bảo đôi bạn trẻ đã trang nghiêm đảnh lễ 3 lạy để:

  • Kính lễ chư Phật “Từ Bi cứu thế đem đạo lành phổ tế chúng sanh Trần gian biết nẻo tu hành nhờ đèn trí tuệ quang minh soi đường”.
  • Kính lễ tri ân phụ mẫu “Ơn Cha lành cao như núi thái đức mẹ hiền sâu tợ biển khơi, dù cho dâng trọn cuộc đời cũng không trả hết ơn người sanh ta”.
  • Kính lễ phu thê tương kính “Hai ta nên vợ thành chồng keo sơn gắn bó một lòng thủy chung, ngọt bùi chia sẻ nhau cùng đắp xây hạnh phúc tình nòng điểm tô”.

Đối trước Tam Bảo chư Tôn đức chứng minh hướng dẫn đôi tân lang và tân nương đeo nhẫn cưới cho nhau và phát nguyện 5 bổn phận của người chồng đối với người vợ và người vợ đối với người chồng. Luôn yêu thương, tôn trọng, bảo vệ hạnh phúc gia đình; hành trì theo những điều Đức Phật đã chỉ dạy trong kinh Thiện Sinh, giữ gìn 5 giới của người Phật tử tại gia, hộ trì Tam Bảo, xứng đáng là một công dân tốt trong xã hội.

Đại diện gia đình 2 bên, bà Trần Thị Hoa, thân mẫu của cô dâu đã dâng lời tri ân đến chư Tôn thiền đức đã quang lâm chứng minh lễ Hằng Thuận hôm nay và bà cũng có đôi lời nhắn nhủ, khuyên dạy đến đôi tân lang và tân nương trong ngày lễ trọng đại này.

Tổ chức lễ Hằng thuận tại chùa một mặt giữ được nét văn hóa dân tộc, mặt khác còn phát huy một cách hiệu quả nền tảng trí tuệ và đạo đức tâm linh, định hướng con người sống hữu ích trong đời sống gia đình và xã hội, là cây cầu nối giữa đạo và đời, là sự hòa quyện nhuần nhuyễn giữa văn hóa truyền thống, đạo đức dân tộc và văn hóa tâm linh của Phật giáo.

Tin, ảnh: Công Trí, Tuấn Vương Ban TT-TT PG Kon Tum

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online