Long An: Hội từ thiện chùa Tường Nguyên khánh thành 3 cây cầu bê-tông và tặng 50 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học

PSO - Sáng ngày 30/5, Hội từ thiện Tường Nguyên (Q.4, TP. HCM) đã tổ chức lễ khánh thành 3 cây cầu bê-tông nông thôn mang tên Tường Nguyên 410, 420, 421, 1 cân nhà tình thương và trao tặng 50 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo tại huyện Thạnh Hoá và Tân Thạnh, tỉnh Long An. Tham dự lễ khánh thành có: HT. Thích Minh Thiện – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An; ĐĐ. Thích Minh Phú – Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN TP.HCM, Chủ tịch Hội từ thiện Tường Nguyên; ĐĐ. Thích Lệ Ngôn – Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Long An; Thượng tá Nguyễn Minh Tấn, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Long An, cùng đại diện cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, nhà tài trợ, bà con nhân dân và các thành viên Hội từ thiện Tường Nguyên. Phát biểu tại buổi lễ, ĐĐ. Thích Minh Phú chia sẻ: Hướng đến chào mừng Đại hội Phật Giáo TPHCM vào tháng 6 tới, với tinh thần Phật Giáo đồng hành cùng dân tộc trên 2.000 năm; lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam; lễ kỷ niệm 20 năm Hội từ thiện chùa Tuờng Nguyên tiền thân là Hội từ thiện chùa Giác Nguyên. Với tinh thần Từ Bi - nhập thế, tương thân tương ái, cảm thông và sẻ chia những khó khăn với cộng đồng, Hội từ thiện Tường Nguyên trong 22 năm qua, đã và đang thực hiện nhiều chương trình từ thiện như: xây cầu, xây nhà, khám bệnh - phát thuốc, mổ mắt, hỗ trợ áo quan, ma chay, tặng xe lăn, xe lắc, nấu ăn, tặng máy lọc nước, cứu trợ thiên tai. Đại đức mong rằng, cây cầu sẽ giúp đỡ bà con trong việc giảm bớt những khó khăn về đi lại, từ đó có cuộc sống ngày càng ổn định hơn. Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Minh Thiện, cảm ơn ĐĐ. Thích Minh Phú và Hội từ thiện Tường Nguyên đã xây dựng xong những cây cầu giúp đỡ cho bà con hai xã thuận tiện trong việc sinh hoạt đi lại hàng ngày, nhân đây cũng gửi lời cảm ơn đến nhà hảo tâm đã phát tâm tài trợ, góp sức, giúp cho bà con vùng quê sông nước Long An xây dựng nhiều cây cầu, giúp việc đi lại, giao thương hàng hóa được thuận tiện, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương. Dịp này, đại diện chính quyền địa phương cũng đã gửi lời cám ơn đến ĐĐ. Thích Minh Phú cùng các Mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã quan tâm, đồng cảm với những khó khăn tại địa phương. Tiếp đến chư Tôn đức, quý mạnh thường quân, nhà tài trợ và Phật tử đã thực hiện cắt băng khánh thành, tại đây hội đã trao tặng 50 chiếc xe đạp đến các em học sinh nghèo hiếu học, do dược sĩ Tiến phát tâm tài trợ. Được biết, cầu Tường Nguyên số 410 có chiều dài 63 mét, chiều rộng 3,5 mét, cầu Tường Nguyên 420 có chiều dài 30 mét, rộng 3,5m, cầu Tường Nguyên 421 có chiều dài  22 mét, chiều rộng 3,5. Thuộc huyện Thạnh Hoá và huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Cùng ngày đoàn đã đến khu phố 3, p2, xã Kiến Tường, bàn giao 1 cân nhà tình thương cho gia đình ông Nguyễn Thế Thanh do gia đình bà Trần Thị Thu Thủy tài trợ. Tổng kinh phí cho chuyến thiện nguyện lần này gần 5 tỷ đồng. Trước đó sáng ngày 29/05/2022 tại xã Phước Thạnh huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre, đã trao 50 chiếc xe lắc, 50 chiếc xe đạp và 200 phần quà cho bà con nghèo và khuyết tật, học sinh nghèo trên địa bàn huyện Châu Thành, Bình Đại, Mõ Cày Bắc, Giồng Trôm và Bình Đại thuộc tỉnh Bến Tre Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Dương Tài

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online