Long An: Lễ tưởng niệm Tiểu tường cố Ni trưởng Thích Nữ Như Vân

PSO - Sáng ngày 06/3/2023 (nhằm ngày 15/02 năm Quý Mão), tại chùa Long Hoa (xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) Ban Trị sự GHPGVN huyện Cần Đước cùng môn đồ pháp quyến trang nghiêm lễ tưởng niệm Tiểu tường cố Ni trưởng Thích Nữ Như Vân – Chứng minh Phân ban Đặc trách Ni giới GHPGVN tỉnh Long An, Chứng minh Phân ban Ni giới BTS GHPGVN huyện Cần Đước,  Trụ trì chùa Long Hoa. Buổi lễ được cung nghinh sự quang lâm chứng minh của HT. Thích Thiện Huệ - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An; HT. Thích Minh Thiện – Uỷ viên HĐTS, Phó Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Thọ - Uỷ viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh; TT. Thích Đức Hoàng – Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Lệ Ngôn - Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Thiện Danh – Phó Chánh Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Trí Minh – Uỷ viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Cần Đước, Trưởng ban Trụ trì chùa Long Hoa; NT. Thích Nữ Tuệ Đăng - Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Long An, huyện Cần Đước, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện. Theo tiểu sử, NT. Thích Nữ Như Vân, pháp tự Quảng Thanh, pháp hiệu Tâm Vân, thế danh Huỳnh Thị Thanh Hải, sinh năm Tân Tỵ (1941) tại xã Sơn Tịnh, huyện Nghĩa Bình, tỉnh Quảng Ngãi. Ni trưởng xuất thân trong một gia đình nhiều đời thâm tín đạo Phật. Thời niên thiếu, Ni trưởng đã từng tham gia sinh hoạt “gia đình Phật tử” tại chùa Kim Liên, tỉnh Quảng Ngãi, dần dần phát tâm yêu mến cửa thiền, phát tâm xuất gia với cố Hòa thượng thượng Huyền hạ Tấn, thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 45. Sau đó, Ni trưởng được Hòa thượng Bổn sư chỉ dạy cầu pháp với Sư trưởng thượng Như hạ Lý để nương nhờ đức hạnh nghiêm từ của Sư Bà, và được ban pháp tự là Quảng Thanh. Sau khi thọ đại giới, đường Phật học tiến tu của Ni trưởng ngày càng rộng  mở, được Ân sư cho phép nhập học các lớp tại ni trường Phật Học Từ Nghiêm, mãn khóa học này, Ni trưởng theo Thầy y chỉ thượng Như hạ Lý về Long Hoa Ni Tự tu tập và làm Phật sự. Vào năm 1970, Ni trưởng cùng với bổn sư khởi công xây dựng Long Hoa Ni Tự với diện tích đủ sinh hoạt cho 50 ni chúng. Năm 1995, Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Long An chọn Ni viện Long Hoa làm điểm hạ tập trung cho Ni sinh Sơ cấp Phật học và Chư Ni trên địa bàn huyện Cần Đước. Trải qua 26 khóa An cư Kiết hạ, Ni trưởng đã hỗ trợ Thầy tổ và trực tiếp tận tâm phụng sự. Đến năm 1998, Ni trưởng cùng Thầy Tổ phát tâm nguyện xây dựng lại toàn bộ ngôi Tam Bảo rộng lớn hơn, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tu học, thành tựu các khóa học của chư Ni, cũng như đáp ứng được mọi sinh hoạt khóa tu Phật thất của Phật tử xa gần. Năm 2010, Ni trưởng chính thức tiếp nhận nhiệm vụ Trụ trì, tiếp ni độ chúng và giáo hóa Phật tử tại gia tu niệm. Đối với công tác Phật sự chung, Ni trưởng luôn thuận tùng tôn ý của chư vị cao đức, hết mình để phụng sự đạo Pháp, phục vụ chúng sanh. Vì thế, Ni trưởng được chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội suy cử: Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Cần Đước, Trưởng ban Kinh tế Tài chính GHPGVN huyện  Cần Đước, chứng minh Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự GHPGVN huyện Cần Đước, Chứng minh Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Long An. Ni trưởng còn được thỉnh làm Tôn chứng sư, Giới sư truyền giới cho chư Ni trong các giới đàn của Tỉnh Long An. Với tâm nguyện tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, Ni trưởng đã thế phát xuất gia và làm Y chỉ sư cho 35 vị Ni và có đến hàng ngàn Phật tử đã quy y với Ni trưởng. Ngoài việc dấn thân phụng sự cho Phật giáo tỉnh nhà nói chung, Phật giáo huyện Cần Đước nói riêng; Ni trưởng còn tích cực tham gia vào khối đoàn thể dân cử xã hội, tiêu biểu là thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Trạch, thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cần Đước, Hội viên Hội khuyến học xã Long Trạch, Hội viên Hội Khuyến học huyện Cần Đước nhiều nhiệm kỳ… Những đóng góp của Ni trưởng được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An tặng nhiều Bằng Tuyên dương Công đức; được Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Long An, huyện Cần  Đước tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen... Hóa duyên ký tất, hạnh mãn ta bà, Ni trưởng đã thâu thần thị tịch vào lúc 7giờ 30 phút ngày 17 tháng 3 năm 2022 (nhằm ngày 15 tháng 02 năm Nhâm Dần) tại Ni viện Long Hoa, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Trụ thế 80 năm, 52 năm Hạ lạp. Tại buổi lễ tưởng niệm nhân ngày Bách nhật của cố Ni trưởng; sau khóa kinh cầu nguyện, đảnh lễ chư vị Tổ sư, chư tôn đức trong Ban Kinh sư cung tiến giác linh Ni trưởng. Tiếp đó môn đồ pháp quyến cung thỉnh Chư tôn đức giáo phẩm trong ban thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, huyện thắp hương tưởng niệm cố Ni trưởng tại Giác linh đường. Sau lời tác bạch tưởng niệm của đại diện môn đồ pháp quyến, toàn thể hội chúng được lắng nghe lời đạo từ cao quý của Hòa thượng Thích Minh Thiện – UV HĐTS, Phó Trưởng Ban Hoằng pháp TW, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An. Hòa thượng nhắc lại công hạnh của cố Ni trưởng Thích nữ Như Lý trong việc tái lập chùa Long Hoa và hoằng dương chánh pháp, tiếp độ ni chúng, trong đó phải kể đến cố Ni trưởng Thích Nữ Như Vân đã cùng thầy mình trùng hưng tam bảo trong những ngày đầu tiền với nhiều khó khăn. Về sau, chùa Long Hoa được chọn làm nơi đặt Lớp Sơ cấp Phật học Long An, đào tạo thế hệ ni chúng. Sự viên tịch của Ni trưởng Thích nữ Như Vân để lại niềm thương tiếc vô hạn Phật giáo tỉnh Long An, huyện Cần Đước và môn đồ pháp quyến chùa Long An. Hòa thượng mong muốn chư tôn đức BTS GHPGVN huyện Cần Được, Ban Trụ trì chùa Long Hoa tiếp tục phát triển chùa Long An đúng như tâm nguyện của nhị vị Ni trưởng đã dày công gầy dựng. Hòa thượng có lời nhắc nhở đến hàng đệ tử cố Ni trưởng Thích nữ Như Lý và cố Ni trưởng Thích nữ Như Vân. Cuối lời, Hòa thượng nhất tâm cầu nguyện Giác linh Ni trưởng cao đăng thượng phẩm, chúc nguyện môn đồ pháp quyền thành tựu nhiều Phật sự, đạo tràng Long Hoa ngày một hưng thịnh. Buổi lễ kết thúc trong không khí trang nghiêm, thể hiện sâu sắc lòng tri ân.

Ban TT-TT PG Long An

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online