Phái đoàn Phật giáo Quốc tế (IBC) thăm Học viện PGVN tại Hà Nội

PSO - Nhân chuyến Phật sự tại Việt Nam trong mùa An cư kết hạ PL.2566 - DL.2022, tối qua ngày 28 - 5 (28 – 4 - Nhâm Dần), Học viện PGVN tại Hà Nội vinh dự đón tiếp phái đoàn Liên đoàn Phật giáo quốc tế (IBC), do Thượng tọa, Tiến sỹ Dhammapiya, Tổng Thư ký IBC; Tiến sỹ In Barbara Maas, Trưởng Ban bảo tồn quốc tế các loài nguy cơ tuyệt chủng; ông Amos Simon, Phó Văn phòng IBC đến thăm và chia sẻ, kêu gọi ý thức cộng đồng về việc “Bảo vệ các loại động vật hoang dã quý hiếm” mà Việt Nam được xem là 1 trong 10 nước tiêu thụ động vật hoang dã quý hiếm lớn nhất thế giới hiện nay.
Phái đoàn Phật giáo Quốc tế (IBC) thăm và thuyết giảng tại Học viện
Chương trình hoạt động của Tổ chức Phật giáo Thế giới (IBC) rất ý nghĩa. Theo như lời phát biểu của Thượng tọa, Tiến sỹ Dhammapiya: “Với việc Phật giáo lấy từ bi làm nền tảng cho sự tu tập sẽ góp phần to lớn vào việc dấn thân, kêu gọi bảo vệ, tuyên truyền, hạn chế tiêu thụ các sản phẩm làm từ động vật hoang dã trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng”. Từ đó, mỗi người con Phật thấy được vai trò của mình trong việc bảo vệ môi trường, đặc biệt là các loài động vật hoang dã, Hội đồng Điều hành cùng Tăng Ni sinh Học viện PGVN tại Hà Nội sẽ cùng Tổ chức Phật giáo Thế giới IBC chung tay kêu gọi, tuyên truyền trong việc bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, cũng như kêu gọi người dân không tiêu thụ các sản phẩm từ động vật hoang dã.
Toàn cảnh buổi thăm và thuyết giảng
Chương trình hoạt động của Tổ chức Phật giáo Thế giới IBC mang đến một ý nghĩa to lớn cho thế giới. Học viện PGVN tại Hà Nội kính chúc chư Tôn đức cùng quý thành viên Tổ chức Phật giáo Thế giới (IBC) thật nhiều sức khỏe và đạt được nhiều thành quả tích cực trong công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã.
Hòa thượng Thích Thanh Đạt phát biểu chào mừng
Thượng tọa, Tiến sỹ Dhammapiya nói về ý nghĩa của chuyến viếng thăm Học viện
Sau chuyến thăm và làm việc tại Học viện, đoàn sẽ đến thăm chùa Tam Chúc (Hà Nam) và chùa Quán Sứ - trụ sở TƯGH

Ban Truyền thông Học viện

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online