Quảng Ninh: Đại đức Thích Minh Thịnh đón nhận Quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Thiên Mục

PSO - Sáng ngày 23 tháng 04 năm 2023 (nhằm ngày 04 tháng 03 năm Quý Mão), tại khu Bình Lục Hạ, phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã long trọng diễn ra Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Thiên Mục (Chùa Bình Lục) cho Đại đức Thích Minh Thịnh.

Chư Tôn đức chứng minh

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Đạo Quang - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh; TT. Thích Đạo Hiển - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Hạnh - Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN thành phố Móng Cái; TT. Thích Thanh Hiển – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; Thầy nghiệp sư của Đại đức tân trụ trì, ĐĐ. Thích Quảng Hiển – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN thị xã Đông Triều, cùng chư Tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, thị xã Đông Triều, chư Tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh.

Khách mời tham dự lễ

Về phía khách mời có ông Nguyễn Đăng Kiên – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh; ông Đặng Đình Thắng – Thị uỷ viên, Trưởng phòng Nội vụ thị xã Đông Triều; ông Nguyễn Ngọc Lâm – Phó trưởng phòng Văn hoá thị xã; ông Nguyễn Hoàng Thiện – Thị uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Hồng Phong, cùng các ông bà lãnh đạo đại diện cho Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã Đông Triều, phường Hồng Phong, cùng các cơ quan ban ngành đoàn thể, đông đảo quý Phật tử, du khách thập phương và nhân dân địa phương.

Đông đảo chư Tôn đức và Phật tử về tham dự đại lễ

Chùa Bình Lục còn có tên là tự là Thiên Mục. Theo nghĩa Hán Việt có nghĩa là: “Mắt của trời”. Cụm di tích Đình, chùa Bình Lục toạ lạc trên núi Mục (nhân dân thường gọi là Núi Rùa) nay thuộc khu Bình Lục Hạ, phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Thời Nguyễn trở về trước, làng Bình Lục, thuộc tổng Đạm Thủy, huyện Đông Triều, phủ Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Chùa Bình Lục là một ngôi chùa cổ, có từ lâu đời, thuộc Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử, chùa được xây dựng từ trước năm 1895. Năm 1968, chùa được sử dụng làm trường học cho con em sinh sống tại địa phương. Chính vì vậy, thời gian đó, hệ thống tượng pháp của chùa được gửi về chùa Phố (nay thuộc phường Đông Triều) và chùa Quỳnh Lâm (nay thuộc phường Tràng An). Trước kia, ngôi chùa cổ nằm phía sau đình Bình Lục trên ngọn núi Rùa, sau một trận hỏa hoạn chùa đã bị thiêu cháy toàn bộ và nhân dân đã phục dựng lại chùa ngay tại khu vực chân núi. Đến năm 2010 chùa đã được các cấp Giáo hội, chính quyền, nhân dân địa phương kiến thiết, xây dựng lại ngay phía trước nền chùa cổ với tổng diện tích hơn 12 ngàn m2, được giữ nguyên hiện trạng cho đến ngày hôm nay. Chùa vừa được UBND tỉnh Quảng Ninh xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh vào ngày 09/03/2023.

Đại đức Thích Bảo Minh công bố Quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Thiên Mục

Tại buổi lễ, thay mặt cho Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, ĐĐ. Thích Bảo Minh – Chánh Văn phòng, Phó chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh đã lên công bố Quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Thiên Mục cho Đại đức Thích Minh Thịnh.

Đại đức Thích Minh Thịnh đón nhận Quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Thiên Mục (chùa Bình Lục)

Tiếp đó, Hòa thượng Thích Đạo Quang –  Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm trụ trì trước sự chứng minh của chư Tôn đức Tăng Ni và sự chứng kiến của các cấp chính quyền, đông đảo quý Phật tử, nhân dân địa phương.

Đại đức Thích Minh Thịnh dâng lời phát nguyện

Sau khi đón nhận Quyết định, Đại đức tân trụ trì đã đối trước chư Tăng dâng lời phát nguyện sẽ cố gắng tinh tiến tu học, trau dồi giới đức, tăng trưởng phúc tuệ, thể nghiệm tinh thần lục hòa, nương nơi uy đức của chư Tổ để tự hoàn thiện bản thân. Đối với Dân tộc và Đạo pháp, nguyện làm tròn bổn phận của một tu sỹ dưới sự lãnh đạo của Giáo hội, sống và làm việc theo đúng luật pháp của Nhà nước, thực hiện đúng phương châm của GHPGVN là: “Đạo Pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”; Đối với nhân dân, tín đồ Phật tử địa phương, nguyện làm ngọn đuốc sáng, là tấm gương mẫu mực để dẫn dắt bà con Phật tử, nhân dân địa phương tu học, hướng tới cuộc sống an lạc giải thoát.

Dịp này, Đại đức tân trụ trì đã đón đã đón nhận những lẵng hoa tươi thắm, những món quà rất ý nghĩa từ chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, Ban Trị sự GHPGVN thị xã Đông Triều, lãnh đạo chính quyền địa phương, thầy nghiệp sư, chư Tôn đức cựu Tăng Ni sinh trường Trung cao đẳng Phật học Hải Phòng, chư Tôn đức Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, các doanh nghiệp, các cơ quan ban ngành đoàn thể và đại diện Phật tử đạo tràng các chùa trong và ngoài tỉnh.

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Đạo Quang đã tán thán công đức của Đại đức trụ trì và nói lên vai trò, trách nhiệm của một vị trụ trì. Trụ trì ở đây được hiểu là: “Trụ Pháp Vương gia, Trì Như Lai tạng”. Đây chính là lý tưởng của người tu, Trụ Pháp Vương gia, nhờ có tâm bất động, định tĩnh, từ đó huệ phát sinh, trí sáng suốt, vị trụ trì mới nhiếp hóa được quần chúng và làm lợi lạc quần sinh. Ngoài ra, vị trụ trì còn có hạnh nguyện cao hơn, gọi là trì Như Lai tạng. Nói cách khác, vị trụ trì là chiếc cầu nối giữa đạo Phật và các tín đồ. Đó chính là việc làm vô cùng quan trọng và ý nghĩa của vị trụ trì. Hòa thượng chứng minh cũng căn dặn Đại đức tân trụ trì, với trọng trách của mình, hướng dẫn mọi sinh hoạt tôn giáo tại cơ sở, cần phải chấp hành theo đúng chính sách Pháp luật của Nhà nước; Hiến chương, nội quy, quy định của TƯ GHPGVN nói chung và GHPGVN tỉnh Quảng Ninh nói riêng.

Hòa thượng Thích Đạo Quang ban đạo từ
Toàn cảnh buổi lễ

Thành Trung

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online