Thái Nguyên: Phật giáo huyện Đại Từ long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2567

PSO - Đại lễ Phật đản 2567 - DL.2023 là dịp để chư Tăng Ni, Phật tử cùng ôn lại cuộc đời và công đức vô lượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sáng 24/05/2023, tại chùa Bắc Lãm (xã Minh Tiến) Phật giáo huyện Đại Từ đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản VESAK PL.2567 - DL.2023. Chứng minh buổi lễ có TT. Thích Nguyên Thành, Uỷ viên Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên; ĐĐ.Thích Chúc Tiếp, Uỷ viên HĐTS, Phó Trưởng ban - Chánh Thư ký Ban Trị sự; ĐĐ. Thích Đồng Hoà, Phó trưởng Ban Trị sự, Trưởng Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh; NS. Thích Thanh Nhàn, Phó trưởng Ban Trị sự, Trưởng Phân ban Đặc trách Ni giới, Trưởng BTC đại lễ; cùng sự chứng minh của đông đảo chư Tôn đức Tăng Ni trong và ngoài huyện Đại Từ. Về phía chính quyền có ông Nguyễn Thanh Bình, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; Đại tá Đặng Văn Khoa, Nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng An ninh Đối nội, Công an tỉnh; ông Nguyễn Quang Tùng, Chánh Văn phòng UBMTTQ tỉnh; ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó ban Tôn giáo tỉnh; đại diện các ban ngành Đảng, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Đại từ và Xã Minh Tiến cùng các xã, phường lân cận đồng tham dự. Cách đây 2567 năm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã ra đời, tại Ấn Độ. Cuộc đời của ngài là biểu tượng của con đường tìm sự giác ngộ, mang đến khát vọng hòa bình, hạnh phúc cho nhân loại. Cùng với đó, tại Việt Nam, Phật giáo đã đi vào đời sống của dân tộc trên 2.000 năm lịch sử. Ngày 15/12/1999, theo đề nghị của 34 quốc gia, để tôn vinh giá trị đạo đức, văn hóa, tư tưởng hòa bình, đoàn kết hữu nghị của Đức Phật, Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã chính thức công nhận Đại lễ Phật đản – Vesak là một lễ hội văn hóa, tôn giáo quốc tế. Tại Thái Nguyên nói chung và huyện Đại Từ nói riêng, lễ Phật đản hằng năm được tổ chức trang trọng nhằm tôn vinh các giá trị tốt đẹp của Phật giáo. Đồng thời, đây là dịp để chư Tăng Ni, Phật tử cùng ôn lại cuộc đời và công đức vô lượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từ đó nêu cao đạo hạnh, nghiêm trì giới luật, tuân thủ pháp luật; phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc. Tại buổi lễ, Đại đức Thích Chúc Tiếp đã cung tuyên Thông điệp Đại lễ Phật đản PL.2567 của Đức pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thông điệp nhấn mạnh, mùa Phật đản năm nay, phật tử Việt Nam đồng thời thành kính kỷ niệm 60 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức, vị pháp thiêu thân, để đấu tranh cho hòa bình dân tộc. Ngọn lửa từ bi cùng với trái tim bất diệt của ngài có năng lực soi sáng và thức tỉnh lương tri con người, hóa giải tất cả thù hận. Ngài là biểu tượng sáng ngời của tinh thần bi, trí, dũng của bậc Bồ tát hiện thế và tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam. Trong bối cảnh nhân loại vừa trải qua đại dịch COVID-19, chiến tranh, xung đột còn diễn ra nhiều nơi trên thế giới, thông điệp kêu gọi các Tăng Ni, Phật tử noi theo hạnh nguyện Bồ tát, tinh tấn tu tập; nỗ lực tạo sự đoàn kết, sống tốt đời, đẹp đạo cùng với chính quyền và Nhân dân chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Được biết, Phật giáo huyện Đại Từ có số lượng chùa cảnh và Tăng Ni về hành đạo và hoằng pháp tương đối đồng đều. Các chùa cảnh đều được quan tâm, đầu tư xây dựng đúng mức. Từ đó mà nếp sống sinh hoạt và tu tập của nhân dân Phật tử được chú trọng, tất cả các chùa đều tổ chức khoá tu một ngày an lạc, khoá tu học dành cho học sinh, sinh viên được tổ chức một cách đều đặn, và hằng năm cứ đến những ngày tháng 4 âm lịch, những người con phật huỵện Đại từ đều hân hoan, phấn khởi vì được dự lễ Phật đản. Năm nay lễ đài Phật đản tập trung của Phật giáo huyện Đại Từ được tổ chức trọng thể tại chùa Bắc Lãm, điều đó như tạo thêm động lực cho chư Tăng và nhân dân phật tử quanh vùng tinh tiến nổ lực tu tập nhiều hơn nữa. Dịp này, ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thay mặt lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Thái Nguyên, trân trọng gửi lời chúc mừng Tăng Ni, tín đồ Phật giáo huyện Đại Từ đón một mùa Phật đản an lạc, hạnh phúc. Ông tin tưởng quý vị chức sắc và đồng bào Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống “hộ quốc, an dân”, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các chủ trương, chính sách, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, phồn vinh và hạnh phúc. Buổi lễ càng thêm ý nghĩa hơn khi Hội CTĐ huyện Đại từ kết hợp với Ban Tổ chức đại lễ Phật đản tổ chức chương trình "gắn địa chỉ nhân đạo” trợ giúp cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó trên địa bàn, mỗi hộ hàng tháng được nhận 120kg gạo và các nhu yếu phẩm khác. Đây là việc làm nhân văn ý nghĩa trong mùa Phật đản năm nay. Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các ngành, các cấp địa phương đã tặng hoa, dâng hương mừng Đại lễ Phật đản và cử hành nghi lễ tắm Phật truyền thống, thả bồ câu và bóng bay cầu nguyện hoà bình trong niềm hân hoan của người tham dự.  

Phật giáo Thái Nguyên

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online