Tiểu sử Ni trưởng Thượng Trí Hạ Tôn

TIỂU SỬ NI TRƯỞNG THƯỢNG TRÍ HẠ TÔN

I - Thân thế Ni trưởng huý Nhật Hảo, pháp hiệu thượng Trí hạ Tôn, thế danh là Đào Thị Bé, tự Nguyễn Thị Hảo, sinh ngày 24 tháng 2 năm 1936 (Bính Tý), tại ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Sanh trưởng trong gia đình trung nông, Ni trưởng là con thứ 3 trong 9 anh chị em. Thân phụ là cụ ông Đào Văn Kê, thân mẫu là cụ bà Lê Thị Nhờ. II - Thời kỳ xuất gia và tu học Năm 1951 khi vừa tròn 17 tuổi, Ni trưởng đến chùa An Hoà - Ô Môn - Cần Thơ xin được làm công quả. Ngày 15/2/1953, duyên lành đã đến, Ni trưởng đến xin xuất gia với cố Sư bà thượng Diệu hạ Kim, viện chủ chùa Bảo An, ở số 49 Võ Văn Tần, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Đến năm 1955, được thầy Bổn sư cho thọ giới Sa-Di-Ni tại chùa Hải Huệ, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp Năm 1957, Ni trưởng thọ giới Thức-xoa-ma-na tại chùa Hải Huệ, thành phố Sa-Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Từ năm 1960, Ni trưởng tham dự khoá Trung Cấp Phật Học tại chùa Từ Nghiêm tại số 415-417 đường Bà Hạt, phường 9, quận 10, TP.HCM trong vòng 4 năm. Năm 1962 Ni trưởng đăng đàn cầu thọ giới Cụ Túc ở chùa Kim Liên, quận 4, TP. HCM Năm 1969 đến 1972 Ni trưởng tham dự khoá Thiền học tại Tu viện Chơn Không, thành phố Vũng Tàu, do Hoà thượng thượng Thanh hạ Từ khai mở giảng dạy Sau ngày giải phóng đất nước 1975, Ni trưởng trở về chùa Từ Hạnh để chăm lo công việc Phật sự tại chùa Năm 1984, Ni trưởng về lại mái chùa Long Khánh, thành phố Vĩnh Long giữ chức phó trụ trì. Ngoài công tác Phật sự tại chùa, Ni trưởng còn đảm nhận trách nhiệm Tri sự, Quản chúng, chăm lo đời sống Ni sinh các khoá Trung Cấp Phật Học tỉnh Vĩnh Long (từ khoá 1- khóa 8) Bên cạnh đó, Ni trưởng tích cực tham gia các công tác Từ thiện xã hội, là hội viên của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Vĩnh Long Ghi nhận và trân quý những đóng góp của Ni trưởng cho xã hội, các cấp chính quyền đã trao tặng nhiều bằng khen như: Chủ tịch nước Trần Đức Lương tặng HUÂN CHƯƠNG KHÁNG CHIẾN HẠNG BA vào ngày 4/12/2000, Chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Quang tặng KỶ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH VĨNH LONG vào ngày 10/3/ 2017, và còn rất nhiều bằng khen, giấy khen khác do lãnh đạo các cấp trao tặng III - Thời kỳ viên tịch Kiếp nhân sinh lanh quanh trong vòng tứ khổ: Sanh-Già-Bệnh-Chết, do bệnh duyên nên sức khỏe Ni trưởng có phần giảm sút, không còn đảm nhận công tác tại chùa, nhưng tôn dung và đức hạnh của Người vẫn là bóng mát chở che, là mô phạm cho hàng Ni chúng hậu học. Đến năm 2022 bệnh trở nặng, mặc dù được các Y Bác Sĩ cũng như Ni Chúng tại chùa Long Khánh đã tận tình chăm sóc  nhưng than ôi! Thuốc linh đơn, tài y Biển Thước Cũng nan điều hết được bệnh nhân Hữu hình hữu hoại là thân Thế rồi! Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 16 giờ 10 phút, ngày 12 tháng 08 năm Nhâm Dần (nhằm ngày 07 tháng 09 năm 2022)
  • Trụ thế 87 năm, hơn 60 hạ lạp
Hạt vàng tung cánh lưng trời Trở về cõi Tịnh sáng ngời hạnh tu Huyễn thân gửi ngọn lửa hồng Lưu lại xá lợi trời người kính tin Nam mô Tân Viên Tịch Long Khánh Đường Thượng, Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Nhất Thế, húy Nhật Hảo, hiệu thượng Trí hạ Tôn Giác Linh Ni trưởng tác đại chứng minh.

Môn đồ pháp quyến

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online