TP. HCM: Ban Tổ chức Lớp đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư họp chuẩn bị lễ Tốt nghiệp khóa X

PSO - Chiều ngày 21/03/2023 (30/02 năm Quý Mão) tại chùa Hòa Khánh (Q. Bình Thạnh, TP. HCM), Ban Tổ chức Lớp đào tạo Cao – Trung cấp giảng sư thuộc Ban Hoằng pháp Trung ương đã tổ chức buổi họp nhằm chuẩn bị cho Lễ tốt nghiệp Lớp đào tạo Cao – Trung cấp giảng sư khóa X. Phiên họp dưới sự chủ trì của TT. Thích Minh Nhẫn - Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯ, Phó ban kiêm Chánh Thư ký ban Hoằng pháp TƯ, Phó ban Thường trực phân ban Đào tạo giảng sư và bồi dưỡng nghiệp vụ Hoằng pháp; tham dự phiên họp có: TT. Thích Phước Nghiêm - Ủy viên TT HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯ, Phó ban Hoằng pháp TƯ, Phó phân ban Đào tạo giảng sư; TT. Thích Quảng Tiến - Ủy viên HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯ, Phó phân ban Đào tạo giảng sư; TT. Thích Thiện Thật - Ủy viên HĐTS, Phó Ban Hoằng pháp Trung ương, cán bộ tổng hợp Văn phòng 2,  Phó ban kiêm Chánh Thư ký phân ban Đào tạo giảng sư; Đại đức Thích Minh Ân - Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Hoằng pháp, Thư ký Văn phòng 2, Phó phân ban Đào tạo giảng sư; TT. Thích Tuệ Hải - Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp, Phó phân ban Đào tạo giảng sư cùng chư Tôn đức phân ban Đào tạo giảng sư và bồi dưỡng nghiệp vụ Hoằng pháp, chư Tăng Ni Văn phòng Đào tạo giảng sư Cao – Trung cấp giảng sư.
TT. Thích Minh Nhẫn phát biểu khai mạc
Phát biểu khai mạc, TT. Thích Minh Nhẫn nhấn mạnh, với sứ mệnh Hoằng pháp lợi sanh, việc đào tạo giảng sư là một việc làm hết sức ý nghĩa và đặc biệt quan trọng của ngành Hoằng pháp, bên cạnh đó, việc phát triển công nghệ số của thời đại ngày nay là một phương tiện rất hữu ích để ứng dụng truyền tải thông điệp Phật giáo, là một kênh Hoằng pháp giúp kết nối giữa giảng sư đến quần chúng Phật tử. Tại phiên họp, Thượng tọa cũng đã thông tin đến chư Tôn đức trong Ban Tổ chức về việc chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp khóa X, mong sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp và hiến kế các giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế và tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được gần 30 năm qua của chương trình đào tạo giảng sư.
TT. Thích Chiếu Khánh - Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Phân ban đào tạo Giảng sư
Tiếp đó, TT. Thích Chiếu Khánh - Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng phân ban Đào tạo giảng sư đã trình bày báo cáo kết quả công tác đào tạo giảng sư khóa X và chương trình học của khóa XI, XII tại phiên họp. Theo báo cáo, khóa đào tạo Lớp Cao – Trung cấp giảng sư khóa X (2019- 2022) có 67 Tăng, Ni giảng sinh đang chờ làm lễ tốt nghiệp và phát văn bằng. Cụ thể: Lớp Cao cấp giảng sư có 42 vị (20 Tăng và 22 Ni); Lớp Trung cấp có 25 vị (16 Tăng và 9 Ni). Được biết, thời gian dự kiến tổ chức lễ tốt nghiệp khóa X sẽ diễn ra vào ngày 7/4/2023 (Nhằm ngày 17 tháng 2 nhuần năm Quý Mão), tại giảng đường chùa Hòa Khánh (Q. Bình Thạnh, TP. HCM). Tại phiên họp, chư Tôn đức cũng đã phát biểu đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết về việc bổ sung nhân sự của Ban Điều hành khóa đào tạo giảng sư, về chương trình học và thực hành tu tập, việc phân chia cụ thể thời khóa biểu, áp dụng công nghệ vào trong công tác Hoằng pháp, thực tập thuyết giảng, đi thực tế và đề nghị thành lập Ban Bảo trợ tài chính.  
Chư Tôn đức cũng đã phát biểu đóng góp nhiều ý kiến
ĐĐ. Thích Minh Ân tuyên đọc Quyết định nhân sự Văn phòng Ban Hoằng pháp Trung ương
Tại buổi họp, ĐĐ. Thích Minh Ân - Ủy viên HĐTS, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó phân Ban Đào tạo giảng sư đã tuyên đọc Quyết định nhân sự Văn phòng Ban Hoằng pháp Trung ương bổ nhiệm ĐĐ. Thích Pháp Trí làm Phó Văn phòng Ban Hoằng pháp Trung ương. Dịp này, TT. Thích Thiện Thật cũng trao lại con dấu của Ban Hoằng pháp cho Đại đức Thích Minh Ân.
Quyết định bổ nhiệm ĐĐ. Thích Pháp Trí làm Phó Văn phòng Ban Hoằng pháp Trung ương
TT. Thích Thiện Thật cũng trao lại con dấu của Ban Hoằng pháp cho Đại đức Thích Minh Ân
TT. Thích Minh Nhẫn phát biểu đút kết
Đúc kết cuộc họp, TT. Thích Minh Nhẫn đánh giá cao và ghi nhận các ý kiến đóng góp đầy tâm huyết của chư Tôn đức trong Ban Tổ chức, Thượng tọa cũng thông báo, theo sự chỉ đạo của HT. Thích Bảo Nghiêm Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương, vào trước ngày diễn ra lễ tốt nghiệp chính thức, chư Tôn đức phân Ban Đào tạo giảng sư cùng tất cả Tăng, Ni sinh của các khóa Đào tạo giảng sư sẽ có buổi thiền trà tại Tu viện Khánh An (Quận 12, TP. HCM) để gặp gỡ, bàn bạc thảo luận và pháp đàm nhằm rút ra các bài học kinh nghiệm trong công tác đào tạo giảng sư để ngành Hoằng pháp ngày một hoàn thiện và phát triển hơn nữa. Chương trình thiền trà được tổ chức vào ngày 16/2 Al (nhuần) tại tu viện Khánh An. Qua đây, Thượng tọa mong muốn chư Tôn đức sẽ tiếp tục cố gắng phát huy tốt công tác đào tạo 2 lớp giảng sư và công tác chuẩn bị cho buổi Lễ tốt nghiệp Lớp đào tạo Cao – Trung cấp giảng sư khóa X sắp tới được diễn ra thành công tốt đẹp. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:
TT. Thích Trí Chơn – Ủy viên HĐTS, Phó ban Hoằng pháp Trung ương, Phó phân ban Đào tạo giảng sư
TT. Thích Phước Nghiêm – Ủy viên TT HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯ, Phó ban Hoằng pháp TƯ, Phó phân ban Đào tạo giảng sư
HT. Thích Nhật Hỷ – Ủy viên HĐTS, Phó ban Hoằng pháp Trung ương, Phó phân ban Đào tạo giảng sư

Khải Sang

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Bình Định: Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

PSO - Chiều ngày 29/3/2024 (nhằm 20 tháng 02 năm Giáp Thìn), tại Trụ sở Ban Trị sự Phật giáo tỉnh (114 Tăng Bạt Hổ, Tp. Quy Nhơn) đã diễn ra Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh giai đoạn 2024 - 2025.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online