TP.HCM: Ban Văn hóa TƯ GHPGVN họp triển khai tổ chức lễ công bố Quyết định nhân sự nhiệm kỳ IX

PSO - Chiều ngày 11/3/2023, tại chùa Pháp Hoa (quận 3, TP. HCM) Thường trực Ban Văn hóa TƯ tổ chức phiên họp triển khai công tác chuẩn bị cho lễ trao quyết định nhân sự, ra mắt Ban Văn hóa TƯ nhiệm kỳ IX (2022-2027).

Quang cảnh phiên họp

Phiên họp dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Thọ Lạc – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Văn hóa TƯ; tham dự còn có Hòa thượng Thích Bửu Chánh – Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa TƯ; Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Minh Tiến, Thượng tọa Thích Giác Nghi, Thượng tọa Thích Kiên Tuệ, Thượng tọa Thích Lệ Trí, đồng Phó trưởng Ban Văn hóa TƯ; Đại đức Thích Minh Thuần – Chánh Thư ký Ban Văn hóa TƯ; cùng chư Tôn đức UV Thường trực, Ban Thư ký và Văn phòng Ban Văn hóa TƯ phía Nam đồng tham dự.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc phát biểu khai mạc

Mở đầu phiên họp, Hòa thượng Thích Thọ Lạc phát biểu khai mạc và triển khai chương trình trong chuỗi sự kiện ra mắt Ban Văn hóa TƯ nhiệm kỳ IX (2022-2027). Và Hòa thượng trưởng Ban cũng nêu lên tầm quan trọng của lễ công bố quyết định nhân sự và ra mắt của Ban. Đồng thời Hòa thượng cũng yêu cầu các thành viên Thường trực, bộ phận văn phòng bắt đầu các khâu chuẩn bị để buổi lễ ra mắt sẽ được thuận lợi và thành tựu viên mãn.

chư Tôn đức thành viên Ban Văn hóa Trung ương thảo luận lấy ý kiến

Tại phiên họp, chư Tôn đức thành viên Ban Văn hóa Trung ương cũng đã thảo luận lấy ý kiến, đề ra chương trình tổ chức sắp sếp nơi ăn và chỗ nghĩ cho chư tôn đức và khách mới thăm dự lễ ra mắt của Ban cho được trang nghiêm và trân trọng.

chư Tôn đức thành viên Ban Văn hóa Trung ương thảo luận lấy ý kiến

Dự kiến, lễ ra mắt, trao quyết định nhân sự Ban Văn hóa TƯ sẽ diễn ra vào ngày 14/4/2023 (nhằm 24/2/Quý Mão) tại Văn phòng Trung ương Giáo hội (chùa Quán Sứ, Hà Nội).

Song song với lễ công bố quyết định ra mắt nhân sự nhiệm kỳ IX, Ban Văn hóa TƯ sẽ phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Bảo tồn di tích và Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học và triển lãm với chủ đề “Kiến trúc Phật giáo Việt nam - thống nhất trong đa dạng” diễn ra vào ngày 15/4/2023 (nhằm ngày 25/2/Quý Mão) tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (Hà Nội).

Tiếp đó, ngày 16/4/2023 (nhằm ngày 26/2/Quý Mão), Ban Văn hóa T.Ư sẽ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về văn hóa Phật giáo Việt Nam đến chư tôn đức là thành viên Ban văn hóa T.Ư, Ban Văn hóa Phật giáo các tỉnh, thành. Nội dung tập huấn, thông tin đến chư tôn đức nội dung, chương trình hoạt động của Ban Văn hóa trong nhiệm kỳ mới; nâng cao nhận thức và vai trò trách nhiệm cho các thành viên, đồng thời tạo điều kiện kết nối, trao đổi, chia sẻ chuyên môn cho các thành viên.

Dịp này, Ban Văn hóa Trung ương cũng đã trao các bằng tuyên dương công đức đến chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử không tiếp tục tham gia nhiệm kỳ mới. Hòa thượng Trưởng ban phát biểu ghi nhận đóng góp của các vị và mong muốn, dù không chính thức tham gia nhưng vẫn mang tinh thần phụng sự, cùng đóng góp cho Ban ngày một phát triển hơn.

Được biết, trong nhiệm kỳ này, Ban Văn hóa Trung ương còn phân công phụ trách vùng, khu vực để các vị Phó ban trực tiếp kết nối, đôn đốc để Ban Văn hóa các địa phương hoạt động tích cực, hiệu quả hơn. Đồng thời, tổ chức các phân ban với cơ cấu nhân sự chuyên môn phù hợp để các đề án, hoạt động của Ban Văn hóa Trung ương đi vào thực tiễn, lan tỏa đến Tăng Ni, Phật tử cũng như cộng đồng.

Lâm Huy

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online