TP.HCM: BTS Phật giáo quận Phú Nhuận tổ chức trai đàn cầu siêu bạt độ chư vong linh

PSO - Sáng ngày 13/8/2022 (nhằm ngày 16/7 Nhâm Dần), tại tổ đình Phổ Quang (phường 1, quận Phú Nhuận, TP. HCM), BTS Phật giáo quận Phú Nhuận đã tổ chức lễ trai đàn cầu siêu bạt độ chư vong linh, đồng bào tử nạn trong đại dịch Covid-19 Được biết, thực hiện Kế hoạch số 248/KH-BTS, do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ấn ký ngày 2-8-2022 về việc tổ chức Đại lễ tưởng niệm, kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19, nay BTS phật giáo quận Phú Nhuận, đã cung rước hương linh chư vị về tổ đình Phổ Quang nghe kinh. Ban Tổ chức đã cung thỉnh ĐĐ. Thích Thiện Hậu – Sám chủ và chư Tôn đức ban Kinh sư thực hiện các nghi lễ cầu siêu theo truyền thống Phật giáo. Để Cầu nguyện quốc thái dân an, dịch bệnh sớm đi qua, cầu siêu cho hương linh đồng bào tử vong, cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu đã hy sinh trong phòng chống Covid-19. Đại lễ cầu siêu do Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM tổ chức sẽ khai mạc vào lúc 8 giờ ngày 21/7/Nhâm Dần, tại Trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự, quận 10, từ ngày 21 - 23/7/Nhâm Dần (ngày 18 - 20/8/2022). Nhân mùa Vu Lan - Báo Hiếu PL. 2566 - DL. 2022 và trai đàn cầu siêu, chư tăng Phật tử đạo tràng tổ đình Phổ Quang đã tổ chức lễ cúng dường trai tăng. Tham dự buổi lễ có HT. Thích Thanh Hùng, Ủy viên TT HĐTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TƯ, Viện chủ tổ đình Phổ Quang; TT. Thích Phước Nghiêm, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ; TT. Thích Minh Nhật, Ủy viên BTS Phật giáo TP, Trưởng BTS Phật giáo quận Phú Nhuận, cùng chư Tôn đức TT BTS phật giáo quận phú nhuận, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện. Tại buổi lễ, Phật tử Minh Như đại diện đạo tràng Phật tử tổ đình Phổ Quang đã dâng lời tác bạch mừng khánh tuế chư Tôn đức được thêm tuổi đạo sau 3 tháng an cư. Ban đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Thanh Hùng đã tán thán công đức đạo tràng Phật tử, nhân mùa Vu lan báo hiếu và trai đàn cầu siêu, Phật tử vân tập về đây tham dự và cúng dường trai tăng vô cùng có ý nghĩa. Qua đây, Hòa thượng cũng chia sẻ thêm về ý nghĩa Vu lan, với tinh thần tri ân và báo ân, trong ý nghĩa của hiếu hạnh thông qua việc làm hành động thiết thực thể hiện tâm thành hiếu kính đối với bậc sinh thành dưỡng dục cũng như thầy tổ. Từ ý nghĩa đó đã nói lên được sự hiếu tâm, hiếu hạnh y như pháp của Đức Phật chỉ dạy và truyền thừa cho đến ngày nay, thay mặt chư tôn Hòa thượng và thiền đường đại chúng, Hòa thượng gửi lời chú nguyện, hồi hướng cầu siêu đến chư vị hương linh đồng bào, chiến sĩ tử vong trong đại dịch Covid-19, cửu huyền thất tổ, cha mẹ của đạo tràng Phật tử. Cầu nguyện tất cả hội chúng đón mùa Vu lan đầy phước lành, tăng trưởng công đức tu học.

Lâm Huy

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online