TP.HCM: Đoàn Liên minh Phật giáo Lào thăm Trưởng lão Hoà thượng Đệ Tứ Pháp chủ GHPGVN

PSO - Sáng ngày 26/12/2022, đoàn Liên minh Phật giáo Lào do Hòa thượng Bunma Simmaphom - Chủ tịch Liên minh Phật giáo Lào dẫn đoàn đã đến thăm và vấn an Đức Pháp chủ GHPGVN tại Việt Nam Quốc Tự, quận 10, TP. HCM. Tháp tùng có Hòa thượng Bunsoun Phanthavong, Phó Chủ tịch Trung ương; Thượng tọa Athipatay Naytryjit, Chánh Văn phòng Trung ương; Thượng tọa Vankham Vongsasoulin, Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Thượng tọa Phuongpaseut Phuongmavong, Phó Trưởng ban Giáo dục Trung ương; chư vị giáo phẩm lãnh đạo Trung ương Liên minh Phật giáo Lào Đi cùng đoàn còn có, lãnh đạo Cục Tôn giáo Trung ương Mặt trận Lào xây, Cục Tôn giáo và Dân tộc - Bộ Nội vụ Lào; Ban Điều phối GHPGVN tại Lào. Đón tiếp phái đoàn có Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Minh, Phó Pháp chủ GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; cùng chư tôn đức lãnh đạo, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM. Tại buổi gặp mặt thân tình, Hòa thượng Bunma Simmaphom - Chủ tịch Liên minh Phật giáo Lào gởi chúc sức khỏe an lành Đức Pháp chủ GHPGVN Hòa thượng Thích Trí Quảng và chư Tôn đức lãnh đạo BTS Phật giáo TP. Ngài bày tỏ niềm vinh hạnh khi được diện kiến Đức Pháp chủ GHPGVN, vị giáo phẩm cấp cao của GHPGVN. Thay mặt Giáo hội Phật giáo Lào, Ngài mong muốn Đức Pháp chủ GHPGVN dành sự quan tâm đặc biệt đến các hoạt động nhằm phát triển mối quan hệ tốt đẹp, bền vững giữa Phật giáo hai nước, trong đó có việc gửi chư Tăng Lào sang du học tại Việt Nam, góp phần xây dựng tình đoàn kết Việt - Lào được gắn kết bền chặt. Đáp lời, Hòa thượng Pháp chủ vui mừng, vinh dự đón tiếp đoàn Phật giáo Lào thăm phật giáo Việt Nam, Hoà thượng nhắc lại lịch sử phát triển, gắn bó hữu nghị giữa hai nước. Đồng thời tán dương tin thần của chư tăng phật giáo Lào luôn luôn một lòng hướng về Đức bổn sư Thích- ca Mâu – ni, chăm lo cho nhân dân ấm no hạnh phúc và gần đây phật giáo Lào đã gửi chư Tăng sang học tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, để học hỏi, nghiên cứu về Phật giáo Việt Nam. Hoà thượng bày tỏ “Tôi nhận thấy sở học và phẩm hạnh của các chư Tăng đều rất tốt. Tôi rất trân trọng việc Phật giáo Lào mong muốn gửi thêm chư Tăng sang học tại Việt Nam, cũng như trao đổi thêm về kinh nghiệm tu tập”. Đó là điều vô cùng đáng quý. Đức Pháp chủ GHPGVN cũng khẳng định Phật giáo Việt Nam luôn sẵn lòng thực hiện tất cả những gì có thể nhằm hỗ trợ thiết thực cho mối quan hệ đặc biệt không ngừng phát triển giữa Nhân dân hải nước Việt – Lào.

Lâm Huy

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online