TP.HCM: Đoàn Quan Âm tu viện cùng chùa Đại Vĩnh và chùa Phú Cường thăm các trường hạ trong mùa An cư kiết hạ

PSO – Ngày 28/5/2022, Ni sư TN Huệ Đức – Trụ trì Quan Âm tu viện làm trưởng đoàn đã phối hợp với chùa Đại Vĩnh (TP. Hải Phòng) và chùa Phú Cường (tỉnh Thái Nguyên) cùng thiện nam tín nữ Phật tử gần xa đã đến thăm các Trường hạ tại TP. HCM trong mùa An cư kiết hạ PL.2566. Đoàn đã đến thăm chư Tăng Ni hành giả an cư tại các trường hạ chùa Kim Sơn, quận Phú Nhuận (60 chư Ni); chùa Phổ Quang, quận Phú Nhuận (40 chư Tăng); chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3 (160 chư Tăng); chùa Phước Hòa, quận 3 (40 chư Ni); chùa Vạn Thọ, quận 1 (60 chư Tăng); chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn (100 chư Tăng); HVPGVN, huyện Bình Chánh (1200 Tăng, Ni sinh); chùa Thanh Tâm, Bình Chánh; chùa Kiều Đàm, TP. Thủ Đức (100 chư Ni); Ni viện Phước Long, TP. Thủ Đức (100 chư Ni). Các chùa gửi tịnh tài hỗ trợ các trường hạ, gồm có: chùa Từ Nghiêm, quận 10; chùa Dược Sư, quận Bình Thạnh; chùa Pháp Võ, Nhà Bè; chùa Huê Lâm, quận 11 và chùa Ấn Quang, quận 10. Năm nay, Ban Trị sự Phật giáo 24 quận, huyện và TP. Thủ Đức tổ chức An cư Kiết hạ tập trung từ ngày 15/5/2022 đến ngày 09/8/2022. Tại các trường hạ mà đoàn đến thăm, trưởng đại diện các hạ trường, chư Tăng Ni trụ trì các tự viện, Trưởng ban quản viện đã đón tiếp thân mật và Ni sư TN Huệ Đức đã thăm hỏi, chúc sức khỏe và chúc mừng đến toàn thể chư Tăng Ni hành giả được thêm một tuổi đạo. Ni sư bày tỏ: An cư Kiết hạ là hoạt động tôn giáo diễn ra hàng năm theo truyền thống Phật giáo. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với chư Tăng Ni, vào mùa mưa, Tăng Ni hành giả an cư tập trung để tu học, trau dồi Giới – Định – Tuệ, giữ gìn quy củ tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội. Việc hướng dẫn thiện nam tín nữ Phật tử gieo duyên lành cúng dường các trường hạ mang ý nghĩa cao đẹp trong Phật giáo: “khuyến tu, trọng Tăng – gìn giữ giáo pháp”. Trước đó, Quan Âm tu viện đã đến thăm các trường hạ của tỉnh Bình Phước vào ngày 27/5/2022, gồm có chùa Quang Minh (TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước); chùa Phật Quốc Vạn Thành (thị xã Bình Long); Thiền viện Trúc Lâm (Bình Phước) đã thể hiện sự quan tâm và cúng dường tịnh tài, tịnh vật hỗ trợ chư Tăng Ni nơi hạ trường, khuyến tấn chư Tăng Ni giữ nghiêm hạ trường, thanh lọc thân tâm. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Nguyễn Quí

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online