TP.HCM: Ban Tổ chức cuộc thi "Nguyện Làm Con Thảo" họp chuẩn bị cho Lễ tổng kết trao giải

PSO- Sáng ngày 20/08/2020 (Nhằm ngày 02/07 Canh Tý), Ban Tổ chức cuộc thi Nguyện Làm Con Thảo đã có buổi họp thống nhất tiếu chí chấm giải và chuẩn bị cho Lễ tổng kết trao giải cuộc thi. Buổi họp diễn ra tại khách đường, Tu viện Khánh An (Phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM) trong không khí vui tươi, ấm cúng, thân tình.

Toàn cảnh buổi họp

Tham dự buổi họp có TT. Thích Trí Chơn – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban Ban Văn hóa TƯ, Trưởng Ban Văn hóa GHPGVN TP. HCM, Viện chủ Tu viện Khánh An, đồng Trưởng Ban Tổ chức; ĐĐ. Thích Minh Ân – Phó Tổng Biên tập Kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online cùng chư Tôn đức thành viên Ban Văn hóa. Thành viên Ban Giám khảo tham dự buổi họp có sự tham dự của GS. Nguyễn Khắc Thuần; Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Chung; Cư sĩ Nguyễn Huỳnh – Đạo diễn Kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online cùng các thành viên Ban Biên tập và quý cư sĩ Phật tử thành viên Ban Tổ chức.

TT. Thích Trí Chơn, đồng Trưởng Ban Tổ chức, phát biểu chung về tinh thần cuộc họp.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức cuộc thi. Cuộc thi đã hết thời gian nhận bài vào lúc 24h00 ngày 19/8/2020 (1/7AL). Theo đó, số lượng bài dự thi đã tiếp nhận tổng cộng hơn 200 tác phẩm dự thi. Các tác phẩm dự thi phong phú nhiều thể loại, nhiều nhất là các tác phẩm tâm thư, tùy bút, bên cạnh đó là các tác phẩm thơ, âm nhạc và video clip…Trong đó, số lượng bài dự thi đủ tiêu chí tham gia là 188 bài, số lượng bài dự thi vượt qua vòng sơ khảo, vào vòng chung khảo là 53 bài.

ĐĐ. Thích Minh Ân Phó Tổng Biên tập Kênh Thông tin Tổng hợp Phật Sự Online đóng góp ý kiến xây dựng chương trình tổng kết trao giải cuộc thi.

Được biết, cuộc thi “Nguyện Làm Con Thảo” hướng về đại lễ Vu lan PL.2564 – DL.2020 do Kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online phối hợp cùng Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM tổ chức đã có sự lan tỏa rộng khắp mọi miền trên cả nước. Đặc biệt, BTC đã tiếp nhận được các bài dự thi gửi về từ hải ngoại như: Canada, Pháp, Mỹ, Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc,…vv.

Giáo Sư Nguyễn Khắc Thuần đánh giá cao các tác phẩm dự thi và giá trị nhân văn của cuộc thi Nguyện Làm Con thảo.

Giáo Sư Nguyễn Khắc Thuần cho biết, "Sau khi đọc qua các tác phẩm dự thi, có rất nhiều tác phẩm cảm động. Mỗi tác phẩm đều là một tác phẩm hay thể hiện tấm lòng hiếu thảo chân thành của những người con. Có nhiều câu chuyện khiến cho chúng ta cùng phải suy ngẫm. Trên tinh thần và ý nghĩa nhân văn, nhân đạo sâu sắc ấy, cuộc thi như một tiếng chuông cảnh tỉnh mọi người cần giữ gìn truyền thống hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Cho dù đất nước, xã hội có phát triển thế nào thì truyền thống hiếu kính đối với ông bà cha mẹ cần phải được gìn giữ và phát huy."

Tác giả Nhật Ký Của Mẹ cùng nhiều ca khúc nổi tiếng về gia đình, cha mẹ… Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, thành viên Ban Giám Khảo chia sẻ, rất xúc động khi đọc các bài dự thi và trình bày tiêu chí chấm giải các tác phẩm âm nhạc của mình.

ĐĐ. Thích Chí Giác Thông báo cáo tài chánh và đóng góp ý kiến cho công tác tổ chức lễ tồng kết trao giải

Đạo diễn Nguyễn Huỳnh, thành viên Ban Giám Khảo được giao phó trách nhiệm đạo diễn cho chương trình lễ tổng kết trao giải cuộc thi

Nhiều ý kiến đóng góp của chư tôn đức thành viên Ban Biên tập để công tác chấm giải được đảm bảo sự chính xác, công bằng và chương trình tổng kết trao giải trong chương trình "Vu Lan văn hoá tình người"  được thành công tốt đẹp.

Đúc kết nội dung cuộc cuộc họp TT. Thích Trí Chơn thống nhất các ý kiến về tiêu chí chấm giải của Ban Giám khảo và các công tác chuẩn bị của Ban Tổ chức cho Lễ tổng kết trao giải cuộc thi

Ban Giám khảo đã thống nhất chấm điểm cho cuộc thi lần này theo từng thể loại tác phẩm, mỗi thể loại đều có giải thưởng riêng. Tiêu chí chấm giải dựa trên giá trị nội dung tác phẩm, nêu cao lòng hiếu thảo, tình thương và trí tuệ được thể hiện trong bài viết, phong cách trình bày tác phẩm dự thi, qua câu từ, hình ảnh.

Sau buổi họp, Ban Tổ chức đã cùng khảo sát địa điểm tổ chức lễ tổng kết trao giải cuộc thi tại Tu viện Khánh An, Phường An Phú Đông, Q.12, TP.HCM.

Theo như dự kiến, chương trình Lễ tổng kết và công bố trao giải cuộc thi “Nguyện Làm Con Thảo” sẽ được phát trực tiếp trong chương trình "Vu Lan Văn Hóa Tình Người" vào lúc 20h30 ngày 1/9/2020 (Nhằm ngày 14/7 Canh Tý) trên Kênh Thông tin Tổng hợp Phật Sự Online. Sau đây là một số hình ảnh đã được ghi nhận trong buổi họp:  

Tin, ảnh: Tịnh Tú – Dương Tài

       
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online