TP.HCM: Lễ Hoa Đăng kỷ niệm ngày Đức Phật xuất gia tại chùa Giác Ngộ

PSO- Tối ngày 20/3/2021 (nhằm ngày mùng 8/2 năm Tân Sửu), đông đảo Phật tử đã vân tập về chùa Giác Ngộ (Q.10, TP.HCM) để dự lễ hoa đăng, kính mừng kỷ niệm ngày Đức Phật xuất gia, bắt đầu cuộc hành trình đi tìm chân lý, hướng đến một cuộc sống chân thật, có ý nghĩa và cao đẹp hơn.

Trong không khí trang nghiêm và ấm cúng kính mừng kỷ niệm ngày Đức Phật xuất gia, Ban Đạo ca đạo tràng chùa Giác Ngộ đã biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ để nhắc lại những ký sự của Đức thế Tôn.

Buổi lễ có sự chứng minh và tham dự của Thượng tọa Thích Nhật Từ - Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trụ trì chùa Giác Ngộ cùng chư Tăng bổn tự và hơn 600 Phật tử cùng về tham dự.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Nhật Từ đã có thời pháp thoại ngắn, nhấn mạnh ý nghĩa xuất gia của Thái tử Tất Đạt Đa. Là những người con Phật không ai lại có thể quên được ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch là ngày xuất gia của Đấng Giác ngộ. Tuy ngài không phải là người đầu tiên đi tu (trước đó có những vị Sa-môn, Bà-la-môn) nhưng việc Thái tử vượt thành đi tầm đạo đã khai thị cho nhân loại một chân lý nhiệm mầu: "Tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật. Do vậy, người Tu sĩ phải nhận thức được ý nghĩa của việc xuất gia và mong cầu thoát khỏi Tam giới mới báo được ân đức sâu dày của Phật. Đó cũng là những ý nghĩa quan trọng của ngày kỷ niệm Phật xuất gia.

Sau thời pháp thoại từ Thượng toạ Trụ trì, hội chúng đồng tụng thời kinh Tiểu sử Đức Phật. Tiếp đến, chư Tăng và Phật tử đã cùng nhau thắp lên những ngọn hoa đăng để bày tỏ lòng tôn kính và tri ân đến với Đức Thế Tôn.

Nguyễn Đông
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online