TP.HCM: Lễ tốt nghiệp Lớp Cao - Trung cấp giảng sư khóa X (2019 - 2023)

Sáng ngày 7/4, tại Trụ sở Văn phòng II Trung ương Giáo hội – Thiền viện Quảng Đức, Ban Hoằng pháp Trung ương đã long trọng tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho Tăng Ni sinh Lớp Cao - Trung cấp Giảng sư khóa X (khu vực phía Nam), niên học 2019 – 2023.
Niệm Phật cầu gia hộ, chào Quốc kỳ và Đạo kỳ
Hòa thượng Chủ tịch và chư Tôn đức Phó Chủ tịch chứng minh buổi lễ
Quang lâm chứng minh có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên TT HĐCM; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương; Hoà thượng Thích Thiện Tâm, Hòa thượng Thích Huệ Trí, Hòa thượng Thích Huệ Thông, đồng Phó Chủ tịch HĐTS; Thượng toạ Thích Phước Nguyên - Phó tổng Thư ký Chánh văn phòng II TƯ; Hoà thượng Danh Lung - Ủy viên Thư ký HĐTS; Thượng toạ Thích Phước Nghiêm - Uỷ viên TT HĐTS GHPGVN, Phó chánh Văn phòng II TƯ GHPGVN; Thượng toạ Thích Minh Nhẫn - Uỷ viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng II, Phó ban Chánh Thư ký BHP TƯ; Thượng toạ Thích Chiếu Tuệ - Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Phó ban TT Ban Hoằng pháp Trung ương.
Chư Tôn đức chứng minh
Toàn cảnh buổi lễ
Tham dự có chư Tôn đức Phó Ban, Ủy viên Thường trực, thành viên Ban Hoằng pháp Trung ương, Ban điều hành, Giảng sư, Tăng Ni sinh 2 Lớp Cao - Trung cấp Giảng sư khu vực phía Nam và đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, chính quyền TP.HCM.
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức
Phát biểu khai mạc, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã nhấn mạnh về những khó khăn trong quá trình đào tạo 2 Lớp Cao – Trung cấp giảng sư khóa X, khi rơi vào khủng hoảng vì dịch bệnh covid 19. Qua đó, Hòa thượng tri ân sâu sắc Ban điều hành, chư vị giáo thọ đã tận tâm khi có sự đột phá để giữ vững chất lượng giảng dạy trong điều kiện khó khăn, nhờ đó mà Tăng Ni sinh tiếp nhận đầy đủ kiến thức và hoàn thiện chương trình học. Để hôm nay đây Lễ tốt nghiệp được diễn ra một cách tốt đẹp.
Tăng Ni sinh 2 Lớp Cao – Trung cấp giảng sư
Đón nhận lẵng hoa chúc mừng từ Trung ương Giáo hội, Hòa thượng Phó Chủ tịch TT HĐTS trao tặng
Hòa thượng bày tỏ, “Chúng tôi rất vui mừng khi thấy quý vị đã chuyên cần suốt ba năm để hoàn tất một chương trình đào tạo vô cùng ý nghĩa, đánh dấu một bước ngoặc lớn trên con đường phụng đạo của mình. Bước ngoặc lớn ở đây không phải là sự tự hào về bằng cấp hay kiến thức hiểu biết mà là đánh dấu sự lớn mạnh nội tâm, thăng tiến về tinh thần cầu pháp và phụng sự chánh pháp”. Hòa thượng cũng tin tưởng các tân giảng sư sẽ là những người “Vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai”, nói lên tiếng nói của Đức Như Lai giúp tịnh hóa thân tâm những tâm hồn còn chứa đầy phiền não, bất an, kiến tạo cảnh giới Tịnh độ, Niết bàn ngay trong cuộc sống này.
Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp Trung ương
Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp Trung ương trình bày những thành tựu nổi bật của Ban và quá trình thành lập, cùng công tác đào tạo Lớp Cao – Trung cấp giảng sư khu vực phía Bắc và phía Nam. Trải qua 12 khóa, với hơn 1000 Tăng Ni sinh đã được đào tạo bài bản, trong đó nhiều vị trở thành những giảng sư có tiếng trong ngành hoằng pháp.
Phân ban đào tạo Giảng sư nhận bằng tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội
Để ghi nhận những thành tựu của Lớp Cao – Trung cấp Giảng sư, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng 2 Trung ương đã công bố quyết định tặng bằng tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội do Hòa thượng Chủ tịch ấn ký, và Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS đã thân lâm trao tặng đến tập thể và các cá nhân Phân ban đào tạo Giảng sư.
Chư vị Giáo thọ nhận bằng công đức của Ban Hoằng pháp Trung ương
Dịp này, Hòa thượng Trưởng Ban Hoằng pháp cũng trao tặng bằng tuyên dương công đức của Ban đến chư Tôn đức Ban điều hành, giáo thọ sư 2 Lớp Cao - Trung cấp giảng sư khu vực phía Nam.
Đại đức Thích Minh Ân, Ủy viên HĐTS, Phó Thư ký kiêm Chánh VP Ban Hoằng pháp Trung ương
Tiếp đó, Đại đức Thích Minh Ân, Phó Thư ký kiêm Chánh VP Ban Hoằng pháp Trung ương thông qua danh sách Tăng Ni sinh tốt nghiệp khóa X. Theo đó, 42 vị Lớp Cao cấp và 25 vị Lớp Trung cấp đã vui mừng đón nhận bằng tốt nghiệp từ Hòa thượng Trưởng Ban và các vật phẩm chúc mừng từ Ban điều hành.
Tăng Ni sinh đón nhận bằng tốt nghiệp từ Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
Nhận quà lưu niệm
Đón nhận quà từ Hòa thượng Chủ tịch
Tăng Ni sinh xuất sắc đón nhận bằng khen
Nhận quà của Thượng tọa Chánh VP II Trung ương
Tại buổi lễ, Ban Hoằng pháp Trung ương và Văn phòng II Trung ương đã tặng bằng khen và quà để vinh danh các Tăng Ni sinh có thành tích xuất sắc trong quá trình theo học 4 năm vừa qua.
Thành viên Ban Điều hành Lớp Cao – Trung cấp giảng sư khóa mới đón nhận quyết định
Nhân dịp này, Ban Hoằng pháp Trung ương đã công bố quyết định chuẩn y bổ nhiệm nhân sự Ban Điều hành Lớp Cao - Trung cấp giảng sư khóa mới, gồm 23 thành viên do Thượng tọa Thích Minh Nhẫn làm Trưởng ban. Lớp học vẫn tiếp tục được đặt tại Chùa Hòa Khánh, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Hòa thượng Chủ tịch ban đạo từ
Bày tỏ niềm hoan hỷ đối với Ban Hoằng pháp và Tăng Ni sinh tốt nghiệp, Hòa thượng Chủ tịch đã có lời huấn từ tại buổi lễ.
Các Tân Giảng sư lắng nghe lời sách tấn của Hòa thượng Chủ tịch
Một lần nữa Hòa thượng nhấn mạnh về tầm quang trọng của ngành hoằng pháp đối với sự phát triển bền vững của Đạo pháp và Phật giáo Việt Nam. Điều đó được khẳng định qua lời dạy của Đức Thế Tôn khi nhắc nhở hàng đệ tử trong kinh Tăng Nhất A-hàm, tiếp nối Đức Phật là tinh thần thuyết pháp của tôn giả Phú Lâu Na. Đến thời đương đại của Phật giáo Việt Nam thì có cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hoa với sứ mệnh hoằng pháp không ngại gian nan, khó khăn để truyền bá chánh pháp đến mọi vùng miền. Tiếp đến là công đức của Trưởng lão Hòa thượng Pháp Chủ đệ tứ khi đảm nhiệm Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương từ những ngày đầu GHPGVN thành lập và hiện nay là Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm. Đối với Lớp Cao – Trung cấp giảng sư thì không thể quên được công đức to lớn của Hòa thượng Thích Tấn Đạt, người đã hết lòng bảo trợ thành lập Lớp học từ thời gian đầu đến nay. Với một nền tảng vững chắc từ công đức của chư vị tiền bối đã dày công vun đắp cho ngành Hoằng pháp. Hòa thượng Chủ tịch hy vọng hơn 1000 Tăng Ni sinh đã tốt nghiệp trong 12 khóa sẽ kế thừa giá trị của tiền nhân, tiếp tục trau dồi kiến thức Phật học và thế học, nắm bắt vững chắc khả năng hoằng pháp về nội - ngoại hàm, biết tận dụng “khế lý, khế cơ, khế thời” và bước đi với một tâm thế không biết mệt mỏi trên con đường hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh, làm tốt đạo đẹp đời.
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu tri ân lời đạo từ của Hòa thượng Chủ tịch
Dịp này, Hòa thượng đã có 4 câu thơ tâm đắc gửi đến ngành hoằng pháp và chúc mừng chư vị tân giảng sư.

“Ngàn năm giáo pháp mưa bay

Ngàn năm giáo pháp tuyên bày muôn phương

Ngàn năm như sóng trùng dương

Ngàn năm giáo pháp tỏa hương ngọt ngào”

Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Ủy viên TT HĐTS, Phó Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương phát biểu cảm tạ
Thượng tọa Thích Quảng Tiến, Ủy viên HĐTS, Phó Chánh VP II Trung ương dẫn chương trình buổi lễ

Nguổn: Trang chủ - Website Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN (chutichghpgvn.vn)

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online