TP.HCM: Lễ tri ân và bàn giao thiết bị y tế tại Bệnh viện Dã chiến số 10

PSO - Sáng 5/11/2021 (nhằm ngày 1/10 năm Tân Sửu), đã diễn ra buổi lễ tri ân và bàn giao thiết bị y tế của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM kết hợp cùng Thành Hội TP.HCM tại Bệnh viện Dã chiến số 10 (phường An Khánh, TP. Thủ Đức). Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của TT. Thích Thiện Qúy - Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; TT. Thích Quang Thạnh - Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN TP. HCM; TT. Thích Tâm Hải - Trưởng ban Thông tin – Truyền thông GHPGVN TP.HCM; ĐĐ. Thích Trung Nguyện - Phó Thư ký kiêm phó Văn phòng BTS GHPGVN TP. HCM. Về phía lãnh đạo thành phố có sự tham gia của ông Nguyễn Duy Tân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM; TS. BSCK II Nguyễn Thanh Vinh - Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 10; BSCKII Phan Thị Anh Thư - Phó giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 10; BSCK II Tô Văn Hiền - Phó giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 10; Thiếu tá Lê Xuân Thái - Phó giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 10. Tại buổi lễ TT. Thích Thiện Qúy cho biết, cùng với sự quan tâm của các ban ngành lãnh đạo TP. HCM đã tận tình hỗ trợ cho chư Tăng Ni và Phật tử trong việc điều trị COVID-19 tại Bệnh viện. Trong thời gian từ ngày 15/8-15/10/2021 đã chuyển tiếp 300 Tăng Ni và Phật Tử đến Bệnh viện Dã chiến số 10. Đến nay, tất cả đã khỏi bệnh trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường. Đại lão HT. Thích Trí Quảng - Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN đã chỉ đạo Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo tại Bệnh viện đã hỗ trợ nhiệt tình trong suốt thời gian qua. Đại diện Bệnh viện Dã chiến số 10, TS. BS Nguyễn Thanh Vinh - Giám đốc Bệnh viện đã tri ân đến với GHPGVN TP.HCM đã hỗ trợ nhiệt tình cho Bệnh viện trong gia đoạn dịch bệnh vừa qua. Đây là những nỗ lực rất lớn điều trị bệnh nhân COVID-19 của tất cả lực lượng, đặc biệt là tình nguyện viên tôn giáo trong nhiệm vụ chăm sóc y tế cho bệnh nhân điều trị tại Bệnh viên. Đại diện phía lãnh đạo ông Nguyễn Duy Tân cũng cho rằng để có được kết quả ngày hôm nay là sự nỗ lực và cống hiến hết mình của tất cả mọi người. Đồng thời, gửi lời tri ân sâu sắc đến với GHPGVN TP.HCM trong việc chung tay cùng Nhà nước vượt qua đại dịch. Đại diện Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM TT. Thích Quang Thạnh đã trao những phần quà lưu niệm đến với phía lãnh đạo và Ban Quản lý Bệnh viện Dã chiến số 10. Cũng trong dịp này, TS.BS Nguyễn Thành Vinh đại diện Bệnh viện đã bàn giao lại thiết bị y tế cho Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM bao gồm hệ thống X-Quang di động và bộ thu hình kỹ thuật số DR. Được biết trong quá trình đưa vào sử dụng 11/9/2021 đến nay thì hệ thống đã hoạt động tốt góp phần hỗ trợ trong công tác chuẩn đoán điều trị bệnh nhân COVID-19. Hiện tại TP.HCM đã kiểm soát được dịch bệnh và Bệnh viện không còn tiếp nhận bệnh nhân nên đã hoàn trả lại cho Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM. Buổi lễ kết thúc trong niềm hoan hỷ và lòng tri ân sâu sắc của GHPGVN TP.HCM đối với lãnh đạo chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi cũng như các bác sĩ đã tậm tâm hết mình vì sức khỏe của tất cả bệnh nhân. Ai ai cũng đều với mong nguyện cuộc sống sẽ sớm trở về trạng thái bình thường, bình an đến với tất cả mọi người.

CTV

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online