Vĩnh Long: Lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì và trùng tu xây dựng chùa Vĩnh Đức

PSO -  Sáng ngày 25/10/2020 (nhằm ngày 09/9 năm canh Tý), BTS GHPGVN huyện Trà Ôn long trọng tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì cho ĐĐ. Thích Phước Sanh và trùng tu xây dựng chùa Vĩnh Đức (Xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long). Quang Lâm tham dự có HT.Thích Phước Tâm - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Giác Hiển - Phó Trưởng ban BTS kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Tánh Bình - Chánh Thư ký BTS kiêm Trưởng ban TTTT GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN huyện Trà Ôn; HT.Thích Phước Hiệp - Chứng minh BTS GHPGVN huyện Trà Ôn; TT.Thích Phước Thiện - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban BTS GHPGVN huyện Trà Ôn cùng chư Tôn đức Tăng trong địa bàn huyện cùng về tham dự. Về phía chính quyền địa phương có ông Trần Thanh Lâm - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long; ông Bùi Văn Út - Phó trưởng phòng PA02 CA tỉnh; bà Nguyễn Thị Bé Ngoan - Phó Chủ tịch MTTQVN huyện Trà Ôn; ông Phạm Trường Giang - Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Trà Ôn cùng đại diện chính quyền các cấp trong địa phương, quý Phật tử đồng về tham dự. Mở đầu buổi lễ, các Phật tử chùa Vĩnh Đức đã dâng lên những đóa hoa tươi thắm cúng dường chư Phật, chư Tôn đức trong ngày hoan hỷ. Trong không khí trang nghiêm, TT.Thích Phước Thiện phát biểu khai mạc với ý nghĩa ngàn đời qua câu ca dao “Mái chùa che chở Hồn Dân tộc nếp sống muôn đời của tổ tông” qua đó việc tạo điều kiện tu tập tín ngưỡng phục vụ cho bà con nơi đây, BTS GHPGVN huyện Trà Ôn đã quyết định bổ nhiệm ĐĐ.Thích Phước Sanh làm trụ trì chùa Vĩnh Đức cũng như đại trùng tu xây dựng chùa. Thay mặt Ban Thư ký BTS tỉnh, ĐĐ.Thích Tánh Bình đã tuyên đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Vĩnh Đức cho ĐĐ.Thích Phước Sanh và TT. Thích Giác Hiển trao quyết định bổ nhiệm cho Đại đức tân trụ trì. Đối trước chư Tôn đức, Đại đức tân trụ trì dâng lời phát nguyện: Trong bước đường phụng hành Phật sự và phục vụ đạo pháp đó là niềm vinh dự hạnh phúc của thầy tân trụ trì. Với lý tưởng lòng từ bi của đạo Phật với hình ảnh người Tăng sĩ từ đó chuyên cần tu học tại ngôi bổn tự hơn 10 năm và hôm nay được quý bổn sư và BTS trao quyết định trụ trì đó là niềm hạnh phúc vô cùng lớn trong bước đường tu của mình. Đại đức nguyện cố gắng nghiêm trì giới luật làm tròn sứ giả Như lai, hoằng pháp độ sanh, thực hiện tốt pháp luật Nhà nước và hiến chương GHPGVN, luôn luôn tinh tấn trau dồi kiến thức để xứng đáng hàng mô phạm hướng dẫn hàng Phật tử. Buổi lễ cũng vinh hạnh đón nhận những lẵng hoa, phần quà đến từ BTS tỉnh, huyện cũng như chư Tôn đức Tăng trong địa bàn và các cấp chính quyền địa phương đã gửi đến như thay lời chúc mừng đại đức tân trụ trì. Dịp này, chùa Vĩnh Đức cũng làm lễ khởi công trùng tu ngôi tự viện sau hơn 10 năm hình thành. Ngôi tự viện được trùng tu với kiến trúc thuần Việt quy mô một trệt, một lầu cùng các công trình phụ như cổng chùa, tường rào, giảng đường, Tăng xá...
Bà Nguyễn Thị Bé Ngoan, phát biểu tại buổi lễ
Bà Nguyễn Thị Bé Ngoan thay mặt chính quyền địa phương phát biểu chúc mừng Đại đức tân trụ trì. Bà mong rằng Đại đức trụ trì và Phật tử luôn đoàn kết để đưa ngôi tự viện ngày càng phát triển, ngôi chùa sau khi xây dựng sẽ là nơi chiêm bái, lễ Phật và tu tập cho bà con nơi đây.
HT. Thích Phước Tâm, ban lời đạo từ
Ban lời đạo từ, HT. Thích Phước Tâm chúc mừng và tán thán công đức ĐĐ. Thích Phước Sanh và Phật tử địa phương trong thời gian qua đã nỗ lực giúp cho ngôi Tam bảo được phát triển, đạo tràng tu học ngày càng trang nghiêm, ổn định. Bên cạnh đó là những công tác từ thiện xã hội lợi đạo, ích đời. Sau cùng, chư Tôn đức cùng chính quyền địa phương và hàng Phật tử trang nghiêm thực hiện nghi thức đặt đá, đóng cọc đầu tiên. Toàn thể hội chúng tụng kinh cầu nguyện gia hộ, độ trì cho công trình chùa Vĩnh Đức sớm hoàn thành để trở thành trung tâm tín ngưỡng tu học cho bà con nơi đây. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Ekip PSO

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online