Kiên Giang: Lễ cắt băng khánh thành ngôi chánh điện chùa Đồng Tranh

PSO – Sáng ngày 08/4/2021, ĐĐ. Danh Dung – Phó trưởng BTS GHPGVN huyện Vĩnh Thuận, Trụ trì chùa Đồng Tranh (xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) đã cùng chư Tăng và Phật tử long trọng tổ chức lễ cắt băng khánh thành ngôi Chánh điện – Tăng xá và giảng đường theo nghi thức của Phật giáo Nam tông Khmer.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có: HT. Lý Sa Mouth – Thành viên HĐCM GHPGVN; HT. Danh Đổng - UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang; TT. Thích Thiện Linh – Chứng minh BTS huyện Vĩnh Thuận cùng chư Tôn đức thường trực tỉnh Hội và chư Tôn đức trụ trì các chùa trong địa bàn huyện đồng tham dự.

Đại diện chính quyền có ông Nguyễn Văn Thòn - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Thuận; ông Huỳnh Ngọc Nguyên - Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận cùng các cấp ban ngành địa phương sở tại.

Thay mặt ban tổ chức, TT. Danh Cảnh - Trưởng BTS huyện Vĩnh Thuận đọc diễn văn khai mạc và lịch sử hình thành chùa Đồng Tranh. Theo đó chùa Đồng Tranh được xây dựng từ năm 1887 do bà con Phật tử Khmer trong vùng gây dựng để làm nơi thờ tự đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh, tín ngưỡng của người dân nơi đây. Chùa  bằng vách lá đơn sơ và bà con trong vùng đã cung thỉnh ĐĐ. Tăng Sai từ chùa Giồng Cầm (Hậu Giang) về làm trụ trì để hướng dẫn bà con tu học. Trải qua hơn 134 năm với 12 đời trụ trì, chùa còn là căn cứ bí mật, nơi nuôi dưỡng các cán bộ cách mạng trong những năm chiến tranh. Ngôi chùa nhiều lần bị giặc ném bom tàn phá nặng nề nhất là vào năm 1964 và 1967 gây hư hại nhiều.

Vào năm 2018, do ngôi chùa đã xuống cấp trầm trọng, ĐĐ. Danh Dung đã cùng quý Phật tử họp triển khai xây dựng lại ngôi Chánh điện để làm nơi tu tập cho chư Tăng và Phật tử. Do kinh phí hạn hẹp nên việc xây dựng còn gặp nhiều hạn chế. Nhờ sự hỗ trợ của UBND huyện Vĩnh Thuận cũng như sự hùn phước của quý nam nữ Phật tử gần xa, ngôi Chánh điện – Tăng xá và giảng đường đã được hoàn thành sau 4 năm xây dựng với tổng kinh phí xây dựng là 4 tỷ 250 triệu đồng.

Trong buổi lễ, Ban tổ chức cũng nhận được những lẵng hoa cùng những phần quà chúc mừng công trình thành tựu viên mãn.

Ban đạo từ, HT. Danh Đổng đã tán thán công đức của Đại đức Trụ trì cùng quý Phật tử đã nỗ lực, chung tay đoàn kết để xây dựng ngôi chùa nhanh chóng và thành công tốt đẹp như ngày hôm nay. Đây là một trong những công trình đẹp, khang trang về mặt kết cấu kiến trúc, điêu khắc hoa văn phù hợp với hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer. HT. mong rằng chư Tăng và Phật tử cùng nhau bảo quản ngôi chùa cho Phật tử gần xa lễ bái Tam bảo và nghe giảng Phật Pháp; góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện kế hoạch xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội và phát triển kinh tế địa phương bền vững trong tương lai.

Cuối buổi lễ là nghi thức cắt băng khánh thành và dâng hương tam bảo tại Chánh điện, nguyện cầu cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc và dịch bệnh Covid-19 sớm tiêu trừ.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Thực hiện: Thanh Minh

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online