Long An: Hoà thượng Thích Viên Giác giáo giới cho các Giới tử

PSO - Theo chương trình đã ấn định, chiều ngày 22/05/2023 (nhằm ngày 04/5/Quý Mão) là ngày thứ hai của Đại Giới đàn Liễu Lạc do Ban Trị sự GHPGVN tổ chức từ ngày 21 - 24/5/2023 tại chùa Pháp Minh (giới trường Tăng) và chùa Long Thành (giới trường Ni). Ban Tổ chức thành tâm cung thỉnh Hòa thượng Thích Viên Giác - Cố vấn Ban Hoằng pháp GHPGVN TP. HCM, trụ trì chùa Từ Tân (quận Tân Bình, TP. HCM) thuyết giảng về giới luật cho các giới tử Tỳ kheo và Sa di.

Hòa thượng Thích Viên Giác - Cố vấn Ban Hoằng pháp GHPGVN TP. HCM, trụ trì chùa Từ Tân

Quang lâm buổi thuyết giảng có sự hiện diện của: Hòa thượng Thích Minh Thiện - UV HĐTS, Phó ban Hoằng pháp TW, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn Liễu Lạc.

Hòa thượng Thích Minh Thiện - UV HĐTS, Phó ban Hoằng pháp TW, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An

Đầu tiên, Hòa thượng có lời tán thán các Giới tử đã hội đủ duyên lành được xuất gia tu học, nay lại được đăng đàn thọ giới là một phước duyên thù thắng của người tu học Phật. Hòa thượng nhấn mạnh người tu học Phật thì bước đầu tiên là phải thọ giới, đối với giới Sa di có phát triển thêm để thanh tịnh tâm, còn giới Tỳ kheo trên cơ sở đó mà phát triển thành chất liệu của sự giải thoát, của bậc Thánh.  Một vị Tăng có đầy đủ chất thì gọi là bậc Thánh, còn nếu chưa vẹn toàn thì gọi là Thánh hữu học, còn bậc ít hơn là bậc hoạt động Phật pháp nhưng nếu không có chất liệu ấy không thể gọi là Tăng. Phàm thân thì bị bản năng chi phối, Pháp thân thì đặt mình vào trong Pháp để hoàn thiện bản thân. Với 4 loại Thánh thiện: Thánh thiện toàn phần, Thánh thiện đa phần, Thánh thiện bán phần và Thánh thiện thiểu phần. Hòa thượng nhắc nhở các Giới tử hãy xem mình đang ở nơi nào trong Bốn đôi Tám vị.Hòa thượng mong mỏi các Giới tử hãy hiểu rõ Giới mà mình sẽ lãnh thọ, nuơng theo Giới bổn mà cố gắng giữ gìn, hành trì, tu tập, phát triển từ Giới sanh Định, từ Định phát sinh Tuệ.

Hòa thượng khuyên đại chúng nên hộ trì các giác quan với phương pháp là nên viễn ly. Đi tu thọ giới không phải là để cần danh lợi mà hãy nổ lực tu tập vì nhiệm vụ, sứ mệnh và nhân duyên của mình, với lời dạy: “có ăn thì có no, có tu thì có chứng, con đường Thánh đang ở trước mặt”. Hòa thượng mong rằng các Giới tử sẽ là những nhân lành để xây dựng con đường giác ngộ cho nhân loại.

Cuối thời pháp thoại, Hòa thượng Thích Minh Thiện có lời tri ân đến Hòa thượng pháp sư và hướng dẫn Giới tử phát nguyện “Y giáo phụng hành”.

Sau thời pháp thoại của HT. Thích Viên Giác, tại 2 giới trường, dưới sự hướng dẫn của Ban Kiến đàn, Ban quản Giới tử, toàn thể Giới tử trang nghiêm thực hiện nghi thức hô canh - Tuần chiểu trong khuôn viên chùa. Các giới tử chấp tay, niệm Phật từng bước kinh hành quanh khuôn viên Giới trường niệm danh hiệu của Đức Bổn Sư trong chánh niệm và kết thúc ngày sinh hoạt thứ hai tại Giới trường.

Thực hiện: Ekip PSO – Ban TTTT Long An

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online