Hà Giang: Hội nghị Tổng kết – Triển khai công tác Phật sự năm 2020– 2021

Sáng nay, 25-1, tại là chùa Thiên Ân (tổ 14, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang), BTS GHPGVN tỉnh Hà Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và triển khai phương hướng hoạt động Phật sự năm 2021. Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của chư Tôn giáo phẩm: HT.Thích Gia Quang -  Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hà Giang; ĐĐ. Thích Nguyên Toàn, ĐĐ. Thích Thanh Phúc – Đồng UV HĐTS, Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hà Giang, Chư Tôn đức TT BTS PG tỉnh, các thành viên cư sỹ hội đoàn Phật tử PG các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh.
Về phía lãnh đạo chính quyền có: ông Nguyễn Thành Công - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; ông Hồ Minh Uy - Phó trưởng phòng Pa 02, Công an tỉnh; ông Lý Hồng Quang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của Tỉnh và địa phương.
Phát biểu khai mạc hội nghị, HT.Thích Gia Quang cho biết, năm 2020, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, Chính quyền, MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang, BTS GHPGVN tỉnh Hà Giang đã tích cực triển khai các hoạt động Phật sự đạt nhiều kết quả tốt đẹp.
Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Nguyên Toàn đã đọc báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2020, chương trình công tác Phật sự năm 2021. Theo đó, năm 2020, trước những khó khăn chung của toàn xã hội bởi dịch bệnh, thiên tai và lũ lụt, với sự chỉ đạo kịp thời, chính xác của Hòa thượng Trưởng ban, Thường trực BTS đã bám sát yêu cầu đề ra với tinh thần đoàn kết hòa hợp nên đã đạt được những thành tựu Phật sự đáng khích lệ, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, thiên tai và đói nghèo.
Năm 2020, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang đã triển khai tốt công tác tổ chức An cư – Kiết hạ cho chư tăng trú xứ trên địa bàn tỉnh ở 02 Hạ trường thành phố Hà Giang và huyện Bắc Quang. Trong suốt ba tháng an cư, chư tăng tham gia sinh hoạt tu học theo Kinh, Luật, Luận do chư tôn đức giảng sư hướng dẫn.
Phát huy tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật và truyền thống của dân tộc “Thương người như thế thương thân”; “Lá lành đùm lá rách”. Trong năm qua, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang đã vận động Tăng ni, Phật tử, các nhà hảo tâm ủng hộ công tác từ thiện xã hội như xây điểm trường, tặng quà cho các gia đình bị thiên tai dịch bệnh, các gia đình chính sách, hộ nghèo nhân các dịp lễ tết, v.v.. với tổng giá trị lên đến gần 11 tỷ đồng.
Năm tới, BTS tỉnh sẽ tiếp tục kêu gọi các ban ngành chung tay trong các hoạt động Phật sự, đẩy mạnh công tác quản lý, giáo dục Tăng Ni, xây dựng quỹ hoạt động, phát triển nhân sự, BTS tỉnh sẽ làm tốt công tác xã hội trên địa bàn tỉnh nhà.
Tại Hội nghị, Thường trực BTS GHPGVN Tỉnh đã tiếp thu các ý kiến đóng góp, chia sẻ phương hướng hoạt động Phật sự 2021 của chư Tăng Ni, Phật tử.
Ông Nguyễn Thành Công - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, đại diện chính quyền phát biểu tại Hội nghị. Ông đánh giá cao mọi hoạt động mà BTS GHPGVN tỉnh Hà Giang đã đạt được. Những thành tựu quan trọng trong thời gian qua thể hiện tinh thần đoàn kết hòa hợp, phụng sự Đạo pháp, thực hiện đúng theo đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước của Tăng Ni và Phật tử trong Tỉnh. Ông mong muốn Tăng Ni, Phật tử sẽ luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, quan hệ chặt chẽ với các cấp Đảng, Chính quyền, Mặt trận để tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, an sinh xã hội làm tốt Đời đẹp Đạo.
Trao quà tại xã Tiên Nguyên, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
Dịp này, GHPGVN tỉnh Hà Giang phối hợp với Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn VinGroup đã trao tặng nhiều xuất quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam. Giúp bà con đón một cái Tết cổ truyền an vui, đầm ấm.
Xin trân trọng gửi tới quý độc giả một số hình ảnh đã ghi nhận được:
  
Trao quà tại xã Tiên Nguyên, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang:
   

Tin, ảnh: Phúc Thông

Nguồn: http://phattu.vn/

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online