Hà Nội: Phật tử và nhân dân Thủ đô chung tay vượt qua khó khăn trong đại dịch

PSO - Sáng ngày 13/8/2021, TT. Thích Thanh Tuấn - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó chánh VP Trung ương GHPGVN đã phối hợp cùng UB MTTQ quận Hoàn Kiếm, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các nhóm thiện nguyện trên địa bàn Thủ đô tiến hành trao 1.000 phần quà cho người lao động tự do đang gặp khó khăn tại phường Chương Dương và Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

TT. Thích Thanh Tuấn gửi tặng 2 phần quà là tiền mặt tới đại diện MTTQ hai phường Chương Dương - Phúc Tân (của Tạp chí Thanh niên, Tạp chí Môi trường đô thị gửi 2 phường)

Được sự giúp đỡ của Trung ương GHPGVN - Uỷ ban MTTQ quận Hoàn Kiếm, các doanh nghiệp, Tạp chí Thanh Niên, Tạp chí Môi Trường, các Phật tử, các nhà hảo tâm, nhóm thiện nguyện đã trao cho mỗi phường 500 phần quà nhu yếu phẩm, trị giá gần 300 triệu đồng.

TT. Thích Thanh Tuấn - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó chánh Văn phòng TƯ GHPGVN và ông Lê Hồng Phú - Chủ tịch UBMTTQ quận Hoàn Kiếm

Phát biểu tại buổi lễ trao quà, TT. Thích Thanh Tuấn chia sẻ : "Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 biến thể đợt này ảnh hưởng nghiêm trọng tới Hà Nội và trong cả nước, GHPGVN đã kêu gọi Tăng Ni, Phật tử và nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc và từ bi, hiếu thảo của người con Phật; tích cực đóng góp vào các hoạt động thiện nguyện trong đại dịch. Những phần quà này do quý Phật tử, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và nhóm thiện nguyện hỗ trợ người dân tại 2 phường trong giai đoạn khó khăn này".

Ông Lê Hồng Phúc - Chủ tịch MTTQ quận Hoàn Kiếm thay mặt lãnh đạo và người dân phường Chương Dương và Phúc Tân đã gửi lời cảm ơn chân thành tới doanh nghiệp Cường Linh; nhóm Lạc Hồng; nhóm Cho và Nhận; nhóm Biên Cương trong Tôi và Phật tử đạo tràng Chân Tịnh (chùa Hương); các cơ quan Báo chí, truyền hình An Viên; Tạp chí Thanh Niên; Tạp chí Môi trường Đô thị đã cùng chung tay trong hoạt động thiện nguyện lần này.  

Được biết, dân số tại 2 phường gần 6 vạn người; trong đó, người lao động ngoài tỉnh chiếm khoảng 4 nghìn người và đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 31/7/2021. Ngoài ra, phường Phúc Tân liền kề nhiều ngõ ngách thông nhau, cạnh chợ đầu mối Long Biên và bãi sông Hồng. Qua 12 ngày thực hiện giãn cách xã hội, đa số người dân và những lao động tự do trong hai phường trên đã gặp nhiều khó khăn.

Đại diện GHPGVN và các đơn vị tham gia đã trực tiếp trao quà tại chốt trực và đại diện một số hộ dân, lao động tự do trong hai phường.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin, ảnh: Quảng Tâm

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online