Hơn 1200 phóng viên báo chí tại TP. Hồ Chí Minh được tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19

PSO - Chiều ngày 29/06/2021 (nhằm ngày 20/5 năm Tân Sửu), tại điểm tiêm chủng quận 11, TP. Hồ Chí Minh (Nhà thi đấu Phú Thọ), Ban biên tập Tạp chí Văn hóa Phật giáo – Kênh thông tin Tổng hợp Phật sự Online cùng hơn 1.200 phóng viên các cơ quan báo chí, truyền hình tại TP. Hồ Chí Minh đã được tiêm vắc xin AstraZeneca. Đây là mũi tiêm đầu tiên theo quy định tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, nhằm tạo lá chắn an toàn trước dịch bệnh để đảm bảo sức khỏe, duy trì việc tác nghiệp của lực lượng phóng viên.

Các phóng viên được Bác sĩ thăm khám sàng lọc và tư vấn chu đáo như: Đo thân nhiệt, huyết áp, khai báo tiền sử bệnh lý... và tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch, buổi tiêm được diễn ra thuận lợi, không có phản ứng nghiêm trọng.

Tình nguyện viên hướng dẫn điền thông tin vào phiếu sàng lọc trước khi tiêm

Sau khi đủ điều kiện và được tiêm ngừa thành công, các phóng viên ở lại theo dõi tại điểm tiêm ít nhất 30 phút, sau đó sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà theo hướng dẫn của tổ tiêm chủng. Ngoài ra, trong 07 ngày đầu sau khi tiêm, người được tiêm sẽ phải khai báo sức khỏe mỗi ngày bằng hình thức Online.

Nhà báo Hồ Thủy – Thành viên Ban biên tập Tạp chí Văn hóa Phật giáo chia sẻ: “Hiện nay lực lượng phóng viên của Tạp chí Văn hóa Phật giáo và Kênh thông tin tổng hợp Phật sự Online luôn có mặt tại các điểm nóng phòng, chống dịch. Gặp gỡ ban chỉ đạo, các bác sĩ, chuyên gia, công nhân, người lao động, Phật tử để phản ánh công tác phòng chống dịch COVID-19… Căn cứ vào Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ ngày 26/02/2021 thì Phóng viên chúng tôi thuộc lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch song hành với lực lượng y tế và các lực lượng khác. Vì vậy, khi được tiêm vắc xin, chúng tôi không chỉ yên tâm khi phòng ngừa dịch mà còn an tâm hơn trong tác nghiệp tại các điểm nóng về dịch bệnh”.

Nhà báo Hồ Thủy đang được Bác sĩ thăm khám sàng lọc trước khi tiêm

Theo khuyến cáo, tiêm chủng vắc xin là biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, tuy nhiên vắc xin phòng COVID-19 có thể không phòng được bệnh hoàn toàn. Người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đủ liều có thể phòng được bệnh hoặc giảm mức độ nặng nếu mắc COVID-19. Sau khi được tiêm vắc xin phòng COVID-19 vẫn cần thực hiện đầy đủ Thông điệp 5K phòng, chống dịch COVID-19.

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận:

N.C.M

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online