Kiên Giang: Phật giáo tỉnh tiếp nhận 20 tấn rau củ quả do Ban Trị sự Phật giáo TP. Đà Lạt vận động hỗ trợ và phân phối chuyển đến các bếp ăn từ thiện

PSO - Nhằm hỗ trợ cho các bếp ăn từ thiện tại TP Rạch Giá, TT. Thích Minh Nhẫn đã kêu gọi và được Ni sư Thích Nữ Hạnh Nhẫn cùng Ban Trị sự Phật giáo TP. Đà Lạt vận động hỗ trợ 20 tấn rau củ quả. Sáng ngày, 05/9/2021 (nhằm ngày 29/7 ÂL), 20 tấn rau củ quả từ chùa Tâm Ấn (TP. Đà lạt) đã về đến chùa Phật Quang (TP. Rạch Giá). TT. Thích Minh Nhẫn thay BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang tiếp nhận và phối hợp cùng Mặt trận TP. Rạch Giá lập tức triển khai phân phối và vận chuyển đến 14 bếp ăn từ thiện. Tại buổi tiếp nhận và phân phối cho các bếp ăn từ thiện có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Nhỏ – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Rạch Giá; bà Nguyễn Thị Mỹ Linh – Phó Chủ tịch UBND TP; ông Lưu Văn Quang – Chủ tịch UBMTTQVN TP. Rạch Giá, Đại đức Thích Tuệ Giải Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh kiên Giang. TT. Thích Minh Nhẫn – Phó Trưởng ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Kiên Giang cho biết: Trong thời gian qua, từ khi dịch bệnh bùng phát lần thứ 4, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang đã cử 20 vị Tăng tham gia làm tình nguyện viên hỗ trợ tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm. Đồng thời, hỗ trợ trên 150 tấn rau củ quả và nhu yếu phẩm gởi đến các lực lượng tuyến đầu chống dịch, các cơ sở cách ly, lực lượng ở các chốt trực, người dân vùng cách ly và người gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, đặc biệt là các bếp ăn từ thiện và đây là chuyến thứ 2 hỗ trợ rau củ quả của Ni sư Thích Nữ Hạnh Nhẫn và Ban Từ Thiện Phật giáo TP Đà Lạt, mỗi chuyến là 20 tấn. TT. Thích Minh Nhẫn đã gởi lời tri ân đến Ban Trị sự GHPGVN TP Đà Lạt và Ni sư Thích Nữ Hạnh Nhẫn cùng quý Phật tử, quý Mạnh thường quân đã hỗ trợ 2 chuyến 40 tấn rau, củ quả từ Đà Lạt chuyển về Chùa Phật Quang TP. Rạch Giá, xin kêu gọi chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử, quý vị mạnh thường quân sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ để chương trình từ thiện TÌNH NGƯỜI TRONG ĐẠI ĐỊCH” nhằm phục vụ hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch, các cơ sở cách ly, lực lượng ở các chốt, người dân vùng cách ly và người gặp khó khăn do ảnh hưởng dịchbệnh và đặc biệt là các bếp ăn từ thiện được ổn định và đảm bảo có đầy đủ lương thực, thực phẩm để phục vụ Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin, ảnh: PSO

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online