Lâm Đồng: Quan Âm tu viện tổ chức thực tập thiền và nhặt rác bảo vệ môi trường tại Linh Quy Pháp Ấn

Ngày 6 và 7/4/2019, Quan Âm tu viện – Quận Phú Nhuận, TPHCM đã tổ chức chuyến tu tập tại Linh Quy Pháp Ấn thuộc Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng  cho chư Ni và Tình nguyện viên (TNV) trẻ luôn đồng hành với các công tác Phật sự của Quan Âm Tu Viện trong nhiều năm qua. Chuyến đi do Sư cô trụ trì Thích Nữ Huệ Đức làm trưởng đoàn cùng với quý Sư cô Quan Âm Tu Viện hướng dẫn các bạn trong suốt chuyến đi. Chuyến đi được thiết kế kết hợp giữa việc nhặt rác từ chân núi lên Linh Quy Pháp Ấn để bảo vệ môi trường với chương trình tu tập thiền và dã ngoại giúp các bạn TNV gắn kết tình pháp lữ đồng tu, nuôi dưỡng tâm yêu thương và ý chí phụng sự Tam Bảo. Theo TT. Thích Minh Thành - Trụ Trì Linh Quy Pháp Ấn chia sẻ trong buổi pháp thoại thiền trà, đây chính là việc dọn dẹp rác bên ngoài và việc quét dọn rác trong tâm của người con Phật. Tại Quan Âm tu viện, hoạt động lượm rác, trồng cây, phóng sanh là một trong những chuỗi hoạt động hướng về bảo vệ môi trường, mong muốn vì “Một Thế giới sạch và xanh”. Đây là tâm nguyện của Sư cô trụ trì muốn đưa hoạt động Phật sự này được mở rộng đến bất cứ nơi nào chư Ni và TNV Quan Âm Tu Viện đặt chân đến. Tại Linh Quy Pháp Ấn, Chư Ni và các bạn TNV trẻ có dịp được học thiền bao gồm thiền tọa, thiền hành, thiền trà qua sự hướng dẫn và chia sẻ pháp thoại của Đại đức Giảng sư Thích Minh Thành, trụ trì Linh Quy Pháp Ấn và hiện là giáo thọ sư tại Học viện PGVN tại TP. HCM và trường Cao Trung Cấp Phật Học tại TP.Hồ Chí Minh. Khóa tu thiền tại đây, chư Ni và các bạn TNV được TT. Thích Minh Thành cùng chư Tăng hướng dẫn thiền quán về năm thủ uẩn là không để thấy rõ thân này là vô ngã, không có gì là ta và của ta để từ đó đoạn trừ ngã chấp và pháp chấp, thành tựu trí tuệ tánh không và trải tâm yêu thương theo hạnh nguyện của đức Bồ Tát Quán Thế Âm đến với mọi loài chúng sanh. Các buổi thực hành thiền được tổ chức qua nhiều không gian và thời điểm khác nhau như thiền tọa, thiền hành khi hoàng hôn buông xuống phủ khắp núi đồi chập trùng, thiền trà trong không gian tĩnh mịch chỉ nghe tiếng gió ngàn lùa khóm trúc lay,  và pháp thoại vào buổi sáng sớm lúc ánh bình minh ló dạng trên  để các hành giả thấy rõ sự trôi chảy của thời gian, đồng thời tiếp nhận nguồn năng lượng trong lành từ thiên nhiên trên đỉnh non thiêng Linh Quy Pháp Ấn qua từng thời khắc khác nhau. Kết thúc hai ngày thực tập thiền tại Linh Quy Pháp Ấn, chư Ni và các bạn TNV được bộc bạch cảm xúc, niềm tri ân của mình đối với Thầy Tổ, Huynh Đệ, bạn đồng tu, và cảm nhận sâu sắc về sự trải rộng tâm yêu thương, năng lượng chữa lành của sự tha thứ về niềm an lạc trọn vẹn khi trở về với chính mình trong những buổi thực tập thiền giữa đại ngàn linh thiêng Linh Quy Pháp Ấn.

Đức Thường - QATV

https://www.youtube.com/watch?v=yuNhfK2-RJU&feature=share
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online