Ninh Thuận: Lễ Công bố Quyết định Bổ nhiệm Trụ trì và Đặt đá xây dựng Chánh điện Chùa Mông Nhuận

PSO – Sáng ngày 29/4/2023 (nhằm ngày mùng 10/3/Quý Mão), BTS GHPGVN huyện Ninh Phước long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Trụ trì và đặt đá xây dựng chánh điện chùa Mông Nhuận, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.Quang lâm chứng minh của HT. Thích Hạnh Thể – UV HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh; TT. Thích Hạnh Huệ – UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG tỉnh; TT. Thích Thông Huệ – Phó Trưởng BTS PG tỉnh; HT. Thích Thiện Niệm – Trưởng Ban Nghi lễ PG tỉnh; ĐĐ. Thích Thông Ngộ - Phó Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh; TT. Thích Hạnh Luân – Trưởng BTS PG huyện Ninh Phước kiêm Trưởng Ban Tổ chức; TT. Thích Hạnh Từ – Phó Trưởng ban Thường trực BTS Phật giáo huyện Ninh Phước kiêm Phó Ban Tổ chức; chư Tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự, các ban ngành Phật giáo tỉnh. NT. TN Diệu Tâm – Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh, Trưởng Môn phong Tổ đình Diệu Ấn; NT. TN Mỹ Đức, NT. TN Mỹ Thái – Đồng Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh; NS. Thích nữ Đức Hải – Phó Trưởng BTS PG tỉnh, Trưởng Phân ban Ni giới PG tỉnh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni các ban ngành Phật giáo huyện, thành phố, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường trong toàn tỉnh đồng về tham dự.Về phía chính quyền có ông Nguyễn Tấn Thuyên – Trưởng Phòng Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh; ông Vũ Thành Luân – Đại diện Phòng PA02 Công an tỉnh; ông Ngô Khánh – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước; ông Lê Văn Trinh – Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy huyện; ông Lưu Văn Thủy – Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Thiếu tá Đỗ Thế Phiệt – Phó Trưởng Công an huyện; ông Lưu Hoàng Lũy – Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện; ông Phạm Văn Thể - Huyện Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước Hữu; bà Hứa Thị Ngọc Du - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã; ông Lê Văn Quá - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đại diện Ban Quản lý thôn Mông Đức và thôn Nhuận Đức; quý quan khách, quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm cùng tất cả quý Phật tử trong và ngoài tỉnh đồng tham dự. TT. Thích Hạnh Luân – Trưởng BTS Phật giáo huyện Ninh Phước, Trưởng Ban Tổ chức thay mặt ban tổ chức phát biểu khai mạc. Thượng tọa nêu cao chí nguyện dấn thân phụng sự của hàng trưởng tử Như Lai. Sơ lược về lịch sử hình thành ngôi già lam Mông Nhuận - Vào thời vua Tự Đức, hai chị em Sư nữ là Nguyễn Thị Lý và Nguyễn Thị Thắng, cùng bà con bổn đạo Phật tử nhân dân trong làng tạo lập ngôi chùa bằng tranh tre; qua nhiều giai đoạn tu bổ, đến mùa Thu năm Thành Thái thứ 7, ngôi Tam bảo Mông Nhuận được hoàn thiện, phục vụ nhu cầu sinh hoạt tâm linh cho bà con địa phương. Năm tháng dần trôi, đôi lúc các đời trụ trì tùy duyên hóa độ, khi thì Ban Hộ tự bổn đạo trông coi giữ gìn; đến năm 2016, Ban Hộ tự chùa Mông Nhuận đã thỉnh SC Thích nữ Chơn Nhã về bổn tự để chăm lo Phật sự và hướng dẫn Phật tử tu tập cho đến ngày nay. Trải qua hơn 6 năm hành đạo tại địa phương, thực hiện tốt quy định của pháp luật và Giáo hội, hoàn chỉnh những thủ tục pháp lý, SC. Thích nữ Chơn Nhã đã được Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Thuận chính thức bổ nhiệm làm Trụ trì chùa Mông Nhuận, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.Tiếp đó, ĐĐ. Thích Thông Ngộ – Phó Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh, thừa lệnh Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Ninh Thuận, công bố Quyết định bổ nhiệm SC. Thích nữ Chơn Nhã, thế danh Lê Thị Vân,  sinh năm 1977, đảm nhiệm Trụ trì chùa Mông Nhuận, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.HT. Thích Hạnh Thể – UV HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh, trao Quyết định Bổ nhiệm Trụ trì chùa Mông Nhuận đến Sư cô tân Trụ trì trong niềm hoan hỷ của đại chúng.Đối trước chư Tôn thiền đức chứng minh, SC. Thích nữ Chơn Nhã đã xúc động dâng lời phát nguyện, tri ân công đức Tôn sư cùng đấng sinh thành, luôn khắc cốt ghi lòng về bản hoài tâm nguyện của người con Phật dấn thân phụng sự cho đạo pháp nơi đây và thành tâm phát nguyện: “Nghiêm trì giới luật đã thọ, làm tròn nhiệm vụ của sứ giả Như Lai, hoằng pháp độ sanh, thực hiện đúng tinh thần Hiến chương của GHPGVN, nội quy Ban Tăng sự TƯ, nội quy BTS PG tỉnh và luật pháp của Nhà nước; luôn tinh tấn trau dồi kiến thức Phật học, ngõ hầu phục vụ đạo pháp và dân tộc, xứng đáng là bậc xuất gia để hướng dẫn tín đồ Phật tử tại địa phương tu học, kiến tạo đời sống tâm linh tốt đời đẹp đạo”. Đại diện đạo tràng Phật tử tại địa phương đã phát biểu bày tỏ niềm hoan hỷ và phát nguyện sẽ chung sức hộ trì Sư cô Tân Trụ trì trong mọi Phật sự của bổn tự. Tiếp theo, NS. Thích nữ Diệu Bảo – Đại diện Môn phong Tổ đình Diệu Ấn, đã có huấn từ đến với Sư cô Tân Trụ trì chùa Mông Nhuận. Ni sư đã bày tỏ niềm hoan hỉ trước sự kiện quan trọng của đời tu sĩ và có đôi lời nhắc nhở SC. Thích nữ Chơn Nhã, ngoài việc hướng dẫn Phật tử tu học, còn phải cố gắng trùng hưng xây dựng cơ sở vật chất được trang nghiêm thanh tịnh hơn và phải nhu hòa nhẫn nhục, thương yêu chia sẻ đối với Phật tử. Trong buổi lễ này, Ban Tổ chức đã vinh dự đón nhận những lẵng hoa tươi thắm cùng những phần quà chúc mừng từ Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, Quý lãnh đạo chính quyền các cấp, Môn phong Tổ đình Diệu Ấn, quý huynh đệ đồng học đồng tu của Sư cô Tân Trụ trì. Đại diện chính quyền ông Ngô Khánh – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước, thay mặt lãnh đạo chính quyền địa phương chúc mừng Sư cô Tân Trụ trì chùa Mông Nhuận và mong rằng các công trình xây dựng sắp tơi sớm được hoàn thiện. Ông đánh giá cao những đóng góp của quý Tăng Ni và Phật tử trên địa bàn huyện Ninh Phước trong việc chung tay xây dựng huyện nhà, thực hiện tốt các công tác an sinh xã hội, đóng góp tích cực trong việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Và hy vọng trong tương lai tinh thần này được duy trì và phát triển nhiều hơn nữa cũng như vận động nhân dân Phật tử thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng hành cùng chính quyền xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh. Tại buổi lễ, HT. Thích Hạnh Thể đã ban đạo từ sách tấn Sư cô Tân Trụ trì và đạo tràng Phật tử nơi đây. Hòa thượng khuyên cần phải ghi nhớ lời huấn từ của đại diện Môn phong và kì vọng của các cấp lãnh đạo chính quyền; đồng thời, Hòa thượng đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của một sứ giả Như Lai, để gánh vác tốt trọng trách ấy, việc trước tiên là phải tinh tấn tu tập trưởng dưỡng đạo tâm đạo hạnh; ngoài ra, cần phải gìn giữ 3 điều then chốt: giới luật, giáo luật và pháp luật. Thay lời Ban Tổ chức, TT. Thích Hạnh Từ - Phó Trưởng BTS Phật giáo huyện Ninh Phước, Phó Ban Tổ chức, đã gửi lời tri ân chân thành đến chư Tôn đức Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, chư Tôn đức các ban ngành cùng quý cấp chính quyền, quý đạo tràng Phật tử đã dành thời gian quý báu tham dự buổi lễ. Cuối buổi lễ, chư Tôn đức đã cử hành nghi lễ Phật giáo để khởi công xây dựng chánh điện chùa Mông Nhuận. Với sự khởi đầu viên mãn của ngày hôm nay, cầu nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ, đàn việt phát tâm để ngôi già lam Mông Nhuận sớm được hoàn thành như sở nguyện. Một số hình ảnh ghi nhận được tại buổi lễ: Sư cô TN. Chơn Nhã - Tân Trụ trì chùa Mông Nhuận, huyện Ninh Phước.

Ban TTTT PG tỉnh Ninh Thuận

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online