Ninh Thuận: Lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích Nữ Diệu Phước tại chùa Diệu Ấn

PSO – Tối ngày 15/3/2023, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận và môn đồ pháp quyến trang nghiêm cung thỉnh nhục thân cố Ni trưởng Thích Nữ Diệu Phước, viện chủ chùa Diệu Ấn, phường Bảo An, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, nhập kim quan. Buổi lễ diễn ra dưới sự quang lâm chứng minh của HT. Thích Hạnh Thể, Ủy viên HĐTS, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Thuận, Chứng minh tang lễ; TT. Thích Hạnh Huệ, Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh kiêm Trưởng ban Tổ chức Tang lễ; TT. Thích Minh Tánh, TT. Thích Tâm Ngọc, TT. Thích Thông Tánh, đồng Phó Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Ninh Thuận, kiêm Phó ban Tổ chức Tang lễ; Ni trưởng Thích Nữ Diệu Tâm, chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh; Ni sư Thích Nữ Đức Hải, Phó Trưởng BTS Phật giáo tỉnh, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh kiêm Phó ban Tổ chức Tang lễ; cùng chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành phố, huyện, các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, đông đảo quý Phật tử trong toàn tỉnh về tham dự và hộ niệm. Tại buổi lễ, chư Tôn đức đã quang lâm Giác linh đường, sái tịnh kim quan, sái tịnh đàn tràng và để chuẩn bị cử hành lễ nhập kim quan. Trong niềm kính tiếc vô hạn, môn đồ pháp quyến cùng Phật tử đã cung thỉnh nhục thân cố Ni trưởng ân sư rời phương trượng để nhập vào kim quan nơi Giác linh đài trong tiếng chuông trống Bát-nhã trầm hùng hòa với tiếng niệm Phật của chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử tại buổi lễ. Sau lễ nhập kim quan, Hòa thượng chứng minh cùng chư Tôn đức đã cử hành khóa lễ bạch Phật khai kinh, cung thỉnh Giác linh an vị. Sau đó, môn đồ đệ tử đã thành kính đảnh lễ Giác linh Ni trưởng và thọ tang. Theo Cáo bạch Tang lễ của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận, Ni trưởng Thích Nữ Diệu Phước, nguyên Ủy viên Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Ninh Thuận, nhiệm kỳ II – III – IV; nguyên Phó Ban Đại diện Phật giáo thị xã Phan Rang – Tháp Chàm; nguyên Phó Ban Từ thiện Tỉnh hội Phật giáo Ninh Thuận; Giáo Thọ sư Ni Đại Giới đàn Đức Tạng – Ninh Thuận; Viện chủ chùa Diệu Ấn, phường Bảo An, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Như đã đưa tin, Do niên cao lạp trưởng, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được sự quan tâm của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận cùng môn đồ pháp quyến, tận tình chăm sóc, nhưng hóa duyên ký tất, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, an nhiên viên tịch vào lúc 01 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 03 năm 2023 (nhằm ngày 24 tháng 02 năm Quý Mão), trụ thế: 93 năm - 56 Hạ lạp. Lễ viếng bắt đầu từ lúc 07 giờ 00 ngày 16 tháng 3 đến hết ngày 18 tháng 03 năm 2023 (nhằm ngày 25 tháng 02 đến hết ngày 27 tháng 02 năm Quý Mão) Lễ tưởng niệm vào lúc 06 giờ 00 ngày 19 tháng 3 năm 2023 (nhằm ngày 28 tháng 02 năm Quý Mão). Sau đó cung tống kim quan cố Ni trưởng đến đài hỏa táng Yên Bình làm lễ trà tỳ và linh cốt Ni trưởng sẽ nhập bảo tháp tại chùa Diệu Ấn. Một số hình ảnh ghi nhận được tại lễ nhập kim quan:

Ban TTTT PG tỉnh Ninh Thuận

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online